
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bắt tay với một nghị sĩ Mỹ tại Bắc Kinh ngày 21-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, chuyến đi của phái đoàn lưỡng đảng được công bố trong tháng này, sau cuộc điện đàm hôm 19-9 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cả hai quốc gia đều đang tìm cách thoát khỏi giai đoạn quan hệ xuống dốc do căng thẳng thương mại, các hạn chế của Mỹ đối với chip bán dẫn, quyền sở hữu TikTok, các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và các vấn đề liên quan đến Đài Loan.
Đoàn nghị sĩ Mỹ lần này do hạ nghị sĩ Adam Smith thuộc Đảng Dân chủ dẫn đầu. Phái đoàn đến Trung Quốc ngày 21-9, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một đoàn dân biểu liên bang Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2019.
Đại dịch COVID-19 đã chấm dứt các chuyến thăm chính thức của Hạ viện kể từ năm 2020. Mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc sau đó cũng nhanh chóng xấu đi do bất đồng về nguồn gốc của vi rút gây đại dịch.
Ngay sau khi đến Bắc Kinh, nhóm nghị sĩ Mỹ đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Trong đó, ông Lý tin rằng chuyến đi mang tính "phá băng" này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương quay trở lại quỹ đạo.
"Cả hai chúng ta đều thừa nhận cả Trung Quốc và Mỹ đều có những nỗ lực để củng cố mối quan hệ đó. Chính vì vậy, không nên kéo dài đến 6 năm mới có một chuyến thăm của Hạ viện Mỹ", ông Smith nói với Thủ tướng Lý.
"Chúng ta cần nhiều hơn nữa những cuộc trao đổi như vậy, và chúng tôi hy vọng, theo lời ông, điều này sẽ phá băng và chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều hơn những cuộc trao đổi như thế này", vị nghị sĩ Mỹ nói tiếp.
Trong những năm sau khi ngừng đến Trung Quốc, các nhà lập pháp Mỹ đã tập trung thăm những nơi khác.
Các điểm đến bao gồm cả Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc xem là một phần lãnh thổ của mình và coi là vấn đề quan trọng, nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ.
Năm 2022, Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi đã dẫn đầu một phái đoàn, gồm các thành viên Dân chủ của Hạ viện đến Đài Loan, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á rộng lớn.
Chuyến đi đã khiến Trung Quốc tức giận, bởi Bắc Kinh đã yêu cầu các quốc gia khác tránh các cuộc tiếp xúc chính thức với Đài Loan. Hệ quả là Trung Quốc phản ứng bằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên vùng biển và không phận xung quanh hòn đảo này.
Một năm sau, các nhà lập pháp Mỹ lại khiến Bắc Kinh tức giận khi ông Michael McCaul, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đến Đài Loan. Ông McCaul, người sau đó bị Trung Quốc trừng phạt, đã cam kết hỗ trợ đào tạo lực lượng phòng vệ Đài Loan và đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí từ Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận