
Bất kỳ công dân Trung Quốc nào cũng có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thông qua hệ thống tự giới thiệu - Ảnh: REUTERS
Trung Quốc đã thử nghiệm mọi cách để nâng cao nền bóng đá của họ. Theo đó, họ áp dụng từ việc chiêu mộ những ngôi sao nước ngoài đến các học viện trị giá hàng triệu đô la. Tuy nhiên, nạn tham nhũng và thiếu tài năng địa phương đã ngăn cản mọi nỗ lực của bóng đá Trung Quốc.
Hiện tại, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đang đặt cược vào một sự thay đổi triệt để: Cho phép bất kỳ cầu thủ công dân nào, dù là nam hay nữ, đều được nộp đơn xin đánh giá. Nó mang tên "Hệ thống tự giới thiệu" được ra mắt vào ngày 1-3 vừa qua, với mục đích dân chủ hóa khả năng tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp, loại bỏ trung gian và sự thiên vị trong tuyển dụng nhân tài.
CFA cam kết sẽ tiến hành một quá trình công khai và minh bạch. Cụ thể, bất kỳ ai có quốc tịch Trung Quốc đều có thể đăng ký và thử vận may. Việc đăng ký rất dễ dàng khi tất cả những gì bạn cần là có chứng minh nhân dân Trung Quốc hợp lệ và một số thông tin cá nhân, không giới hạn độ tuổi hoặc kinh nghiệm trước đó.
Sau khi hoàn tất hồ sơ về lịch sử chơi bóng và vị trí của mình trên sân, cầu thủ có thể tải lên video thể hiện kỹ năng của mình. Đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá. Sau đó, họ phải vượt qua các bài kiểm tra thể chất. Chẳng hạn như chạy nước rút 30m, nhảy xa tại chỗ và hít xà, kết quả sẽ được xác minh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và một số biện pháp để ngăn ngừa gian lận.
Một nhóm chuyên gia CFA sẽ xem xét hồ sơ và chọn ra những người triển vọng nhất, những người có thể được triệu tập tham gia các buổi tập luyện, giải đấu hoặc thậm chí được các đội tuyển trẻ Trung Quốc nhắm đến.
Về lý thuyết, hệ thống này sẽ xóa bỏ rào cản đối với những người không có mối quan hệ hoặc sự hậu thuẫn của tổ chức, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu nó có thực sự tạo nên sự khác biệt hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận