11/02/2026 12:44 GMT+7

Doanh thu tăng, tập đoàn Thái Lan xem Việt Nam là 'trung tâm tăng trưởng khu vực'

Doanh thu của SCG Việt Nam trong năm 2025 đạt 1,7 tỉ USD, và ghi nhận xu hướng tăng trong khi doanh thu của Tập đoàn SCG nói chung giảm nhẹ.

Doanh thu tăng, tập đoàn Thái Lan xem Việt Nam là 'trung tâm tăng trưởng khu vực' - Ảnh 1.

Dự án cải tạo LSP (LSPE) tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn - Ảnh: SCG

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức, Tập đoàn SCG (Thái Lan) cho biết trong năm 2025 tập đoàn đã nỗ lực duy trì kỷ luật tài chính, với doanh thu ghi nhận đạt 15,1 tỉ USD (khoảng 398,9 ngàn tỉ đồng), giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy dòng tiền EBITDA điều chỉnh của tập đoàn tăng 6% so với năm 2024, trong khi tổng nợ giảm 428 triệu USD (khoảng 11,3 ngàn tỉ đồng).

Đáng lưu ý, trong bối cảnh đồng baht Thái tăng giá khoảng 7%, doanh số thực tế của tập đoàn giảm 3%, tuy nhiên doanh số dường như tăng lên khi tính theo đơn vị USD.

Tại Việt Nam, SCG vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định và có phần tăng trong năm qua, với tổng doanh thu đạt 1,7 tỉ USD (tương đương 43,1 ngàn tỉ đồng), tăng 0,8% so với năm trước.

Thông tin được SCG công bố tại buổi họp báo ở Bangkok mới đây, trong đó tập đoàn đánh giá Việt Nam là điểm sáng giữa bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, biến động địa chính trị và áp lực chi phí năng lượng gia tăng, đặc biệt trong ngành hóa dầu.

Một cột mốc đáng chú ý của SCG Việt Nam trong năm 2025 là việc Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) chính thức tái vận hành từ tháng 8, qua đó củng cố nền tảng công nghiệp dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam, và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hóa dầu khu vực.

Kết quả này cho thấy việc SCG đánh giá Việt Nam không chỉ là thị trường nội địa đang phát triển, mà còn là trung tâm vận hành chiến lược để phục vụ khách hàng trong khu vực và trên toàn cầu.

Hiện SCG đang vận hành 28 công ty thành viên tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng, bao bì, hóa dầu và các ngành công nghiệp liên quan.

Trong năm 2025, SCG Việt Nam đã đóng góp hơn 31,5 triệu USD (khoảng 788,8 tỉ đồng) vào ngân sách nhà nước, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với sự phát triển kinh tế - công nghiệp của Việt Nam.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc quốc gia của SCG tại Việt Nam, cho biết kết quả trên phản ánh khả năng thích ứng của tập đoàn trước những thách thức từ môi trường kinh tế toàn cầu.

Theo ông, SCG đang kiên định lấy ESG làm trọng tâm trong chiến lược vận hành, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế, cộng đồng và môi trường.

Doanh thu tăng, tập đoàn Thái Lan xem Việt Nam là 'trung tâm tăng trưởng khu vực' - Ảnh 2.4 Trụ cột tăng trưởng của Tập đoàn SCG tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề của quá trình phát triển, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, Triển vọng 2026 (VEPF 2025) là không gian đối thoại quan trọng giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất