
Không chỉ ở khu vực đầu nguồn mà nhiều nơi nội đồng tỉnh Đồng Tháp nước đã dâng cao, người dân đánh bắt thủy sản - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, hiện nay mực nước tại các nơi trong tỉnh cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể khu vực đầu nguồn ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng từ 0,4 - 0,8m, khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ và cao hơn từ 0,2 - 0,3m, khu vực hạ nguồn cũng cao hơn từ 0,4 - 0,6m.
Trong tháng 9-2025, mực nước tại các nơi trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng dần do chịu ảnh hưởng của triều cường và lũ thượng nguồn sông Mekong.
Đỉnh lũ khu vực đầu nguồn xuất hiện vào nửa đầu tháng 10 và ở mức báo động cấp I. Mực nước đo được trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,5m, trạm Hồng Ngự ở mức 3,4 m; cao hơn năm 2024 từ 0,1 - 0,3m.
Đỉnh lũ khu vực nội đồng Tháp Mười xuất hiện vào khoảng nửa đầu tháng 10 và ở mức báo động II, III. Mực nước đo được tại trạm Trường Xuân mức 2,3m; cao hơn năm 2024 khoảng 0,1m.
Đỉnh triều cường cao nhất năm tại khu vực phía tây nam và cuối nguồn của Đồng Tháp xuất hiện vào đợt triều cường ngày 8 đến 10-10, và đợt triều cường ngày 6 đến 8-11, và ở mức cao hơn báo động cấp III từ 0,1 - 0,3m. Mực nước dự báo tại trạm Cao Lãnh ở mức 2,5m, trạm Mỹ Tho ở mức 1,9m; ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2024 khoảng từ 0,05m - 0,1m.
Nhìn chung mực nước cao nhất năm 2025 tại các nơi trong tỉnh Đồng Tháp ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2024 khoảng từ 0,1 - 0,3m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận