11/08/2018 10:36 GMT+7

Định luật bảo toàn chuyển hóa... ngân lượng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Giáo sư vật lý Đàm Thanh Sơn vừa khuyên các bạn trẻ một câu rất hay: nếu có điều kiện thì nên ra nước ngoài học tập, chuyện làm việc ở nước ngoài hay trong nước tính sau.

Định luật bảo toàn chuyển hóa... ngân lượng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Georgewa chiuri

- Đúng quá. Nhưng khốn nỗi, những bạn trẻ không có điều kiện cũng ngong ngóng đi học ở nước ngoài, tính sao?

- Cái đó... chuyện chỉ có ở xứ mình, giáo sư Sơn không hiểu nổi đâu!

- Vì sao vậy?

- Giờ người người ngóng đi du học, nhà nhà cho con đi du học, quan chức nào cũng cho con du học, chẳng cần biết năng lực tới đâu, học làm gì, cứ vung tiền ra mà đi! Anh, Úc, Mỹ, Đức chơi tuốt!

- Sao các vị ấy nhiều tiền quá vậy, nhứt là các quan chức á?

- Không biết. Muốn biết phải chờ giáo sư Sơn phát hiện ra định luật vật lý mới...

- Liên quan gì đến định luật vật lý cha nội?

- Có chớ: định luật bảo toàn và chuyển hóa... ngân lượng!

Trên 70 cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng Trên 70 cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng

TTO - Báo cáo công tác quản lý xuất nhập cảnh tại TP.HCM giai đoạn 2007-2017 cho thấy mỗi năm TP có trung bình khoảng 750 lượt người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước được xét duyệt đi nước ngoài.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên