21/03/2022 05:47 GMT+7

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giới chức lãnh đạo thành phố Odessa của Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào các chung cư ở ngoại ô thành phố. Đây là cuộc không kích đầu tiên vào thành phố cảng bên bờ biển Đen.

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích - Ảnh 1.

Một khu nhà ở tại Odessa bị ảnh hưởng của bom đạn ngày 21-3 - Ảnh: AP

* Theo Hãng tin AFP, ngày 21-3, Nga thông báo hủy đàm phán để ký kết hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II với Nhật Bản, với lý do là vì phản ứng cứng rắn của Tokyo về hành động quân sự của Matxcơva tại Ukraine.

* Ngày 21-3, lực lượng vũ trang Ukraine nói binh lính Nga đã dùng lựu đạn gây choáng và súng để giải tán những người biểu tình ở thành phố Kherson mà Nga đang kiểm soát, theo Hãng tin Reuters. Phía Ukraine nói ít nhất một người bị thương, song chưa rõ nguyên nhân.

* Ngày 21-3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Trung Quốc "đóng vai trò quan trọng" trong các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Matxcơva, Hãng tin AFP đưa tin. "Chúng tôi chia sẻ quan điểm của Bắc Kinh về sự cần thiết phải có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột và kêu gọi Trung Quốc, với tư cách một cường quốc toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này", ông Kuleba viết trên Twitter.

* Hội đồng thành phố Odessa cho biết không có thương vong, dù cuộc không kích đã gây ra hỏa hoạn tại các khu nhà bị trúng bom. "Đây là các tòa chung cư nơi người dân sinh sống", thị trưởng Odessa Gennadiy Trukhanov cho biết.

Nga đã phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường, theo Hãng tin Reuters.

Trong số các thành phố phía nam của Ukraine, Odessa là thành phố chiến lược nhất về kinh tế. Odessa là thành phố lớn thứ ba của Ukraina với khoảng 1 triệu dân.

Trong khi đó, các thành phố Chernihiv và Sumy, ở phía bắc Ukraine, bị bao vây và chịu thiệt hại nặng nề song vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine. Còn thành phố Kherson bị Nga kiểm soát đang chứng kiến những cuộc biểu tình dai dẳng của người dân.

* Ông David Arakhamia, quan chức Ukraine, cho biết các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã đàm phán trực tuyến trong 90 phút ngày 21-3, theo Hãng thông tấn TASS. Sau đó, các cuộc đàm phán giữa hai bên tiếp tục diễn ra trong ngày ở "cấp độ nhóm chuyên gia".

* Bộ Ngoại giao Nga ngày 21-3 cho biết đã triệu Đại sứ Mỹ John Sullivan để phản đối lời lẽ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về nhà lãnh đạo Putin liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng những tuyên bố này đã đẩy quan hệ song phương bên bờ vực sụp đổ.

* Trong cuộc họp báo ngày 21-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề cập đến việc Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga, cảnh báo châu Âu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu thực hiện điều này.

"Lệnh cấm vận như thế sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng lên thị trường dầu toàn thế giới, sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường năng lượng châu Âu. Nhưng người Mỹ thì chẳng mất gì, rõ là họ sẽ chịu đựng tốt hơn châu Âu".

* Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm mới ở thủ đô của Ukraine từ tối 21-3 đến sáng 23-3. "Lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 20h tối 21-3 đến 7h sáng 23-3", ông Klitschko viết trên tài khoản Telegram.

Theo đó hoạt động buôn bán, hiệu thuốc, trạm xăng và các tòa nhà công sở không mở cửa vào sáng 22-3. "Tôi yêu cầu mọi người dân ở trong nhà hoặc xuống nơi trú ẩn khi nghe thấy còi báo động ném bom", ông Klitschko viết.

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích - Ảnh 2.

Đống đổ nát tại trung tâm thương mại Retroville ở thủ đô Kiev sau vụ pháo kích ngày 21-3 - Ảnh: AFP

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin AFP, có ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ một trung tâm Thương mại ở thủ đô Kiev của Ukraine trúng bom vào lúc rạng sáng 21-3, giờ địa phương.

Báo chí phương Tây cũng đã đăng tải hình ảnh do cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ Ukraine cung cấp cho thấy hoạt động chữa cháy và cứu hộ tại trung tâm thương mại có tên Retroville được cho là trúng bom của Nga. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát.

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 21-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga ghi nhận thiện chí hòa giải của các quốc gia trong các cuộc đàm phán với Ukraine, song nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là chọn địa điểm tổ chức cuộc đàm phán mà còn cần thuyết phục để Ukraine có tinh thần hợp tác hơn.

* Ngày 21-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ viện trợ thêm 10 triệu nhân dân tệ cho người dân Ukraine thông qua Hội chữ thập đỏ Trung Quốc. Trước đó Bắc Kinh đã hứa sẽ hỗ trợ Ukraine 5 triệu nhân dân tệ, hỗ trợ chăn mền và các nhu yếu phẩm khác thông qua các tổ chức nhân đạo.

* Trong cuộc họp của các bộ trưởng EU ngày 21-3, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Julien Denormandie cảnh báo chiến sự tại Ukraine có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Cuộc họp có sự tham dự trực tuyến của bộ trưởng nông nghiệp Ukraine để cung cấp bức tranh rõ hơn về tình hình lương thực ở Ukraine sau khi xung đột nổ ra, theo báo The Guardian.

* Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phá hủy một cơ sở quân sự của Ukraine ở vùng Rivne bằng tên lửa hành trình. Trong thông báo chiều 21-3, phía Nga cũng phủ nhận việc có ý định và đã không kích một nhà máy hóa chất ở Sumy dẫn tới vụ rò rỉ khí ammonia khiến ít nhất 1 người bị thương.

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích - Ảnh 3.

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ lãnh thổ Ukraine chĩa súng vào một vật thể nghi là máy bay không người lái gần một tòa nhà ở Kiev, Ukraine vào ngày 20-3 - Ảnh: AFP

* Báo The Guardian trích đánh giá của Cơ quan tình báo Quốc phòng Anh ngày 21-3 cho biết thủ đô Kiev vẫn là mục tiêu chính của quân Nga với giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại khu vực phía bắc. Cánh quân Nga tiến vào Kiev từ hướng đông bắc và tây bắc vẫn bị quân Ukraine cầm chân. Phần lớn lực lượng Nga cách trung tâm Kiev khoảng 25km và nhiều khả năng Nga sẽ ưu tiên bao vây Kiev hơn các thành phố khác trong vài tuần tới.

* Theo cổng thông tin Ukrainska Pravda, các nhà đàm phán Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán trực tuyến vào hôm nay (21-3). Ông David Arakhamia, một quan chức Ukraine, nói với cổng thông tin này rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên đang tiếp tục diễn ra hàng ngày “ở cấp độ nhóm chuyên gia”.

* New Zealand tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 3,46 triệu USD và hỗ trợ thiết bị chiến thuật phi sát thương (áo giáp, nón bảo hiểm...). Thủ tướng Jacinda Ardern nói số tiền này chủ yếu sẽ được chuyển đến Quỹ Tín thác của NATO - quỹ cung cấp nhiên liệu, khẩu phần ăn, thiết bị liên lạc và bộ dụng cụ sơ cứu để hỗ trợ Ukraine.

* Ngày 21-3 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ba Lan ngày 25-3 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

* TTXVN dẫn thông báo của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20-3 đã ký dự luật gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong 30 ngày, bắt đầu từ 5h30 ngày 26-3.

* Bà Iryna Vereshchuk, Phó thủ tướng Ukraine, đã từ chối yêu cầu của Nga sau khi Nga yêu cầu lực lượng Ukraine tại thành phố Mariupol (đang bị Nga bao vây) hạ vũ khí. Bà khẳng định “không thể có chuyện đầu hàng".

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích - Ảnh 4.

Đài Nga Russia Today thông tin phó chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga tử trận - Ảnh chụp màn hình

* Đài Nga Russia Today cho biết bà Yekaterina Altabaeva, thượng nghị sĩ tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea (đã sáp nhập vào Nga), nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen, là người đầu tiên thông báo ông Andrey Paliy thiệt mạng khi tham gia "giải phóng Mariupol". Andrey Paliy là phó chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga.

Sau đó, thống đốc Mikhail Razvozhaev của khu vực Sevastopol xác nhận ông Paliy thiệt mạng trong giao tranh ở phía đông thành phố Mariupol. "Andrey Paliy chọn công việc của cuộc đời mình là bảo vệ đất mẹ và đã chết vì tương lai bình yên của chúng ta", ông Razvozhaev viết trên mạng xã hội Telegram.

Trong khi đó, Đài CNN dẫn thông tin từ 2 quan chức cấp cao Nga xác nhận phó chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, ông Andrey Paliy thiệt mạng trong giao tranh tại khu vực phía nam thành phố Mariupol.

Trước đó, Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine nói ông Paliy là người phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự - thuyền trưởng cấp 1. Vào năm 2014, ông Paliy từng tham gia vào chiến dịch của Nga nhằm sáp nhập Crimea.

* Theo Đài CNN, có nhiều tiếng nổ ở thủ đô Kiev của Ukraine. Chính quyền thành phố thông tin qua mạng xã hội Telegram rằng khu phố Podil ở phía bắc quảng trường Maidan lừng danh đã bị trúng tên lửa. Thị trưởng Kiev là ông Vitali Klitschko xác nhận có một người thiệt mạng sau vụ không kích mới nhất này.

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích - Ảnh 5.

Một chốt quân sự của Ukraine tại Kiev ngày 20-3 - Ảnh: AFP

* Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói không thấy có khả năng đột phá trong đàm phán Nga - Ukraine, tuy nhiên vẫn hy vọng đàm phán sẽ chấm dứt cuộc chiến.

* Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu nói rằng nước này muốn sự độc lập của Ukraine được công nhận và đang nỗ lực để đạt được hòa bình. "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc (Nga) sáp nhập Crimea năm 2014. Nếu thế giới phản ứng phù hợp với sự sáp nhập Crimea khi đó thì chúng ta đã không lâm vào tình cảnh ngày hôm nay", Đài CNN dẫn lời ông Çavuşoğlu.

Theo ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, hai phía Nga và Ukraine đã gần thống nhất về các vấn đề nền tảng và sự độc lập của Ukraine là một trong các vấn đề đang được bàn thảo. Người phát ngôn Ibrahim Kalin của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng vấn đề khó nhất là việc Nga muốn công nhận Crimea thuộc Nga và sự độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass phía đông Ukraine.

* Trả lời Đài CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev sẽ không nhượng bộ vấn đề "toàn vẹn lãnh thổ" trong đàm phán với Nga. Khi được hỏi về yêu cầu của Matxcơva về việc công nhận Crimea thuộc Nga và độc lập cho vùng Donbass, ông Zelensky nói "đây là những sự nhượng bộ mà một quốc gia độc lập như chúng tôi không sẵn sàng" chấp nhận.

ĐỌC NHANH 21-3: Thành phố cảng Odessa lần đầu bị không kích - Ảnh 6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ không nhượng bộ vấn đề chủ quyền - Ảnh: AFP

* Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch đến Ukraine khi ông công du châu Âu để dự các cuộc họp trong tuần này.

* Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết hơn 7.200 người đã an toàn rời khỏi Mariupol trong ngày 20-3. Phía Ukraine nói Nga đang ép hàng ngàn người dân ở Mariupol di tản đến Nga. Theo đó, những người này sau khi được đưa đến các thành phố ở Nga đã được phát giấy yêu cầu họ ở lại trong ít nhất 2 năm.

* Hãng tin Tass của Nga dẫn lời ông Mikhail Mizintsev, lãnh đạo Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga, thông báo hành lang nhân đạo tại Mariupol sẽ được mở từ 10h sáng ngày 21-3, giờ Nga, theo thỏa thuận với phía Ukraine. Các hành lang này sẽ mở theo hướng tây và đông.

"Người dân ở Mariupol và người nước ngoài sẽ được tự chọn hành lang nhân đạo để rời đi hoặc ở lại", ông Mizintsev nói. Nga cho biết các đoàn di tản sẽ được các kỹ sư hộ tống để rà mìn.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mizintsev nói thêm, Nga cũng đặt hạn chót vào 5h sáng để phía chính quyền Mariupol đầu hàng. "Hãy buông vũ khí", ông Mizintsev kêu gọi.

* Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương, khẳng định Bắc Kinh không gửi vũ khí cho Nga để sử dụng tại Ukraine. "Điều Trung Quốc đang làm là gửi lương thực, thuốc men, túi ngủ và sữa cho em bé, không phải vũ khí và đạn dược cho bất cứ bên nào", nhà ngoại giao Trung Quốc nói trên Đài CBS.

* Bộ Tài chính Pháp thông báo đã đóng băng số tài sản 24 tỉ USD của Ngân hàng Trung ương Nga cũng như tài khoản, bất động sản của một số công dân nước này.

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia

TTO - Các đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ các nước đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tới Slovakia.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên