
Ông K.V.S.R Subbaiah - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam - trình bày về số tiền bị EVN nợ nhiều năm nay - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 25-6, tại hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (100% vốn Ấn Độ, tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) phản ánh bị EVN và Công ty Mua bán điện (thuộc EVN) nợ tiền điện gần 40 tỉ đồng kéo dài nhiều năm.
Ông K.V.S.R Subbaiah - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam - cho biết doanh nghiệp đang bị EVN và Công ty Mua bán điện chậm thanh toán tổng cộng khoảng 40 tỉ đồng tiền điện phát sinh từ Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên, gồm hai khoản.
Cụ thể, khoản thứ nhất khoảng 4 tỉ đồng phát sinh năm 2018 từ sản lượng điện phát lên lưới trong giai đoạn nhà máy đồng phát nhiệt - điện. Theo ông Subbaiah, phía mua bán điện tạm giữ thanh toán do liên quan thay đổi quy định về thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động điện lực. Doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản giải trình nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Khoản thứ hai gần 36 tỉ đồng phát sinh trong năm 2024, khi nhà máy phát điện và bán lên lưới quốc gia từ tháng 1 đến tháng 7-2024. Việc thanh toán bị tạm hoãn do yêu cầu bổ sung hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
"Sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan chức năng xác nhận, doanh nghiệp đã gửi hơn 50 đề nghị thanh toán, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chi trả đầy đủ", ông K.V.S.R Subbaiah nói.

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam - Ảnh: VĂN CƯ
Theo ông K.V.S.R Subbaiah, việc chậm thanh toán kéo dài khiến doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động, đảm bảo nguồn nguyên liệu bã mía, chi phí vận hành nhà máy, trả lương người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.
Liên quan nội dung này, ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk - cho biết tại hội nghị đã tiếp nhận kiến nghị trực tiếp của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam về việc chậm thanh toán tiền điện.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học (trái) cho biết đã tiếp nhận đơn kiến nghị của ông K.V.S.R Subbaiah - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Nguyễn Thái Học cho rằng doanh nghiệp phản ánh cụ thể hai khoản công nợ gồm khoảng 4 tỉ đồng của năm 2018 liên quan vướng mắc về thay đổi quy định, thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động điện lực; khoảng 36 tỉ đồng của năm 2024 liên quan thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Doanh nghiệp cho biết đã nhiều lần gửi văn bản làm việc với các cơ quan liên quan nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
"Tôi sẽ chuyển toàn bộ nội dung kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh khoản công nợ, làm rõ trách nhiệm và có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư", ông Học nói.
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật thông tin từ EVN...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận