
Những bản hợp đồng với mức lương "khủng" tạo ra áp lực lớn cho các CLB tại châu Âu - Ảnh: REUTERS
Theo báo Marca, mới đây UEFA đã đưa ra báo cáo đánh giá về cấp phép CLB. Báo cáo này đưa ra một số phân tích về bức tranh của bóng đá châu Âu thời gian qua, và dự đoán về tình hình sắp tới.
Một trong những vấn đề quan trọng là việc các CLB trả lương cho cầu thủ. Theo báo cáo từ UEFA, tổng số tiền lương cầu thủ tại các đội bóng hàng đầu đạt đến con số 18 tỉ euro trong mùa giải 2023-2024. Con số này cao hơn 6,5% so với mùa giải trước đó. Nếu so với trước dịch COVID-19 thì khoảng cách còn đáng kể hơn.
"Dù đa số các CLB cho thấy họ quản lý tiền lương cầu thủ khá chặt chẽ, một số khác lại có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Điều này cũng làm tăng áp lực lên biên lợi nhuận hoạt động.
Do đó, các CLB cần phải tỉnh táo vì còn rất nhiều việc phải làm để khôi phục lại như trước đại dịch COVID-19", UEFA đưa ra cảnh báo.
Theo báo cáo này, đội bóng chi ra nhiều tiền nhất để trả lương cho cầu thủ là Paris Saint-Germain (PSG) với 658 triệu euro. Xếp sau lần lượt là Man City (554 triệu euro), Real Madrid (505 triệu euro), Barcelona (476 triệu euro) và Liverpool (449 triệu euro).
Nhiều đội bóng đang nỗ lực rất nhiều để giữ được sự cân bằng. Tuy nhiên một số giải đấu cho thấy dấu hiệu bắt đầu mất kiểm soát. Tại Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ, 86 - 88% thu nhập của các CLB dùng để chi trả lương. Con số này tại Hy Lạp lên đến 98%.
Các giải đấu lớn hơn tại Anh, Ý, Đức, Pháp hay Tây Ban Nha có nguồn thu tốt hơn, nhưng việc trả lương cũng nằm ở mức trên dưới 80% thu nhập.
Một dấu hiệu tích cực là các nguồn thu nhập của CLB cũng nhiều hơn, đa dạng hơn. Một phần lý do đến từ những thương vụ bán cầu thủ với số tiền khổng lồ, chủ yếu đến từ Saudi Arabia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận