
Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (giữa) cho biết ATM lì xì sách sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo - Ảnh: HOÀNG LÊ
Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là mô hình "ATM sách" đặt tại khu C, cho phép bạn đọc tự chọn sách yêu thích như một cách nhận lộc đầu xuân bằng tri thức.
Lì xì tri thức tại Lễ hội đường sách Tết 2026
Phát biểu trước thời điểm máy ATM sách chính thức hoạt động, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết chương trình lì xì sách đã được duy trì suốt 3 năm qua và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.
"Năm nay thay vì nhận sách ngẫu nhiên, bạn đọc có thể chọn thể loại mình yêu thích thông qua ATM sách. Chúng tôi mong muốn mỗi cuốn sách trao đi là một lời chúc may mắn bằng tri thức, đồng thời hình thành thói quen đọc sách cho mọi người", ông chia sẻ.
Theo ban tổ chức, khu vực ATM tặng sách chuẩn bị khoảng 1.500 đầu sách với nhiều thể loại phong phú. Dự kiến sẽ có ít nhất 1.500 lượt bạn đọc được nhận sách trong dịp này. Trong trường hợp hết sách, ban tổ chức sẽ tiếp tục bổ sung để đáp ứng nhu cầu.

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (phải) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đinh Thị Thanh Thủy tìm hiểu về ATM lì xì sách - Ảnh: HOÀNG LÊ

Hai bạn nhỏ chọn sách tại ATM lì xì sách tại Lễ hội đường sách Tết 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ
Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định mô hình ATM sách sẽ tiếp tục được nhân rộng trong những mùa lễ hội tiếp theo, không chỉ ở khu vực C mà còn ở cả ba khu vực tại TP.HCM, mở rộng tại Bình Dương, Vũng Tàu.
Trải nghiệm mới mẻ, bắt nhịp xu hướng
Tại khu vực ATM sách, nhiều bạn trẻ hào hứng được trải nghiệm rút sách từ ATM. Khả Di, sinh viên năm 3, cho biết đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm hình thức lì xì đặc biệt này.
"Em từng đi nhà sách chọn thể loại mình thích nhưng nhận sách qua ATM là trải nghiệm rất mới mẻ, sáng tạo. Cách làm này giống như 'túi mù may mắn' đang là xu hướng của giới trẻ, tạo cảm giác háo hức và thú vị hơn", Khả Di chia sẻ.
Một người dân phường An Đông bày tỏ niềm vui khi nhận được cuốn "3.500 động từ tiếng Anh" đúng với nhu cầu ôn luyện ngoại ngữ của mình. "Đầu năm nhận được cuốn sách phù hợp như vậy thật sự rất may mắn", anh nói.
Anh Trịnh Phan Hưng, Việt kiều Pháp, cũng đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động này. Theo anh, trong bối cảnh thông tin phát triển mạnh mẽ, việc chọn lọc tri thức tốt, hướng tới tương lai nhưng vẫn gìn giữ giá trị truyền thống là điều cần thiết.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đinh Thị Thanh Thủy cho rằng mô hình ATM sách là hướng đi hấp dẫn nhằm phát triển văn hóa đọc cho cả thiếu nhi lẫn người lớn, góp phần hình thành thói quen tiếp cận và yêu sách trong cộng đồng.

Anh Trịnh Phan Hưng, Việt kiều Pháp, lựa chọn sách tại ATM lì xì sách - Ảnh: HOÀNG LÊ

Bạn Khả Di nhận sách từ máy ATM lì xì sách - Ảnh: HOÀNG LÊ
Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" diễn ra từ ngày 15 đến 22-2.
Năm nay lần đầu tiên lễ hội được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên TP mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).
Lễ hội có ba khu:
Khu A - Xuân hội tụ nổi bật với triển lãm sách quý "Dó vương hương chữ", giới thiệu các ấn bản in trên giấy dó cùng không gian trưng bày về TP.HCM sau sáp nhập.
Khu B - Vững bước là không gian công nghệ với hệ thống AI tìm sách, ứng dụng thực tế tăng cường (AR) và các trò chơi tương tác số.
Khu C - Vươn mình. Khu vực này có chương trình "ATM sách nghĩa tình", nơi diễn ra hoạt động lì xì sách mùng 1 Tết.
Hoạt động lì xì sách bằng ATM tạo điểm nhấn mới lạ cho lễ hội và gửi gắm thông điệp đầu xuân: đón lộc bằng tri thức, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Thao tác để được lì xì sách khá đơn giản: du khách viết tên, số điện thoại và chọn giỏ sách theo ý thích. Máy ATM sẽ tự chọn và rớt sách xuống khu vực nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận