03/04/2016 10:42 GMT+7

Điều tra mảnh vỡ mới nghi của máy bay mất tích MH370

THU ANH
THU ANH

TTO - Theo Reuters, mảnh vỡ này được phát hiện ở quốc đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương hôm 31-3 (giờ địa phương) nhưng đến hôm nay mới được công bố.

Mảnh vỡ nghi của MH370 trên bãi biển Mozambique phát hiện hồi tháng 3-2016. Ảnh: AFP
Mảnh vỡ nghi của MH370 trên bãi biển Mozambique phát hiện cuối tháng 3-2016. Ảnh: AFP

Úc cho hay mảnh vỡ mới nghi của máy bay Malaysia Airlines mất tích cách đây hơn 2 năm vừa được tìm thấy ở Mauritius sẽ được kiểm tra.

Hiện Úc đang đứng đầu cuộc tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines mất tích khi đang thực hiện chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 3-2014.

Cho đến nay, đây vẫn là một trong những vụ tai nạn bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không. 

Bộ trưởng Giao thông Úc Darren Chester cho hay chính phủ Malaysia hiện đang làm việc với quan chức Mauritius để tìm cách lấy mảnh vỡ và sau đó sắp xếp việc kiểm tra. 

Tuy nhiên, ông Chester không tiết lộ mảnh vỡ này là bộ phận nào của máy bay. 

“Cho đến khi mảnh vỡ được kiểm tra bởi các chuyên gia thì chưa thể nói nó đến từ đâu” - ông nói. 

Hiện chính phủ Malaysia chưa đưa ra bình luận về vụ việc. 

CNN cho biết hai khách ngụ tại khách sạn Mourouk Ebony là Jean Dominique và Suzy Vitry đến từ La Reunion đã phát hiện mảnh vỡ này trên bãi biển. 

Mảnh vỡ sau đó đã được cảnh sát thu giữ và cất ở nơi an toàn.

Tháng trước, một mảnh vỡ khác cũng được tìm thấy ở Mozambique và mảnh vỡ này được nói gần như chắc chắn của MH370.

Một mảnh vỡ khác được tìm thấy ở Reunion trên Ấn Độ Dương đã được xác định là của MH370. 

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên