14/06/2014 02:55 GMT+7

Đồ gỗ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TT - Tại buổi hội thảo “Cơ hội cho ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ VN giai đoạn hiện nay”, vừa được Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức, ông Trần Việt Tiến - giám đốc Công ty CP mỹ thuật Gia Long - kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành đồ gỗ cần liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ nhằm tăng khả năng xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ, những thị trường hiện đang có nhu cầu rất lớn sản phẩm đồ gỗ.

Tranh thủ FTA thế hệ mới để giảm lệ thuộc kinh tế Trung QuốcNâng cấp hàng xuất khẩu để giảm lệ thuộc Trung Quốc

Ông Huỳnh Văn Hạnh, phó chủ tịch Hawa, cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển mô hình “ngôi nhà chung”, các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ, hạn chế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên