13/03/2022 05:34 GMT+7

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Rome (Italy) ngày 14-3 để thảo luận về xung đột tại Ukraine cũng như tác động đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome - Ảnh 1.

Xe tăng và xe quân sự của lực lượng thân Nga tại thị trấn Volnovakha, vùng Donetsk ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

* Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Rome (Italy) ngày 14-3 để thảo luận về xung đột tại Ukraine cũng như tác động đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

* Theo hãng tin Tass, ngày 13-3, thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết vòng đàm phán thứ 4 giữa Ukraine và Nga sẽ được lên kế hoạch, "có thể là ngày mai, hoặc là ngày kia", ngay sau khi hai bên thống nhất được các khuôn khổ pháp lý đối với các vấn đề chính đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán gần đây.

* Ngày 13-3, Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết 19 xe cứu thương được nhìn thấy rời khỏi căn cứ quân sự Yavoriv gần biên giới Ba Lan, sau khi giới chức địa phương thông tin căn cứ này bị Nga tấn công bằng tên lửa. Ngoài ra, 7 chiếc xe cứu thương khác cũng được nhìn thấy đang hướng về phía căn cứ này.

* Ông Igor Zhovka, cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với đài BFMTV của Bỉ rằng tình hình quanh thủ đô Kiev hiện cực kỳ căng thẳng vì "một phần các địa phương quanh thủ đô của Ukraine đã bị phá hủy".

"Nếu Nga tập trung lực lượng lên đến 200.000 quân vây quanh Kiev thì thành phố sẽ bị phá hủy", ông Zhovka nhận định. "Quân Nga sẽ tìm cách cô lập hoàn toàn Kiev như đã làm với thành phố Marioupol".

* Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine vẫn vận hành bình thường, với 109,6 triệu mét khối trong ngày 13-3, tăng lên so với 109,5 triệu mét khối của ngày trước đó.

* Theo báo Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cố gắng thành lập "các nước cộng hòa" mới ở Ukraine nhằm chia rẽ đất nước này. Ông Zelensky kêu gọi các vùng đang bị Nga kiểm soát không lặp lại câu chuyện của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các thành viên hội đồng thành phố Kherson đã bác bỏ kế hoạch thành lập một "nước cộng hòa" mới.

* Ngày 13-3, quân đội Nga cho biết hơn 231.000 người Ukraine, trong đó có 51.996 trẻ em, đã được sơ tán đến Nga kể từ khi Matxcơva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo Hãng thông tấn Interfax. Ngoài ra, 24.168 phương tiện cá nhân cũng đã vượt qua biên giới Ukraine vào Nga trong giai đoạn này, bao gồm 915 xe ngày hôm qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã phá hủy 3.687 cơ sở quân sự của Ukraine kể từ khi tấn công nước này.

* Theo Đài CNN, đã có thiệt hại đáng kể tại sân bay ở thành phố Lutsk thuộc vùng Volyn, phía tây bắc Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 112km. Ngày 13-3, thống đốc vùng Volyn cho biết một máy bay Nga đã bắn 4 tên lửa vào khu vực, làm 2 người thiệt mạng. 

* Thị trưởng thành phố Ivano-Frankivsk, ông Ruslan Martsinkiv, cho biết các lực lượng Nga cũng tấn công một căn cứ không quân của thành phố này trong sáng 13-3, theo tờ Kyiv Independent. Ông Martsinkiv kêu gọi người dân sống gần căn cứ nhanh chóng chuyển đi nơi khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Nga nhằm thúc đẩy tiến hình hòa bình tại Ukraine nếu như Kiev xem điều này là hữu ích.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12-3,một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Washington ủng hộ rộng rãi giải pháp ngoại giao nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, đồng thời đang nỗ lực để đưa Ukraine vào vị thế đàm phán mạnh mẽ nhất có thể bằng cách tăng cường sức ép trừng phạt đối với Matxcơva và cung cấp vũ khí cho Kiev".

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy bùng lên tại một khu công nghiệp của thành phố Mariupol của Ukraine - Ảnh: MAXAR

* Chính quyền Lviv xác nhận Nga đã tấn công căn cứ quân sự Yavoriv ở gần biên giới với Ba Lan. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của chính quyền Lviv cũng cho biết thông tin ban đầu báo cáo rằng phía Nga đã bắn 8 tên lửa trong vụ không kích Trung tâm quốc tế gìn giữ hòa bình và an ninh, nằm cách Ba Lan khoảng 25km. 

Trước đó đã có một số thông tin về tiếng nổ ở phía đông thành phố Lviv vào sáng ngày 13-3. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những cột khói bốc lên từ khu vực đào tạo quân sự Yavoriv.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nếu Nga cố chiếm Kiev sẽ đối mặt với sự kháng cự đến chết của các lực lượng nước này giữa lúc tiếng nổ do không kích vang rền vào sáng ngày 13-3. "Nếu họ quyết định ném bom rải thảm và xóa sổ lịch sử của vùng này... và tiêu diệt tất cả chúng ta, thì họ sẽ tiến vào Kiev. Nếu đó là mục tiêu của họ, hãy để họ vào, nhưng họ sẽ phải dựa vào chính mình để sống sót trên mảnh đất này", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu kêu gọi tiếp tục chiến đấu.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết vẫn tiếp tục sản xuất khí đốt tại những khu vực không thuộc vùng chiến sự. "Trữ lượng khí đốt (của Ukraine) hiện tại khoảng 9,5 tỉ m3. Các nước Hungary, Slovenia, Ba Lan tiếp tục nhập khí đốt (từ Ukraine)", Hãng tin Tass của Nga dẫn lời ông Shmygal trong thông báo của chính phủ Ukraine. 

Ngoài ra, 4 nhà máy hạt nhân, các nhà máy thủy điện, trạm phát điện của nước này vẫn hoạt động. Ông Shmygal cũng khẳng định Ukraine có đủ lương thực cho vài tháng.

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome - Ảnh 3.

Các thành viên Lực lượng bảo vệ lãnh thổ của Ukraine được hướng dẫn dùng vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới (NLAW) ở thủ đô Kiev ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine sẽ đi vay hoặc chi đến đồng tiền cuối cùng để mua hệ thống vũ khí phòng không. "Có loại vũ khí chống tên lửa nào có thể lắp đặt được ở Ukraine... thì chúng tôi sẵn sàng mua chúng, sẵn sàng đi vay, sẵn sàng rút ra đồng tiền cuối cùng trong ngân sách", Đài Russia Today dẫn lời ông Zelensky nói với truyền thông quốc tế ngày 12-3. 

Ông cũng kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ thêm cho Ukraine. Nói về sự giúp đỡ của phương Tây, nhà lãnh đạo Ukraine nói nước này sẽ trả lại bằng cách này hay cách khác. "Mọi thứ đều có cái giá của nó", ông nói.

* Chính phủ Anh cho biết sẽ trả 350 bảng (khoảng 450 USD) mỗi tháng trong ít nhất 6 tháng cho những người dân tiếp nhận người chạy nạn từ Ukraine. Như vậy, chương trình "Nhà cho Ukraine" sẽ cho phép người tị nạn từ Ukraine đến Anh ngay cả khi họ không có họ hàng thân thuộc tại đây. Chính quyền thủ tướng Anh Boris Johson trước đó đã bị chỉ trích chậm chạp trong việc tiếp nhận người chạy nạn từ Ukraine.

* Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trước đó, Nga đã đưa ra cáo buộc, mà Mỹ và Ukraine đều phủ nhận, rằng Washington đứng sau các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. 

 "Trong những ngày gần đây, chúng ta đã nghe thấy những tuyên bố vô lý về các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học. Giờ đây, những tuyên bố sai này đã được đưa ra, chúng ta phải cảnh giác vì có khả năng chính Nga có thể lên kế hoạch cho các hoạt động vũ khí hóa học", ông Stoltenberg trả lời phỏng vấn trên tờ Welt am Sonntag của Đức.

* Chính quyền tỉnh Zaporozhye, đông nam Ukraine, thông báo thị trưởng tạm quyền đã được bổ nhiệm ở thành phố Melitopol, sau khi thị trưởng được dân bầu là ông Ivan Fedorov bị lực lượng Nga bắt đi vào ngày 11-3. Người được bổ nhiệm là bà Galina Danilchenko, cựu thành viên hội đồng thành phố và được xem là người thân Nga. Có đoạn clip cho thấy bà xuất hiện và kêu gọi người dân thành phố đừng nên chống lại lực lượng Nga đang chiếm giữ thành phố.

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome - Ảnh 4.

Bà Galina Danilchenko trong đoạn clip - Ảnh chụp màn hình

* Trong ngày 12-3, tại thủ đô Matxcơva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang (LB) Nga đã phối hợp với Hội Người Việt Nam tại LB Nga tổ chức đón và đưa 2 đoàn người Việt Nam (tổng cộng 23 người) từ Ukraine sơ tán qua LB Nga về nước. Chiều 12-3, các cán bộ Đại sứ quán cùng các thành viên Ban chấp hành Hội Người Việt tại LB Nga đã đưa bà con ra sân bay Sheremetievo làm thủ tục lên máy bay về nước.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo quân đội của họ có thể nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, theo Hãng tin RIA của Nga. Mỹ và một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không vác vai Stinger cho Ukraine nhưng chưa công bố con số cụ thể.

* Tối 12-3 (theo giờ Việt Nam), sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí tiếp tục xúc tiến những cuộc tiếp xúc về vấn đề Ukraine trong thời gian tới.

Theo Hãng tin TASS của Nga, thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã thông báo với hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức về tình hình nhân đạo thực tế tại các khu vực Nga triển khai hoạt động quân sự đặc biệt tại Donbass, miền đông Ukraine. Ông nêu rõ các lực lượng an ninh Ukraine vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế như là bắt con tin và sử dụng dân thường làm lá chắn, bố trí vũ khí hạng nặng tại các khu dân cư, gần bệnh viện, trường học, trường mẫu giáo...

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome - Ảnh 5.

Đoàn xe quân sự của lực lượng thân Nga ở thị trấn Volnovakha thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

* Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo tiến trình đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, trước đó được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Belarus, đã tiếp diễn theo hình thức trực tuyến.

Ngày 12-3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết chính quyền Kiev đã sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến sự nhưng sẽ không đầu hàng hay chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào. Ông Kuleba nói hai nước đang đàm phán nhưng Nga "vẫn đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được đối với Ukraine". Ông Kuleba kêu gọi các nước viện trợ quân sự và tiếp tục trừng phạt nền kinh tế Nga.

* Liên Hiệp Quốc ghi nhận 1.581 trường hợp thương vong dân sự ở Ukraine, bao gồm 579 người thiệt mạng và 1.002 người bị thương, kể từ ngày 24-2. Có 42 trẻ em trong số những người thiệt mạng và 54 trẻ trong số người bị thương.

* Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết khoảng 13.000 người Ukraine đã được sơ tán thông qua các hành lang nhân đạo vào ngày 12-3. Tuy nhiên, không ai có thể rời Mariupol.

Bà Vereshchuk đổ lỗi cho sự cản trở của lực lượng Nga. Trước đó, Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine cố tình gài bẫy để dân thường trong thành phố, nơi bị Nga pháo kích dữ dội.

ĐỌC NHANH 13-3: Quan chức Mỹ - Trung có kế hoạch thảo luận về vấn đề Ukraine tại Rome - Ảnh 6.

Biểu tình kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở thủ đô Tel Aviv của Israel vào ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

* Quan chức Quốc phòng Anh nói lực lượng mặt đất Nga cách trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 25km và Nga đang tấn công các công trình dân dụng.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt khoản chi 200 triệu USD cho vũ khí và các khoản hỗ trợ Ukraine. Tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong năm qua đã lên tới 1,2 tỉ USD.

* Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo động thái đưa quân vào Ukraine của Nga có thể gây ra mối đe dọa cho tất cả các nền dân chủ. Bà Harris cũng nói Mỹ ủng hộ Ukraine để bảo vệ liên minh NATO. 

* Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom cho biết Matxcơva đang kiểm soát 2 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine tại Chernobyl và Zaporizhzhia.

* Các quan chức Ukraine cho biết thiếu tướng Nga thứ ba đã bị thiệt mạng ở nước này. Có thông tin cho rằng có khoảng 20 thiếu tướng Nga được triển khai tới Ukraine.

Nga: Vô hiệu hóa sân bay quân sự ở Vasylkiv và một trung tâm tình báo lớn của Ukraine Nga: Vô hiệu hóa sân bay quân sự ở Vasylkiv và một trung tâm tình báo lớn của Ukraine

TTO - Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, sáng 12-3, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa. Sân bay quân sự ở Vasylkiv và một trung tâm tình báo vô tuyến lớn của Ukraine ở Brovary đã bị vô hiệu hóa.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên