11/12/2021 13:14 GMT+7

Nguyên Mạnh sẽ bắt chính trận Malaysia?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nếu không có gì thay đổi, thủ môn Nguyên Mạnh sẽ tiếp tục ra sân trong đội hình xuất phát ở trận gặp Malaysia vào ngày 12-12 tới.

Nguyên Mạnh sẽ bắt chính trận Malaysia? - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyên Mạnh trong trận đấu với Lào - Ảnh: VFF

5 năm trước, Nguyên Mạnh từng được xem là "tội đồ" của tuyển VN trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Anh đánh nguội đối thủ và phải nhận thẻ đỏ ở phút 75, buộc trung vệ Quế Ngọc Hải phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ do không còn quyền thay người, khiến đội tuyển VN thất bại chung cuộc.

Sai lầm đáng tiếc đó đã khiến Nguyên Mạnh chịu bao điều tiếng bao năm qua và không có đường trở lại với đội tuyển. Ngay cả khi được HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại đội tuyển ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cơ hội cho Nguyên Mạnh ra sân cũng rất ít vì bất lợi thể hình với các thủ môn còn lại (anh cao có 1,78m, thua xa Đặng Văn Lâm, Tấn Trường với 1,88m và Văn Toản 1,86m).

Trong bối cảnh Văn Lâm và Văn Toản không tham dự AFF Cup 2020 vì chấn thương, còn Tấn Trường bị đặt dấu hỏi về phong độ khi vướng vào những lùm xùm trên mạng xã hội, cơ hội đã đến với Nguyên Mạnh. Anh được ông Park bố trí bắt chính trong trận ra quân với Lào và lập tức ghi điểm khi ra vào hợp lý và có tình huống đổ người dùng chân cứu thua trước cú dứt điểm của chân sút Billy Ketkeophomphone trong pha đối mặt.

"Tôi cảm thấy rất vui khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội. Tôi đã đặt quyết tâm chứng tỏ mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Phía trước còn nhiều thử thách nhưng nếu tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng cơ hội để khẳng định mình", Nguyên Mạnh chia sẻ sau trận thắng Lào 2-0.

Trên thực tế, Nguyên Mạnh là thủ môn có chuyên môn rất tốt và được giới chuyên môn thừa nhận. Anh có kinh nghiệm dày dạn, trẻ hơn Tấn Trường (30 so với 35 tuổi) nên phản xạ có phần tốt hơn.

Điểm hạn chế duy nhất của Nguyên Mạnh chỉ là thể hình. Nhưng ở sân chơi Đông Nam Á, các đối thủ đều không có chiều cao vượt trội và thường xuyên chơi bóng bổng như ở sân chơi châu lục, nên việc Nguyên Mạnh được ông Park tín nhiệm chọn thay Tấn Trường làm người gác đền số 1 của đội tuyển VN cũng không làm giới chuyên môn ngạc nhiên.

Cựu HLV thủ môn đội tuyển VN dưới thời ông Park, ông Nguyễn Đức Cảnh, phân tích: "Khi đã tin tưởng cho Nguyên Mạnh bắt trận đầu tiên với Lào, ông Park đã quyết vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển VN tại AFF Cup 2020.

Nguyên Mạnh đã chơi tốt, ghi điểm trong tình huống cả phá thành công cú sút của Billy khi Lào phản công, ông Park sẽ tiếp tục tin tưởng cho anh bắt chính trận thứ hai. Ông Park ít thay đổi, đặc biệt là vị trí thủ môn và hàng thủ".

Ông Cảnh cho rằng thể hình bất lợi của Nguyên Mạnh cũng không phải là vấn đề ở AFF Cup 2020. "Thể hình của Nguyên Mạnh khi đá với các đội ở Đông Nam Á thì không có vấn đề gì. Điều quan trọng là Nguyên Mạnh bắt ít sai sót, nhanh nhẹn, chơi chân cũng tốt nên tạo được sự tin cậy đối với ông Park", ông Cảnh nói.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thi đấu thật tốt” Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thi đấu thật tốt”

TTO - Chiều 1-11, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã có mặt tại đội tuyển Việt Nam sau thời gian trở về nhà đón con gái mới chào đời. Nguyên Mạnh cho biết anh sẽ thi đấu thật tốt nếu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên