19/08/2021 19:07 GMT+7

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 19-8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Mục tiêu của đoàn là vượt qua chính mình, giành kết quả tốt nhất.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Đội tuyển bơi, cử tạ đã bay sang Tokyo từ sáng 19-8 và gia nhập làng VĐV tại Paralympic Tokyo 2020 - Ảnh: Tổng cục TDTT

Thế vận hội thể thao người khuyết tật thế giới - Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24-8 đến ngày 5-9 tại Nhật Bản. Paralympic Tokyo 2020 có sự tham dự của 4.400 VĐV đến từ 160 quốc gia trên toàn thế giới.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 với 15 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - làm trưởng đoàn.

Các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia tranh tài tại Thế vận hội là: Châu Hoàng Tuyết Loan, Lê Văn Công (cử tạ); Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hành trình đến Tokyo của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vô cùng khó khăn. Các VĐV, HLV đội tuyển cử tạ, điền kinh đã bay thẳng từ TP.HCM đến Tokyo vào lúc 8h ngày 19-8.

Trong khi đó do không có chuyến bay nội địa nên VĐV, HLV môn bơi phải đi ô tô từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Ngày 19-8, thầy trò môn bơi đã có mặt tại sân bay Nội Bài để cùng cán bộ, lãnh đạo đoàn sang Tokyo trên chuyến bay lúc 23h20 cùng ngày.

Chiều 19-8, các thành viên đội điền kinh, cử tạ Việt Nam đến sớm đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh và gia nhập làng VĐV Paralympic.

Theo lịch, ngày 20-8 lãnh đạo đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia cuộc họp trưởng đoàn. Trong thời gian từ ngày 21 đến 24-8, các VĐV sẽ bước vào quá trình tập luyện chuẩn bị cho thi đấu.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Đội tuyển bơi đi ô tô từ Đà Nẵng ra sân bay Nội Bài để di chuyển sang Nhật Bản - Ảnh: Tổng cục TDTT

VĐV khuyết tật vượt qua chính mình

Trước đó tại Paralympic Brazil 2016, đoàn Việt Nam từng giành được 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công (49kg) là người đã mang về HCV cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2016 với thành tích tổng cử 183kg, phá kỷ lục thế giới.

Tại Paralympic Tokyo 2020, mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là thi đấu hết sức để có kết quả tốt nhất. Do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch tập huấn, thi đấu của các VĐV trong gần 2 năm qua nên đoàn không đặt nặng chỉ tiêu huy chương.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam: Vượt khó đến Paralympic Tokyo 2020 Thể thao người khuyết tật Việt Nam: Vượt khó đến Paralympic Tokyo 2020

TTO - Ngày 19-8, đoàn thể thao người khuyết tật VN sẽ lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020. Việc trải qua gần 2 năm khó khăn bởi dịch COVID-19 đã đe dọa mục tiêu giành huy chương của đoàn tại Paralympic Tokyo.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên