Xe
29/09/2023 07:27 GMT+7

Doanh nhân triệu phú: 'Nhiều tiền tôi cũng không mua Ferrari'

Không phải người giàu có nào cũng vung tiền vào biệt thự, siêu xe. Một doanh nhân người Anh chia sẻ lý do vì sao không mua siêu xe Ferrari dù thừa khả năng.

Doanh nhân triệu phú: 'Dù nhiều tiền tôi cũng không mua Ferrari' - Ảnh 1.

Doanh nhân, triệu phú Jamie Waller chia sẻ sẽ không mua xe Ferrari - Ảnh: The Telegraph

Jamie Waller là doanh nhân, triệu phú người Anh. Doanh nhân 44 tuổi đi lên từ hai bàn tay trắng. Lớn lên trong một căn hộ hai phòng ngủ phía trên một cửa hàng ở Bethnal Green, phía đông London, Jamie đã nuôi giấc mơ trở nên giàu có khi còn rất trẻ.

Ông đã kinh doanh qua nhiều nghề, nhưng thực sự đi lên từ khi thành lập công ty đòi nợ, rồi công nghệ tài chính, quỹ đầu tư.

Dù là chủ tịch công ty đòi nợ, Waller cũng là người chủ trương đưa ra giải pháp đòi nợ "mềm mỏng" hơn. Chẳng hạn công ty công nghệ tài chính của ông, Just, đã đưa ra yêu cầu thu nợ qua mạng để giảm chi phí cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Waller cũng chính là người sáng lập và là cựu chủ tịch quỹ Prince's Trust Enterprise Network. Năm 2023, ông thay mặt Vua Charles III và quỹ nhận giải "Thành tựu trọn đời" trong khuôn khổ Business Champion Awards của Anh dành cho những nhà lãnh đạo kinh doanh nổi bật nhất.

Có thể thấy, Jamie Waller là một triệu phú với thu nhập hằng năm 3 triệu bảng và dễ dàng mua được chiếc siêu xe nào. Tuy nhiên, trao đổi với tờ báo Anh The Telegraph, Waller vẫn định vị mình chỉ là một thành viên của tầng lớp lao động. Do đó, thay vì mua siêu xe Ferrari, ông mua xe phổ thông như bao người khác.

Waller cho rằng Ferrari không phải chiếc xe phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện nay - Ảnh: The Sun

Waller cho rằng Ferrari không phải chiếc xe phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện nay - Ảnh: The Sun

Giải thích lý do, Jamie tiết lộ rằng "suy thoái kinh tế" sẽ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, ông không muốn phô trương sự giàu có của mình.

"Quyết định của tôi khi mua chiếc xe nào là dựa trên việc không muốn bị coi là đang cười nhạo những người phải chịu đau khổ một cách bất công. Bạn không thể bắt gặp tôi đang lái chiếc Ferrari đỏ nổi bật", ông nói.

Jamie Waller không phải triệu phú duy nhất có suy nghĩ như vậy. Theo The Telegraph, 32% trong số những người có thu nhập trên 40.000 bảng Anh một năm xác định mình là tầng lớp lao động. Họ vẫn có một số khoản chi lớn, nhưng thường không phải những món xa xỉ cá nhân như siêu xe.

Trong số nhóm này, ngoài Waller, có thể kể đến Matt Ballard (điều hành Công ty vận tải Ballards Group) tập trung chi tiêu hướng tới gia đình, Alexander Cobb (làm trong ngành đường sắt thu nhập 48.000 bảng/năm) dành một khoản lớn cho tiết kiệm, Amber Leach (chủ một công ty tiếp thị) vẫn mua quần áo "second-hand"...

Trở thành triệu phú vẫn lái Honda Accord cà tàngTrở thành triệu phú vẫn lái Honda Accord cà tàng

Không phải triệu phú nào cũng gắn liền với những chiếc xe hào nhoáng. Ít nhất tác giả cuốn “Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu” không nằm trong số đó khi chỉ cầm lái một chiếc Honda Accord khiêm tốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên