
Mô hình linh vật Bính Ngọ vươn mình trong Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ khiến nhiều người thích thú - Ảnh: BTC
Linh vật "Bính Ngọ vươn mình" được tạo hình bằng công nghệ 3D, mô phỏng chú ngựa phi nước đại với vóc dáng dũng mãnh và thông minh.
Linh vật được lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa của Thánh Gióng
Ban tổ chức lý giải tư thế vươn cao của linh vật được lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng, tượng trưng cho ý chí kiên cường và khát vọng hành động vì cộng đồng.
Hình ảnh dũng mãnh của chú ngựa cũng mang ý nghĩa về tinh thần vượt khó, tự chủ của TP.
Những quyển sách sẽ được sắp đặt quanh linh vật này như sự bứt phá, vươn mình, với thông điệp tri thức luôn là nền tảng của mọi tiến bộ.
Linh vật được đặt trong không gian nghệ thuật gọi là Rừng tre kể chuyện. Sự phối hợp giữa chất liệu kim loại và tre mộc mạc như sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập toàn cầu.
Không chỉ là linh vật biểu tượng của năm Bính Ngọ, hình ảnh Bính Ngọ vươn mình có lẽ sẽ là điểm check-in lý tưởng cho khách đến tham quan.

Thiết kế cổng chào của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ - Ảnh: BTC
Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ sẽ khai mạc tại ba địa điểm gồm đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) vào ngày 15-2-2026.
Chủ đề của lễ hội năm nay là Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, gắn liền với tinh thần tri thức, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của TP.
Sau sáp nhập, đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm, mở rộng quy mô tiếp cận bạn đọc với tổng diện tích hơn 13.600m2, lớn nhất từ trước đến nay.
Ban tổ chức đã thiết kế để ba không gian lễ hội sách có những điểm nhấn riêng.

Thiết kế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ - Ảnh: BTC
Tại đường Lê Lợi, không gian trọng tâm là triển lãm báo xuân, khu trưng bày sách mới, đại cảnh linh vật và khu giao lưu tác giả.
Tại công viên Thành phố mới và Nhà Truyền thống cách mạng, người dân có thể tham gia hoạt động lì xì sách, đọc sách số, sách nói, trải nghiệm ATM sách nghĩa tình, hoặc khám phá khu sách và văn hóa quốc tế.
Với tinh thần Tết này, không chỉ đi chơi - mà đi mở tư duy, lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành không gian giáo dục cộng đồng, bồi đắp tình yêu sách và thúc đẩy hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22-2 (nhằm 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết). Hơn một thập kỷ qua, lễ hội đã được TP.HCM nỗ lực duy trì định kỳ.
Đây chính là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM.
Thành công của lễ hội chính là niềm tự hào của TP trong việc nâng niu những giá trị tốt đẹp, khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận