07/07/2025 19:16 GMT+7

Đội bóng Trung Quốc bị phạt nặng vì 'yểm bùa' đối thủ

Câu chuyện khó tin nói trên diễn ra ở China League Two - Giải bóng đá hạng ba ở Trung Quốc, khi CLB Changchun Xidu bị phát hiện sử dụng phương pháp mê tín dị đoan tác động đến đối thủ.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Những lá bùa mà đội Changchun Xidu dùng - Ảnh: SCMP

Vụ việc gây xôn xao này vừa được Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố. Theo đó, đội Changchun Xidu bị phát hiện sử dụng bùa chú để “yểm” đối thủ trong một trận đấu chính thức ở Giải hạng ba Trung Quốc (China League Two)

Hành vi này không chỉ gây tranh cãi mà còn dấy lên lo ngại về nạn mê tín dị đoan quay trở lại trong môi trường thể thao đại lục.

Theo thông tin từ nhật báo SCMP và từ nguồn Sina Sports, sự việc diễn ra hôm 28-6, khi đội Changchun Xidu tiếp đón Shanxi Chongde Ronghai trên sân nhà trong khuôn khổ China League Two.

Trước khi trận đấu bắt đầu, các giám sát viên và trọng tài đã phát hiện nhiều lá bùa màu vàng được dán bên trong phòng thay đồ của đội khách.

Trên các bùa này có dòng chữ mang nội dung mê tín, cầu khấn như “Shanxi Chongde Ronghai tất bại”, “Trấn áp tinh thần đối thủ”...

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, bao gồm hình ảnh, video và lời khai từ nhân chứng, CFA đã mở cuộc điều tra nội bộ.

Kết luận chính thức được công bố mới đây cho biết đội Changchun Xidu đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về đạo đức thể thao và tinh thần fair-play.

CLB này bị phạt 30.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 100 triệu đồng) và bị công khai phê bình trên toàn hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc.

Đội bóng Trung Quốc bị phạt nặng vì 'yểm bùa' đối thủ - Ảnh 2.

Changchun Xidu từng chơi ở Giải hạng nhì - Ảnh: X.N.

Trong tuyên bố của mình, CFA nhấn mạnh rằng “hành vi sử dụng vật phẩm mê tín dị đoan trong môi trường thi đấu là không thể chấp nhận, đi ngược lại tinh thần khoa học và tôn nghiêm của thể thao hiện đại”.

Đây cũng là lần đầu tiên có một đội bóng tại Trung Quốc bị xử phạt vì lý do liên quan đến việc dùng bùa chú để tác động đối thủ.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi từ dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo và Douyin, nhiều CĐV thêm dầu vào lửa, cho rằng bóng đá Trung Quốc đã mục ruỗng đến mức các CLB chỉ biết dùng bùa chú để tìm chiến thắng.

Dù đã đưa ra hình phạt, CFA vẫn bị chỉ trích là quá nhẹ tay khi không đình chỉ đội bóng, hoặc đình chỉ những người có liên quan.

Đội bóng Trung Quốc bị phạt nặng vì tìm cách 'yểm bùa' đối thủ - Ảnh 4.Trung Quốc với chính sách bóng đá chưa từng có qua hệ thống tự giới thiệu!

Bất kỳ công dân Trung Quốc nào cũng có thể nộp đơn để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thông qua 'hệ thống tự giới thiệu'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên