
Mực nước trên sông Tiền dao động theo triều và xu thế tăng dần - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 7, mực nước tại các nơi trong tỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm ngoái và trung bình nhiều năm khoảng 0,1 - 0,3m.
Mực nước các nơi trong tỉnh sẽ tiếp tục lên theo triều và lũ thượng nguồn trong tháng 8 và 9. Đến cuối tháng 9-2025 mực nước cao nhất khu vực đầu nguồn ở mức xấp xỉ báo động I, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức báo động II, mực nước khu vực phía nam ở mức vượt báo động III khoảng 0,1 - 0,2m.
Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mekong lên nhanh. Tổng lượng dòng chảy qua Kratie (Campuchia) trong 3 tháng tới ở mức lớn hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2024 khoảng 15-20%; dòng chảy qua Cần Thơ và Mỹ Thuận lớn hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10%.
Dự báo mực nước cao nhất năm tại các nơi trong tỉnh sẽ lần lượt đạt đỉnh trong khoảng 20 ngày đầu tháng 10, đỉnh lũ khu vực đầu nguồn dao động ở mức báo động I, khu vực nội đồng Tháp Mười ở mức báo động II và III; đỉnh triều cường cao nhất năm tại khu vực phía nam ở mức cao hơn báo động III khoảng 0,1 - 0,3m.
Đỉnh lũ năm 2025 ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2024 khoảng 0,1 - 0,3m.
Từ tháng 9 đến tháng 12, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận