26/09/2023 10:34 GMT+7

Điều tra vụ thuốc điều trị ung thư sau sự cố nhiều bệnh nhân bị mù

Theo Hãng tin Reuters, ngày 25-9, Pakistan cho biết giới chức nước này đang điều tra 2 nhà phân phối trong nước nhập và kinh doanh thuốc điều trị ung thư Avastin của Hãng Roche, Thụy Sĩ, sau khi 12 bệnh nhân tiêm thuốc bị mù.

Cơ quan Quản lý dược phẩm của Pakistan (DRAP) nêu rõ giới chức y tế tại Punjab, tỉnh đông dân nhất cả nước, đã mở cuộc điều tra về việc sử dụng Avastin, loại thuốc đã được cấp phép lưu hành tại quốc gia Nam Á này.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận báo cáo về những vụ việc các bệnh nhân tiểu đường bị mất thị lực sau khi điều trị theo phương pháp tiêm thuốc Avastin.

Cảnh sát đang thẩm vấn 2 người đàn ông bị tình nghi là những người đã phân phối thuốc Avastin tại Pakistan. Hiện một ủy ban cấp cao đã được thành lập để điều tra vụ việc.

Thuốc gây biến chứng tình nghi sản xuất trái phép

Ngay sau khi tiếp nhận những phản ánh bất thường trên, DRAP đã yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thu hồi các lô thuốc tiêm Avastin hàm lượng 100mg tình nghi được điều chế, sản xuất trái phép.

DRAP cũng đã ra lệnh ngừng kinh doanh và phân phối thuốc tiêm Avastin đã đăng ký cho đến khi nhà chức trách hoàn tất việc xác minh chất lượng của những lô thuốc này thông qua lấy mẫu và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hiện người phát ngôn của Hãng Roche tại Pakistan chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên.

Theo trang chủ của nhà sản xuất này, thuốc Avastin đã được phê chuẩn sử dụng tại hơn 130 quốc gia, trong đó có Mỹ, để điều trị một số dạng ung thư.

Tuy nhiên, Avastin còn được sử dụng như một loại thuốc điều trị bệnh về mắt, có nghĩa là mục đích sử dụng nằm ngoài danh mục được phê duyệt.

Thuốc trị ung thư Avastin khi được điều chế với liều lượng thấp hơn nhiều sẽ có công dụng tương tự như thuốc mắt Lucentis và được sử dụng ở nhiều nước như một lựa chọn chi phí thấp, để điều trị một số triệu chứng nhất định có nguy cơ gây mù lòa.

Toa thuốc chồng chất, bệnh nhân muốn ngấtToa thuốc chồng chất, bệnh nhân muốn ngất

Hệ thống y tế ngày nay dường như là con đường một chiều nơi các bệnh nhân được kê toa và phụ thuộc vào thuốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên