
Lãnh đạo trải nghiệm công nghệ AI giúp xác minh nội dung của các đầu sách được trưng bày tại khu vực sách quý - Ảnh: THANH HIỆP
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22-2 (tức 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Sự kiện là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM suốt hơn một thập kỷ qua.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cùng nguyên lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc sự kiện.
Ngay sau nghi thức khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tham quan, mua sắm và trải nghiệm không gian sách trong không khí rộn ràng.
Lễ hội Đường sách Tết 2026 mở rộng quy mô
Năm nay đánh dấu lần đầu tiên lễ hội được mở rộng quy mô, tổ chức đồng thời tại nhiều địa điểm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng hơn sau sáp nhập địa giới hành chính.
Bên cạnh khu vực trung tâm tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), lễ hội còn diễn ra tại Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh: "Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, lễ hội Đường sách Tết là hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của TP.HCM trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc.
Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, đến nay sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu, giàu ý nghĩa của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về".

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội Đường sách Tết 2026 - Ảnh: THANH HIỆP
Theo ông, thông qua lễ hội, TP.HCM mong muốn tiếp tục khơi dậy tình yêu sách, khuyến khích thói quen đọc và học tập suốt đời; qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Sau lễ khai mạc, các đại biểu và khách mời tham quan nhiều không gian chuyên đề. Tại Nhà xuất bản Tổng Hợp, đoàn có buổi trò chuyện ngắn cùng nhà văn Xuân Phượng - tác giả sách Gánh gánh gồng gồng.
Lễ hội Đường sách Tết 2026 là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nhằm quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM suốt hơn một thập kỷ qua với giá trị cốt lõi hướng đến việc khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới, lễ hội chuyển hóa trải nghiệm du xuân thành hành trình bồi đắp giá trị tinh thần bền vững.
Không gian lễ hội sách năm nay được mở rộng tại ba địa điểm: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Đại biểu tham quan thầy đồ viết chữ thư pháp khổng lồ - Ảnh: THANH HIỆP
Điểm nhấn giàu tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, được sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật "Rừng tre kể chuyện" thông qua 16 tấm phướn dọc trích dẫn các tác phẩm văn học viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 8 trụ sách lớn trưng bày ấn phẩm chuyên đề.
Không gian còn tái hiện những mốc son lịch sử quan trọng như 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976 - 2026)…
Tại đây, bạn đọc có thể tìm thấy cuốn sách lớn về cuộc đời và sự nghiệp của Người bằng tiếng Anh hay "Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh" với gần 70 tựa sách và việc lồng ghép các dấu mốc lịch sử trong không gian sách giúp kết nối chiều sâu truyền thống với tinh thần đổi mới, sáng tạo của đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Người lớn và trẻ nhỏ đều chăm chú lựa chọn và đọc sách - Ảnh: THANH HIỆP
Bà Trần Kim Cúc - Trưởng Phòng Bảo quản và Tổ chức kho tài liệu, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM - cho biết điểm mới của lễ hội năm nay là triển lãm "TP.HCM sau sáp nhập" thông qua sa bàn tổng thể, ba mô hình địa phương được tạo hình bằng sách. Khách tham quan có thể quét mã QR bằng thiết bị cá nhân để tiếp cận thông tin chi tiết, trải nghiệm sự kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ số.
Đặc biệt, ở mảng bảo tồn di sản, triển lãm sách quý "Dó Vương Hương Chữ" thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm và bạn đọc yêu sách nghệ thuật. Tâm điểm là các ấn bản in thủ công trên giấy dó trước năm 1945, nổi bật có "Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du" xuất bản năm 1942.
Tác phẩm sở hữu 11 phụ bản tranh khắc gỗ nguyên bản của các danh họa nổi tiếng như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân và Trần Văn Cẩn... được xem là di sản quý hiếm trong lịch sử mỹ thuật và xuất bản Việt Nam.
Lễ hội dành không gian riêng cho các ứng dụng sách công nghệ như, sách AI, AR và thư viện số, phản ánh xu hướng đọc hiện đại trong thời đại chuyển đổi số. Khu vực hội nhập quốc tế được thiết kế theo biểu tượng "Vòng giao thoa tri thức", quy tụ các lãnh sự quán và đơn vị xuất bản nước ngoài, trưng bày ấn phẩm song ngữ và tổ chức giao lưu văn hóa.
Lễ hội còn sôi động với các chương trình giao lưu, ký tặng sách của nhiều tác giả được yêu mến như Nguyễn Nhật Ánh và Xuân Phượng. Màn trình diễn thư pháp của nghệ sĩ Quang Lĩnh với bút dài 2,7m trên nền giấy 8m, thể hiện dòng chữ "Kỷ nguyên vươn mình", tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ trong ngày khai mạc.
Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì thông qua ATM sách nghĩa tình (mùng 1 Tết) nhằm khuyến khích thói quen đọc sách đầu năm, lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức trong cộng đồng...

Anh Alessandro (du khách Ý) cùng gia đình thích thú với các đầu sách giới thiệu về lịch sử Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP
Người dân hào hứng du xuân cùng sách
Từ 18h30, lễ hội chính thức mở cửa đón người dân. Không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi từng nhóm bạn trẻ, gia đình và học sinh đổ về các gian hàng.
Kiệt cùng nhóm bạn sinh viên hào hứng tìm đến khu bán mô hình sưu tầm. Kiệt cho biết cả nhóm biết thông tin về lễ hội qua mạng xã hội nên hẹn nhau đến tham quan, dù nhà ở Bình Chánh khá xa.
"Em thấy lễ hội rất thú vị. Tụi em được tiếp cận nhiều sách, gặp gỡ những người cùng đam mê sưu tầm. Rất vui và ý nghĩa", Kiệt chia sẻ.

Nhà văn Xuân Phượng trò chuyện cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy - Ảnh: THANH HIỆP
Tại khu văn phòng phẩm và dụng cụ học tập, Mỹ Trân (quận 3, học sinh lớp 9) cùng em Mỹ Như (lớp 6) được người chú chở đến tham quan từ sớm. Trân cho biết em đã đi lễ hội vài lần và đặc biệt thích vì sách đa dạng, nhiều chương trình giảm giá. "Tha hồ lựa chọn mà giá lại rẻ", em nói.
Trong khi đó, Khả Hân - học sinh Trường Á Châu - chăm chú chọn sách cùng mẹ. "Con thích cuốn nào mẹ sẽ mua cuốn đó. Con thấy vui lắm", em bộc bạch.
Càng về tối, trời mát dòng người đổ về lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 càng nhiều.
"Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lễ hội, TP.HCM luôn xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng con người TP phát triển toàn diện.
Nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa đã được hình thành và lan tỏa như: Đường sách TP, Đại sứ văn hóa đọc, các không gian đọc cộng đồng, thư viện học đường, thư viện thông minh, xe buýt thư viện… từng bước đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân ở mọi lứa tuổi, mọi khu vực" - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận