13/03/2022 10:07 GMT+7

Chiến sự ở Kiev: tăng Nga lừ lừ tiến vào, Ukraine pháo kích đáp trả 'quyết trụ đến cùng'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngày 12-3, truyền thông phương Tây đưa tin giao tranh khốc liệt diễn ra ở miền đông thành phố Kiev khi lực lượng của Ukraine kháng cự đà tiến quân của phía Nga.

Chiến sự ở Kiev: tăng Nga lừ lừ tiến vào, Ukraine pháo kích đáp trả quyết trụ đến cùng - Ảnh 1.

Thành viên Lực lượng bảo vệ lãnh thổ của Ukraine luyện tập với vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới (NLAW) ở thủ đô Kiev ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS

Báo Guardian (Anh) dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, nói rằng thủ đô Kiev "sẵn sàng chiến đấu". Ông cho biết thành phố đang bị bao vây và đã chuẩn bị sẵn các chốt chặn, tuyến tiếp tế. "Kiev sẽ trụ đến cùng", ông Podolyak nói.

Sáng 13-3, giờ Việt Nam, Hãng tin AFP cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang nã pháo liên tục với hy vọng chặn được đoàn xe tăng Nga đang tiến về từ phía đông. Hãng tin này trước đó cho biết các lực lượng Nga đã tiến gần đến thủ đô Kiev từ phía bắc, tây, và đông bắc.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga tiến về Kiev từ Sumy, cách đó khoảng 300km và nằm gần biên giới Nga, đi qua các con đường nhỏ và vùng dân cư thưa thớt.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo nếu Nga cố chiếm Kiev sẽ đối mặt với sự kháng cự đến chết của các lực lượng nước này giữa lúc tiếng nổ do không kích vang rền vào sáng ngày 13-3. 

"Nếu họ quyết định ném bom rải thảm và xóa sổ lịch sử của vùng này... và tiêu diệt tất cả chúng ta, thì họ sẽ tiến vào Kiev. Nếu đó là mục tiêu của họ, hãy để họ vào, nhưng họ sẽ phải dựa vào chính mình để sống sót trên mảnh đất này", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu kêu gọi tiếp tục chiến đấu.

Chiến sự ở Kiev: tăng Nga lừ lừ tiến vào, Ukraine pháo kích đáp trả quyết trụ đến cùng - Ảnh 2.

Một nhà kho ở làng Kvitneve thuộc khu vực Kiev bốc cháy sau khi trúng pháo ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó trả lời phỏng vấn đài BFMTV của Bỉ vào đầu giờ chiều 12-3 (giờ địa phương), ông Igor Zhovka, cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng tình hình quanh thủ đô Kiev hiện cực kỳ căng thẳng vì "một phần các địa phương quanh thủ đô của Ukraine đã bị phá hủy".

"Nếu Nga tập trung lực lượng lên đến 200.000 quân vây quanh Kiev thì thành phố sẽ bị phá hủy", ông Zhovka nhận định. "Quân Nga sẽ tìm cách cô lập hoàn toàn Kiev như đã làm với thành phố Marioupol".

Hãng tin Reuters dẫn lời lực lượng tình báo Ukraine vào ngày 12-3 tố phía Nga đã bắn vào một đoàn xe đưa phụ nữ và trẻ em di tản từ làng Peremoha ở khu vực Kiev, làm chết 7 dân thường.

Phía Ukraine cho rằng đoàn xe này di chuyển dọc "hành lang xanh" nhân đạo đã được 2 phía thống nhất từ trước. Nhưng trong thông báo sau đó, lực lượng tình báo Ukraine lại nói thông tin không phải như vậy và đoàn di tản này tự ý di chuyển.

Sáng 12-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng mặt đất của Nga chỉ còn cách trung tâm Kiev khoảng 25km. Các thành phố khác như Kharkov, Chernihiv, Sumy và Mariupol cũng tiếp tục chịu sự bao vây.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phá hủy sân bay quân sự ở thị trấn Vasylkiv nằm phía tây nam Kiev bằng vũ khí chính xác. Các vùng ngoại ô phía tây bắc của Kiev, bao gồm Irpin và Bucha, trải qua những ngày bị bắn phá dữ dội. Nga đến nay vẫn khẳng định tập trung tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Chiến sự ở Kiev: tăng Nga lừ lừ tiến vào, Ukraine pháo kích đáp trả quyết trụ đến cùng - Ảnh 3.

Người dân ở Irpin, ngoại ô Kiev, di tản ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng Nga không thể tiếp cận Kiev từ phía tây bắc nhưng đang áp sát thành phố từ phía đông bắc.

“Chúng tôi đánh giá rằng phía Nga đang tạo đà tiến trên mặt đất hướng về phía Kiev, đặc biệt là từ phía đông chứ không phải quá nhiều từ phía bắc”, Đài ABC News dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ hôm 24-2 đến nay. Đây là lần đầu tiên phía Ukraine cung cấp thông tin chính thức về số binh sĩ tử trận ở phía họ.

Trong khi đó, hôm 2-3, phía Nga nói có gần 500 binh sĩ Nga tử trận, nhưng đến giờ chưa cập nhật thêm về thương vong.

ĐỌC NHANH 13-3: Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí cho Ukraine ĐỌC NHANH 13-3: Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí cho Ukraine

TTO - Không ít nước phương Tây đã quyết định chuyển giao vũ khí cho quân đội Ukraine nhằm đối đầu với lực lượng Nga. Sau khi cảnh báo việc chuyển giao vũ khí là hành động gây hấn với Nga, giờ đây Matxcơva tiến đến bước dọa tấn công các đoàn xe này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukarine Nga Kiev