24/11/2023 17:26 GMT+7

Đối chiếu danh sách người nghiện ma túy có bằng lái xe, báo cho địa phương, doanh nghiệp

Danh sách người nghiện ma túy có bằng lái xe sẽ được gửi về công an phường xã, thị trấn nơi họ cư trú để quản lý, theo dõi chặt chẽ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo xử lý nghiêm người nghiện ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo xử lý nghiêm người nghiện ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chiều 24-11, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11 tháng và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023. Thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an TP, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, thượng tá Trần Trung Hiếu, trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP, cho biết trong 11 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 609.783 trường hợp vi phạm (tăng 80.930 trường hợp so với cùng kỳ 2022).

Trong đó, vi phạm tốc độ có 89.912 trường hợp (tăng 34.329 trường hợp so với cùng kỳ); vi phạm nồng độ cồn, ma túy có 116.465 trường hợp (tăng 66.965 trường hợp so với cùng kỳ)...

Thiếu tướng Trần Đức Tài đánh giá tình hình tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông ở TP vẫn diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là hiện tượng người tham gia giao thông uống rựu bia, sử dụng chất kích khích, dẫn đến những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

"Sắp tới là Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện tham gia giao thông chắc chắn sẽ tăng. Do đó chúng ta phải chủ động triển khai trước phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông", phó giám đốc Công an TP quán triệt.

Cảnh sát giao thông TP.HCM ra quân tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 1 - Ảnh: PC08

Cảnh sát giao thông TP.HCM ra quân tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 1 - Ảnh: PC08

Theo ông Tài, từ hôm nay, cảnh sát giao thông TP sẽ bắt đầu đối chiếu danh sách người nghiện ma túy có bằng lái xe với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục C08... Từ đó, lực lượng cảnh sát giao thông thông báo đến công an phường xã, thị trấn đang quản lý các đối tượng này.

Công an địa phương sẽ thông báo đến các doanh nghiệp - nơi những người nghiện ma túy đang làm việc, bởi nhiều doanh nghiệp chưa nắm thông tin. Đồng thời, người nghiện ma túy cũng được cảnh báo nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử nghiêm.

Đến ngày 24-12, việc thu thập các số liệu trên sẽ hoàn tất và trước Tết dương lịch sẽ có danh sách để công an phường xã, thị trấn đối chiếu, rà soát, từ đó đưa vào hồ sơ điều tra cơ bản, quản lý đối tượng sử dụng ma túy.

"Nếu đối tượng có điều khiển xe, có tham gia giao thông thì vừa bước ra cửa chúng ta phải xử lý kiên quyết, tính toán xử phạt hành chính và tước bằng lái xe. Đây là phương án quản lý từ gốc, làm tại nơi cư trú của các đối tượng nghiện và đang cai nghiện ma túy", ông Tài nói.

Đại diện Công an TP thông tin thêm không chỉ đường bộ, PC08 còn nghiên cứu các tuyến đường thủy nội địa có lượng hàng hóa và phương tiện lớn để lên kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích với lái tàu. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán.

Xử lý 17 lái xe sử dụng ma túy trên quốc lộ 1

Sau 7 ngày ra quân (từ ngày 15-11 đến 22-11) tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổng kiểm soát 17.323 phương tiện, gồm: 3.110 xe khách, 7.779 xe tải, 2.001 ô tô con, 1.614 xe container, 2.812 mô tô và 7 xe khác.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.071 trường hợp vi phạm (159 xe khách, 166 xe tải, 42 ô tô con, 46 xe container, 654 mô tô, 4 xe khác).

Trong đó, có 312 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; 17 trường hợp vi phạm ma túy; 212 trường hợp vi phạm tốc độ; 530 trường hợp vi phạm các lỗi khác…

Người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị nêu tên trong cơ quan, đơn vị để làm gươngNgười vi phạm nồng độ cồn sẽ bị nêu tên trong cơ quan, đơn vị để làm gương

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn phải chỉ đạo xử lý nghiêm, đồng thời công khai thông báo trong cơ quan, đơn vị, địa phương để làm gương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên