11/03/2022 05:42 GMT+7

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Anh ngày 11-3 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 386 nghị sĩ tại hạ viện Nga, không cho phép họ đến Anh hoặc tiếp cận bất kỳ tại sản nào mà họ sở hữu tại Anh. Trong khi đó Nga tuyên bố đã phá hủy 3.213 cơ sở quân sự của Ukraine.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trên xe tăng gần Demydiv, Ukraine hôm 10-3-2022 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 11-3, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 386 nghị sĩ tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga do họ ủng hộ việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Theo đó, các nghị sĩ này sẽ không được đến Anh, cũng như không được tiếp cận bất kỳ tại sản nào mà họ sở hữu tại Anh.

Trước đó, ngày 10-3, Chính phủ Anh đã phong tỏa tài sản của tỉ phú người Nga Roman Abramovich tại CLB bóng đá Chelsea. Hiện Matxcơva chưa đưa ra phản ứng nào trước quyết định trên của London.

* Đài CNN dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến thông báo trong ngày 11-3 rằng Mỹ, cùng với G7 và Liên minh châu Âu, sẽ kêu gọi thu hồi quy chế tối huệ quốc đối với Nga.

Tối huệ quốc (Most Favoured Nation) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại, đòi hỏi một quốc gia phải bảo đảm dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 2.

Khung cảnh tiêu điều của thành phố Mariupol, Ukraine, ngày 10-3 - Ảnh REUTERS

* Ngày 11-3, Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga tấn công một bệnh viện tâm thần gần thị trấn Izyum ở miền đông Ukraine. Reuters dẫn lời ông Oleh Synegubov, thống đốc vùng Kharkov, cho biết 330 người có mặt tại bệnh viện vào thời điểm đó, trong đó có một số người không thể di chuyển hoặc phải ngồi xe lăn, và 73 người đã được sơ tán khỏi bệnh viện. Nga vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Trong khi đó, thị trưởng thành phố Kharkov cho biết quân đội Nga không ngừng bắn phá thành phố trong ngày 11-3 và đã có 48 trường học trong thành phố bị phá hủy.

* Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Denys Kudin ngày 11-3 cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã gây tổn thất 119 tỉ USD cho nền kinh tế nước này, theo Reuters. Ông Kudin nói 75% doanh nghiệp trong các khu vực giao tranh và hầu hết công ty luyện kim ở miền đông Ukraine đã ngừng hoạt động.

* Theo Tổ chức Di cư thế giới (IOM), tính đến 11-3 đã có hơn 2,5 triệu người sơ tán khỏi Ukraine, tăng khoảng 200.000 người so với ngày trước đó.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 3.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine ngày 10-3 - Ảnh: AFP

* Ngày 11-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông muốn cho phép các tình nguyện viên chiến đấu chống lại các lực lượng Ukraine, và chấp nhận bàn giao những hệ thống tên lửa phương Tây mà Nga tịch thu được ở Ukraine cho các lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Lugansk và Donetsk, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết có 16.000 tình nguyện viên từ Trung Đông sẵn sàng chiến đấu cùng các lực lượng ly khai thân Nga ở Ukraine.

* Ngày 11-3, các hãng thông tấn Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này đã tấn công tầm xa vào 2 sân bay quân sự ở thành phố Lutsk và Ivano-Frankivsk của Ukraine, khiến cả 2 phải ngừng hoạt động.

Ông Konashenkov thông tin thêm các lực lượng Nga đã phá hủy 3.213 cơ sở quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng này, theo Hãng tin Reuters.

* Đài CNN dẫn 1 video được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên Facebook cuối ngày 10-3 (giờ địa phương) phủ nhận thông tin nước này chuẩn bị thực hiện 1 cuộc tấn công hóa học. Ông cho biết không có vũ khí hóa học hay hủy diệt hàng loạt nào được phát triển ở Ukraine.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 4.

Lực lượng Ukraine tập ném bom xăng tại Kiev ngày 10-3 - Ảnh: REUTERS

* Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt Nga vào 10h15 ngày 11-3, khoảng 22h15 giờ Việt Nam, theo Reuters.

Reuters cũng dẫn các nguồn tin cho biết ông Biden sẽ ra lời kêu gọi chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga trong ngày 11-3, mở đường cho việc tăng thuế với hàng nhập khẩu Nga.

* Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói tình hình ở Ukraine rất "nghiêm trọng" và Bắc Kinh sẵn sàng giúp đóng "vai trò tích cực" để đạt được hòa bình. Ông cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga hiện nay đang làm tổn hại nền kinh tế thế giới và không đem lại lợi ích cho ai.

* Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 không đạt được đồng thuận về cấm vận đối với các nguồn cung dầu mỏ của NgaThay vào đó, G7 kêu gọi những nước sản xuất dầu khí lớn tăng lượng giao hàng để giảm tác động từ các lệnh trừng phạt của nhiều nước nhằm vào Nga, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC), theo Hãng tin AFP.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 5.

Các binh lính đứng gác sau rào chắn được dựng ở thành phố Odessa của Ukraine ngày 10-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo Guardian, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đã thấy thông tin về việc Nga muốn tịch thu tài sản các công ty quốc tế dừng hoạt động tại nước này, và điều này "cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả kinh tế nặng nề hơn cho Nga".

Trước đó trong bài phát biểu ngày 10-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết để ngỏ khả năng quốc hữu hóa tài sản các công ty phương Tây rút khỏi Nga. "Chúng ta cần hành động dứt khoát với những [công ty] sắp đóng cửa sản xuất. Nếu cần thiết thì chuyển giao các doanh nghiệp này cho những người muốn làm việc”, Đài CNN dẫn lời ông Putin nói.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ họp khẩn trong ngày 11-3 theo yêu cầu của Nga liên quan đến các cáo buộc phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine, theo Reuters.

Ngày 9-3, Nga cáo buộc Mỹ tài trợ nghiên cứu phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine. Mỹ và Kiev bác bỏ thông tin này, cho rằng Matxcơva tung tin giả. Washington cảnh báo ngược lại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí sinh học ở Ukraine.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 6.

Ảnh do quân đội Ukraine cung cấp ngày 10-3 với chú thích binh sĩ Ukraine đang kiểm tra các thùng đựng đạn thu được từ Nga - Ảnh: AFP

* Theo ước tính của Mỹ, quân Nga đã tiến thêm được 3km trong ngày 10-3, đến gần khu vực sân bay Hostomel phía tây bắc thủ đô Kiev. Các lực lượng Nga tiếp tục "tiến quân" ​​dọc theo hai đường song song bên ngoài Kiev với điểm gần nhất cách thủ đô Ukraine chỉ 40km.

* Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự Ukraine ngày 10-3, Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga sẽ tăng viện cho các lực lượng ở Ukraine trong thời gian tới.

"Do sức kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, các lực lượng Nga có thể sẽ được chi viện thêm để bao vây các thành phố quan trọng ở Ukraine. Điều này sẽ làm giảm số lượng lực lượng sẵn có để tiếp tục tiến công và sẽ làm chậm hơn nữa bước tiến của Nga", Hãng tin Reuters trích bản tin cập nhật.

* Trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Zeit (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông vẫn ở Kiev và đó không phải là bí mật. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời kêu gọi phương Tây siết chặt các biện pháp trừng phạt để gây áp lực hơn nữa với Nga.

"Nếu các lệnh trừng phạt vừa qua là đủ, cuộc tấn công của Nga đã kết thúc rồi. Các vị vẫn tiếp tục mua dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Hãy siết chặt lệnh trừng phạt hơn nữa vì đó là điều cần làm", ông Zelensky kêu gọi.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 7.

Nhiều người dân Kharkov rời nhà và trốn dưới nhà ga tàu điện ngầm để tránh pháo kích trong bức ảnh chụp ngày 10-3 - Ảnh: AFP

* Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Nga, ông Mikhail Mizintsev, thông báo các hành lang nhân đạo phục vụ việc sơ tán dân thường từ Ukraine đến Nga sẽ được mở hằng ngày lúc 10h sáng theo giờ địa phương bên cạnh các hành lang khác có phối hợp với Kiev.

"Chúng tôi đảm bảo an ninh hoàn toàn trên các vùng lãnh thổ do Lực lượng vũ trang Nga kiểm soát", ông Mizintsev khẳng định. Trước mắt Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo cho người dân ở Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol đến Nga từ 10h sáng 11-3 (giờ địa phương).

Theo thỏa thuận với phía Ukraine, Nga cũng đảm bảo việc rời khỏi các thành phố trên theo hướng đến các thành phố khác của Ukraine. Cụ thể từ Sumy đến Poltava, từ Kharkov đến Lviv, Uzhhorod, và Ivano-Frankivsk, còn Chernigov đến miền nam Ukraine.

* Để loại trừ khả năng có tình báo Ukraine trà trộn vào đoàn người di tản, các đoàn xe chỉ được qua các chốt kiểm soát trên hành lang nhân đạo nếu có danh sách hành khách và quan chức tháp tùng.

Danh sách này phải được cung cấp trước và chỉ có quan chức tháp tùng, nhân viên Chữ thập đỏ quốc tế mới được giữ điện thoại di động. Những thiết bị di động khác sẽ bị kiểm tra và đây là quy định bắt buộc từ ngày 11-3, theo ông Mizintsev.

Quy định này, theo phía Nga, nhằm để tránh các hành động "khiêu khích" và thu thập thông tin tình báo về quân đội Nga, theo Hãng thông tấn Interfax.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Ukraine, tính đến cuối ngày 10-3, có hơn 400.000 người Ukraine đã được sơ tán, phần lớn là người ở các vùng đang diễn ra chiến sự.

ĐỌC NHANH 11-3: Anh áp đặt trừng phạt 386 hạ nghị sĩ Nga - Ảnh 8.

Ảnh tư liệu về Viện Công nghệ và vật lý Kharkov của Ukraine - Ảnh chụp màn hình

* Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa tại một tòa nhà 5 tầng gần Viện Công nghệ và vật lý Kharkov. Theo ông Anton Gerashchenko, một quan chức tại Bộ Nội vụ Ukraine, cơ sở nghiên cứu này "có một nguồn bức xạ" nhưng được sử dụng cho mục đích khoa học.

Hãng tin Reuters trước đó dẫn thông cáo của Quốc hội Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tấn công Viện Công nghệ và vật lý Kharkov, nơi có một lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm. Vụ tấn công khiến lửa bùng lên tại một khu nhà ở nằm gần viện nghiên cứu và chưa rõ thương vong.

Trong bài đăng trên Twitter rạng sáng 11-3, Quốc hội Ukraine cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra ở gần viện nghiên cứu.

Phía Nga trước đó nhiều ngày đã cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine chuẩn bị "dàn dựng" một vụ khiêu khích bằng cách cho nổ tại viện nghiên cứu và đổ lỗi cho Nga.

* Trong cuộc họp báo rạng sáng 11-3 (giờ Việt Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price kêu gọi Nga cho phép thường dân rời khỏi các thành phố Ukraine an toàn.

Theo ông Price, sau khi bắn phá các cơ sở hạ tầng quan trọng, quân đội Nga đang khép chặt vòng vây nhiều thành phố và rõ ràng đã thất bại trong việc đánh nhanh thắng nhanh ở Ukraine.

Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết có các dấu hiệu cho thấy Nga đang điều quân trở lại thành phố Sumy trong khi Chernigov đã bị bao vây. Cũng theo quan chức này, Nga đã tiến hành 775 vụ phóng tên lửa các loại kể từ ngày 24-2 đến nay.

* Trong thông báo gởi đến Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 10-3, Ukraine bày tỏ lo ngại khi mất tất cả liên lạc với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (vốn bỏ hoang).

IAEA trước đó cho biết họ cũng đã mất đường truyền dữ liệu từ cả Chernobyl và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu. Cả hai nhà máy này đều đang nằm trong sự kiểm soát của Nga.

Việc mất đường truyền từ Chernobyl xảy ra sau sự cố mất điện tại khu vực. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết đã đồng ý để một nhóm thợ sửa chữa đến Chernobyl khôi phục đường dây điện, theo Interfax.

Tổng thống Ukraine: Có thể Tổng thống Ukraine: Có thể 'nhượng bộ hợp lý' để kết thúc chiến tranh

TTO - Trả lời phỏng vấn với tờ Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẵn sàng nhượng bộ hợp lý để kết thúc chiến tranh, nhưng phía Nga cũng phải sẵn sàng thỏa hiệp.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên