
Khách tham quan trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm thịt nguội tại khu gian hàng ẩm thực châu Âu - Ảnh: NHẬT XUÂN
Từ ngày 24 đến 26-3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, phường Tân Mỹ, TP.HCM) diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hospitality Vietnam 2026).
Với quy mô trưng bày lên đến 13.000m², triển lãm quy tụ khoảng 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước như Anh, Brazil, Canada, Mỹ…, trưng bày đa dạng các nhóm sản phẩm từ nguyên liệu, thiết bị đến giải pháp vận hành dành cho ngành F&B và khách sạn.
Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Hồng Xoan - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam - cho biết trong hơn 20 năm qua, Food & Hospitality Vietnam được tổ chức bài bản, liên tục mở rộng quy mô và phạm vi, từ TP.HCM đến Hà Nội.
Việc quy tụ hàng trăm doanh nghiệp quốc tế năm nay, theo Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam.

Bà Đỗ Hồng Xoan đánh giá cao triển lãm với hơn 22 năm tổ chức, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để các khách sạn, nhà hàng tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới năm 2026 - Ảnh: NHẬT XUÂN
Dẫn số liệu về ngành lưu trú - du lịch, bà cho biết quy mô lĩnh vực này đã tăng trưởng mạnh trong hơn hai thập kỷ qua. Nếu năm 2004, hệ thống cơ sở lưu trú còn hạn chế, thì đến nay cả nước đã có khoảng 41.000 cơ sở với 810.000 phòng, tăng hơn 20 lần về số lượng cơ sở và gấp 10 lần về số buồng.
Sự gia tăng này kéo theo nhu cầu lớn về thực phẩm, thiết bị và các giải pháp vận hành chuyên nghiệp. "Triển lãm Food & Hospitality Vietnam là cơ hội để các khách sạn, nhà hàng tiếp cận nguồn thực phẩm, trang thiết bị chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu nâng cấp dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt", bà Xoan nhấn mạnh.

Sản phẩm tổ yến được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc trên từng tai yến, đảm bảo tính minh bạch thông tin cao nhất - Ảnh: NHẬT XUÂN
Ở góc độ quốc tế, bà Alessandra Tognonato, Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, đánh giá Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng mà còn bởi sự năng động và cởi mở của thị trường.
Theo bà Alessandra Tognonato, một thế hệ người tiêu dùng trẻ, ưa khám phá và ngày càng khắt khe đang định hình các xu hướng mới trong lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ lưu trú, trong đó yếu tố chất lượng và tính xác thực được đặt lên hàng đầu.
Với quy mô ngành dự kiến đạt khoảng 80 tỉ USD vào năm 2030, thị trường Việt Nam được bà nhìn nhận còn nhiều dư địa hợp tác cho các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, thiết bị và giải pháp vận hành hiện đại.

Dự kiến sự kiện sẽ đón khoảng 17.000 lượt khách chuyên ngành, tạo không gian kết nối giao thương và cập nhật xu hướng mới nhất của ngành - Ảnh: NHẬT XUÂN
Food & Hospitality Vietnam 2026 sẽ đón khoảng 17.000 lượt khách
Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 do Informa Markets Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Sở Công Thương TP.HCM.
Theo ban tổ chức, bên lề hoạt động triển lãm sẽ diễn ra chuỗi hội thảo chuyên đề, tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn của ngành như tối ưu mô hình vận hành nhà hàng trong "thời Michelin", xu hướng HoReCa 2026 hay quản lý housekeeping theo hướng hiện đại,...
Song song đó, nhiều cuộc thi chuyên môn cũng được tổ chức nhằm nâng cao tay nghề và chuẩn hóa chất lượng nhân lực các hoạt động kết nối giao thương theo hình thức 1:1 giữa nhà mua hàng và đơn vị trưng bày cũng được tổ chức theo nhu cầu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận