14/03/2022 05:24 GMT+7

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giới chức thành phố Mariupol của Ukraine ngày 14-3 thông báo hơn 160 xe ô tô dân dụng đã có thể lái ra khỏi thành phố dọc theo hành lang sơ tán nhân đạo. Đây là đợt sơ tán đông đảo đáng kể từ sau khi lực lượng Nga bao vây nơi này.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 1.

Một bé gái di tản từ Ukraine bế một em bé tại trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở thị trấn Przemysl của Ba Lan ngày 14-3 - Ảnh: AFP

* Quyền Bộ trưởng Các vấn đề khẩn cấp của Nga Alexander Chupriyan ngày 14-3 cho biết gần 250.000 người sơ tán từ Ukraine đã tới Nga. Hiện số người này đã được bố trí nơi ở tại 31 vùng lãnh thổ của Nga.

* Ngày 14-3, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine và là thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên cuộc đàm phán đã tạm dừng không lâu sau đó và dự kiến nối lại vào ngày 15-3.

90 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng và hơn 100 em khác bị thương kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Văn phòng tổng công tố Ukraine ngày 14-3. Báo The Guardian trích thông báo cho biết phần lớn nạn nhân ở các vùng chiến sự ác liệt như Kiev, Kharkov, Donetsk, Chernigov, Sumy, Kherson, Mykolayiv và Zhytomyr.

Lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine cùng ngày cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công vào thành phố Donetsk khiến ít nhất 20 người chết và 9 người bị thương.

* Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang phát tán “thông tin sai lệch” về vai trò của Bắc Kinh trong xung đột tại Ukraine. Theo AFP, người phát ngôn Triệu Lập Kiên nhấn mạnh Washington có “dụng ý xấu” mới lan truyền những thông tin như vậy. Động thái diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa hai quan chức đối ngoại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc tại Rome (Ý).

* Trong thông điệp ghi hình phát chiều 14-3 (giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereschuk thông báo sẽ mở 10 hành lang nhân đạo gần thủ đô Kiev và khu vực Lugansk để sơ tán dân thường bị mắc kẹt.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 2.

Bức ảnh do chính quyền Ukraine công bố ngày 14-3 cho thấy cảnh hoang tàn tại một tòa nhà ở thủ đô Kiev sau khi trúng pháo kích - Ảnh: REUTERS

* Ngày 14-3, Bộ Tài chính Nga cáo buộc các nước phương Tây đang âm mưu đẩy Nga rơi vào tình trạng "vỡ nợ nhân tạo" thông qua các lệnh trừng phạt chưa từng có, khẳng định nước này sẽ trả các khoản nợ của mình "bằng đồng rúp" theo tỉ giá hối đoái của ngân hàng trung ương Nga vào ngày thanh toán.

* Theo truyền thông Nga ngày 14-3, quân đội Nga đã thiết lập được một “hành lang trên bộ” nối liền các khu vực do quân ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát ở miền đông và bán đảo Crimea, kết nối Crimea với các khu vực công nghiệp Donbass, đặc biệt là thành phố Mariupol, nơi có nhiều trung tâm luyện thép và bị Nga bao vây nhiều ngày qua.

* Ngày 14-3, Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Pyotr Ilyichev, vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố Liên Hiệp Quốc không cần đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

* Vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu lúc 15h30 ngày 14-3 (giờ Việt Nam) theo hình thức trực tuyến, theo Hãng tin Reuters. Trong thông điệp ghi hình phát trên Facebook ngày 14-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "nhiệm vụ rõ ràng" của phái đoàn Ukraine là "làm mọi thứ để cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Ukraine diễn ra" bên cạnh các đảm bảo, nguyên tắc có tính ràng buộc.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 3.

Một người phụ nữ mang theo cờ Ukraine và một bó hoa hướng dương bày tỏ ủng hộ Ukraine trên đại lộ Pennsylvania, phía trước Nhà Trắng ở Washington D.C (Mỹ) ngày 13-3 - Ảnh: AFP

* Trong bản cập nhật tình báo công bố trên Twitter trưa 14-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hải quân Nga đã tăng cường tham gia tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. "Hải quân Nga đã thiết lập một vành đai phong tỏa trên Biển Đen, nỗ lực cô lập Ukraine khỏi các hoạt động giao thương quốc tế", Bộ Quốc phòng Anh khẳng định. 

* Nhà máy lắp ráp máy bay của hãng Antonov, nằm cách trung tâm Kiev khoảng 11km về phía tây bắc, đã bị trúng pháo kích của Nga ngày 14-3, báo The Guardian trích thông báo của chính quyền địa phương cho biết. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại.

* Hơn 2,5 triệu người ở Ukraine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy nạn tính từ ngày 24-2 đến  13-3.

* Theo Hãng tin AP, phát biểu tối 13-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và Nga vẫn đang tổ chức các cuộc đàm phán hàng ngày thông qua video, giúp thiết lập lệnh ngừng bắn và thêm các hành lang nhân đạo hơn. Ông Zelensky cho biết những hành lang này đã cứu hơn 130.000 người trong 6 ngày qua.

* Điện Elysee cho biết trong cuộc điện đàm ngày 13-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí gia tăng các biện pháp trừng phạt lên Nga, nhưng chưa rõ cụ thể biện pháp gì. 

* Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Úc thông báo nước này áp các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các nhà tài phiệt Nga, doanh nhân và thành viên gia đình của họ. Tổng cộng 33 người bị áp trừng phạt, trong đó có chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea - ông Roman Abramovich, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Nga Gazprom - ông Alexey Miller và chủ tịch Ngân hàng Rossiya - ông Dmitri Lebedev.

* Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 13-3, nhắc lại rằng "Mỹ một lòng sát cánh cùng Ukraine", theo Hãng tin Reuters.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 4.

Binh sĩ Ukraine mang theo hệ thống tên lửa Javelin ở Kiev, ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

* Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vòng đàm phán tiếp theo diễn ra theo hình thức trực tuyến trong ngày hôm nay 14-3. Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng xác nhận thông tin này. Trước đó, cố vấn khác của ông Zelensky là Oleksiy Arestovych nói rằng Nga và Ukraine cũng đã có những cuộc nói chuyện tích cực vào ngày 13-3.

Hai bên đều đưa những nhận định tích cực về đàm phán, trong đó nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky nói rằng đã có "tiến triển đáng kể" có thể giúp sớm đạt được thỏa thuận.

* Phản ứng trước những thông tin là Nga đang nhờ Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự và sự giúp đỡ khác (báo Financial Times và Washington Post của Mỹ tiết lộ), Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói rằng ưu tiên hiện tại là đảm bảo hạ nhiệt căng thẳng.

Trả lời truyền thông ngày 13-3, giờ địa phương về thông tin do 2 báo Mỹ đăng tải, ông Liu Pengyu - người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ - cho biết "tôi chưa bao giờ nghe về chuyện đó".

"Ưu tiên bây giờ là ngăn chặn tình hình căng thẳng không tồi tệ đi hoặc vượt tầm kiểm soát. Cần phải nỗ lực tối đa để hỗ trợ Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán bất chấp tình hình khó khăn nhằm tạo ra một kết quả hòa bình", người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết.

Trên đài CNN trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cảnh báo Bắc Kinh chắc chắn sẽ đối mặt với hậu quả nếu giúp Nga. "Chúng tôi đã trao đổi riêng và thẳng thắn với Bắc Kinh rằng chắc chắn có hậu quả đối với các nỗ lực trốn tránh hoặc hỗ trợ Nga để lách các lệnh trừng phạt quy mô lớn", ông Sullivan nói.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 5.

Người dân di tản ở ngoại ô Kiev qua cầu tạm ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án vụ tấn công của Nga nhằm vào Trung tâm quốc tế gìn giữ hòa bình và an ninh (IPSC) ở phía tây Ukraine, nằm cách biên giới Ba Lan 25km. Theo thông tin từ Ukraine, vụ tấn công làm 35 người thiệt mạng, 134 người bị thương.

"Chúng tôi lên án vụ tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga vào Trung tâm quốc tế gìn giữ hòa bình và an ninh ở Yavoriv, gần biên giới của Ukraine với Ba Lan. Sự tàn bạo cần phải chấm dứt", ông Blinken viết trên Twitter.

* Nga khẳng định đã tiêu diệt được 180 lính đánh thuê nước ngoài trong vụ không kích trung tâm IPSC. Người phát ngôn Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng những căn cứ như vậy được dùng để đào tạo và tổ chức lính đánh thuê chống lại lực lượng Nga và chứa vũ khí do các nước khác cung cấp cho Ukraine. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm vào lính đánh thuê vào lãnh thổ Ukraine", Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Konashenkov. Trước đó, Nga đã cảnh báo sẽ tấn công những đoàn xe chở vũ khí tài trợ cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ thông tin này. Phía Ukraine cho biết có 35 người chết và hơn 100 người bị thương sau vụ việc.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 6.

Các vật cản chống xe tăng trên đường phố tại Odessa, Ukraine - Ảnh: AFP

* Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, khẳng định Anh sẽ tìm cách khác để củng cố quốc phòng cho Ukraine. "Thủ tướng nói rằng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông cho biết Anh sẽ tiếp tục theo đuổi các lựa chọn khác để củng cố phòng thủ của Ukraine, làm việc với các đối tác", Đài CNN dẫn thông báo của Chính phủ Anh.

* Chính quyền thành phố Mariupol cho biết bị không kích suốt ngày 13-3 khiến đoàn xe chở hàng tiếp tế nhân đạo bị chặn ngoài thành phố, theo Hãng tin Reuters.

"Trong 24 giờ qua đã có ít nhất 22 vụ thả bom, hơn 100 quả bom đã được ném xuống Mariupol", thông báo từ chính quyền thành phố còn cho biết nguồn dự trữ thực phẩm và nước uống tại đây đang cạn dần. Mariupol cũng thống kê đã có hơn 2.100 người thiệt mạng tại đây.

ĐỌC NHANH 14-3: Thêm đợt sơ tán công dân khỏi Ukraine theo hành lang nhân đạo - Ảnh 7.

Một khu nhà bị đánh bom ở Mykolaiv, Ukraine - Ảnh: NYT

* Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov xác nhận hơn một nửa nguồn dự trữ ngoại hối và vàng của Ngân hàng Trung ương nước này đang bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt. "Chúng ta có khoản dự trữ tổng cộng 640 tỉ USD. Hiện tại chúng ta không thể sử dụng 300 tỉ trong số đó", Hãng tin Tass của Nga dẫn lời ông Siluanov. Ông cũng nhắc lại việc các khoản nợ đối với những quốc gia "không thân thiện" sẽ được trả bằng đồng rúp.

Nói về việc Trung Quốc đang chịu sức ép hạn chế làm ăn với Nga, bộ trưởng Nga nói rằng: "Tất nhiên, có sức ép hạn chế sự tiếp cận những nguồn dự trữ mà chúng ta có bằng đồng nhân dân tệ. Tôi nghĩ rằng quan hệ đối tác của chúng ta với Trung Quốc sẽ cho phép chúng ta duy trì sự hợp tác đã đạt được".

* Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói nước này sẽ không tham gia trừng phạt Nga. "Chúng tôi tin rằng trừng phạt sẽ không giải quyết vấn đề", ông giải thích. Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kỳ vọng tất cả thành viên sẽ tham gia áp các biện pháp hạn chế với Matxcơva.

* Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, nói rằng Nga có thể vỡ nợ bởi các biện pháp trừng phạt. Nói trên Đài CBS, bà Georgieva cho biết sự cấm vận đang ảnh hưởng nghiêm trọng lên kinh tế Nga khiến nước này có thể rơi vào suy thoái sâu. Trước đó, Nga khẳng định đã lường trước sự trừng phạt và có sự chuẩn bị.

Nga, Ukraine cùng lúc bắn tín hiệu tích cực về đàm phán Nga, Ukraine cùng lúc bắn tín hiệu tích cực về đàm phán

TTO - Ngày 13-3, các quan chức Nga và Ukraine đã đưa ra những đánh giá lạc quan nhất của họ về tiến độ trong các cuộc đàm phán chiến sự ở Ukraine, cho thấy có thể có kết quả tích cực trong vài ngày tới.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine đàm phán