
Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới trên quảng trường Thiên An Môn - Ảnh: TTXVN
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 3-9, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Cuba, Triều Tiên, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Mông Cổ, Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan, Congo và Zimbabwe.
Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới lãnh đạo và nhân dân các nước; khẳng định những thành tựu Việt Nam đạt được không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh em.
Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam.
Coi trọng quan hệ với Việt Nam
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 11-2024, nhấn mạnh hai nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; mong tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác của mỗi nước và ở khu vực.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ vui mừng vừa tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần mà Việt Nam đã luôn dành cho Cuba; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm 6 năm trước; khẳng định Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam.
Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo cơ sở vững chắc làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí phối hợp tốt để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo khuôn khổ cho việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tích cực chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch năm 2025 của ASEAN, nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường về việc triển khai thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Hai bên chia sẻ về các vấn đề khu vực; nhất trí nỗ lực tăng cường phối hợp với các nước thành viên để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, với vai trò trung tâm, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường về lời chúc mừng Timor Leste, chia sẻ mong muốn hướng tới chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN bao trùm, gắn kết và tự cường.
Thúc đẩy hợp tác
Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm 2024. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch…
Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, năng lượng, dầu khí, khai khoáng.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác địa phương.
Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon bày tỏ sẵn sàng sớm thăm Việt Nam, mong hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi, tổ chức các diễn đàn hợp tác doanh nghiệp, kết nối các chuyến bay thẳng, tạo thuận lợi cho đi lại của người dân hai nước.
Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N'Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước về việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico - Ảnh: TTXVN
Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Thủ tướng Slovakia bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam. Ông đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực; mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới.
Theo ông, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã hòa nhập sâu vào xã hội sở tại, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, được Chính phủ Slovakia ghi nhận, đánh giá cao và chính thức công nhận là dân tộc thiểu số của Slovakia, được hưởng những quyền lợi mà Hiến pháp Slovakia quy định.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Slovakia hỗ trợ thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, vận động các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận