05/09/2025 11:42 GMT+7

'Điều hiếm có trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc'

Tần suất các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc gần đây cho thấy 'điều hiếm có trong lịch sử quan hệ song phương' giữa hai nước.

'Điều hiếm có trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc'- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Lương Cường - Ảnh: TTXVN

Chỉ trong chưa đầy 7 ngày, tính từ ngày 31-8, Việt Nam và Trung Quốc đã có 3 đoàn cấp cao sang thăm lẫn nhau.

Ngày 4-9, Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc chuyến công tác đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tại Trung Quốc. Tần suất trao đổi dày đặc này được Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhận định là "hiếm có trong lịch sử quan hệ song phương".

Ông cũng nhấn mạnh tần suất đó gửi đi một tín hiệu rằng hai nước sẽ cùng nhau vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần tạo thêm động lực tích cực và sự ổn định cho thế giới.

Hợp tác thực chất được đẩy mạnh

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4-9, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các ngành trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả giao lưu nghiên cứu lý luận.

Ông đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất, với các lĩnh vực trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược với ưu tiên là hợp tác đường sắt, nâng tầm đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, du lịch phát triển cân bằng, bền vững.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị hai bên nỗ lực tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp; tăng cường tuyên truyền để thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng và quản lý đất nước; triển khai tốt phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và cơ chế đối thoại chiến lược 3+3.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, ông Tập Cận Bình đề nghị hai bên sớm tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt.

Ngoài ra, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động trong Năm giao lưu nhân văn nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thực hiện tốt các dự án viện trợ về dân sinh, mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho người dân hai nước.

'Điều hiếm có trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc' - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TTXVN

Thông điệp từ tần suất các chuyến thăm

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 2 đến ngày 4-9.

Chuyến thăm này diễn ra ngay sau khi nhân vật quyền lực thứ ba trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 31-8 đến ngày 2-9. 

Ông Triệu dẫn đầu đoàn đại biểu đến Hà Nội để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, một sự kiện còn có sự tham gia diễu binh của đội nghi lễ quân đội Trung Quốc.

Cùng thời gian ông Triệu ở Việt Nam, trong hai ngày 31-8 và 1-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đang ở Thiên Tân để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử người đứng đầu Chính phủ tham dự theo lời mời của phía Trung Quốc. Tại Bắc Kinh và Thiên Tân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đều dành thời gian hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Việt Nam.

Nếu nhìn rộng ra, trong năm 2025 này, hai nước đã có nhiều đoàn cấp cao. Vào tháng 4-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước Việt Nam, đánh dấu chuyến thăm thứ tư của ông tới nước ta trên cương vị người đứng đầu Trung Quốc và là chuyến thứ hai trong cùng một nhiệm kỳ.

Còn vào tháng 6, theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến Thiên Tân, tham dự sự kiện thường niên quan trọng do Trung Quốc và WEF tổ chức.

Có thể lý giải tần suất các hoạt động cấp cao như trên là vì năm 2025 đánh dấu 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, với Việt Nam là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc và ngược lại.

Điểm chung "gene đỏ"

Theo tiến sĩ Phan Kim Nga - Viện nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc có 4 tương quan: núi liền núi - sông liền sông, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng và vận mệnh tương quan.

Việc hai bên có chung "gene đỏ", là hai nước theo xã hội chủ nghĩa, theo bà, là đặc trưng cốt lõi của mối quan hệ song phương. Cùng với 4 tương quan nêu trên, nét đặc trưng này đã tạo thành một mối quan hệ đặc biệt, độc nhất vô nhị trên thế giới.

'Điều hiếm có trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc'- Ảnh 3.Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 4-9, trong khuôn khổ chuyến công tác Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất