
Những bông hoa sắc hồng thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng - Ảnh: HỮU KHÓA
Từ đầu xuân Bính Ngọ đến nay, hoa điệp anh đào bung nở khắp các thôn bản xã A Dơi, Khe Sanh, Lao Bảo... thuộc tỉnh Quảng Trị.
Nhuộm hồng bản làng
Anh Nguyễn Hữu Khóa, người dân địa phương, cho hay năm nay tiết trời khô ráo nên hoa đậm màu hơn, cánh to và bền sắc, tạo nên một mùa xuân rực rỡ hiếm thấy.
"Nếu thời tiết thuận lợi như hiện tại, khoảng một tuần nữa hoa sẽ bắt đầu tàn, kết thúc mùa kéo dài chừng ba tuần", anh Khóa nói.
Điệp anh đào, còn gọi là đỗ mai, vốn được bà con Vân Kiều, Pa Kô trồng làm hàng rào quanh nhà, bờ nương rẫy, ven đường vào bản. Cây dễ trồng, chỉ cần giâm cành, cắm xuống đất là bén rễ.
Bà con không chủ đích tạo thành vùng hoa tập trung, nhưng qua nhiều năm, sắc hồng ấy tự nhiên phủ kín các lối đi, tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng tây nam Quảng Trị.
Do điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng và nguồn giống khác nhau nên hoa có nhiều gam màu: trắng, trắng xanh, hồng nhạt và đặc biệt là hồng đậm.

Những thiếu nữ Vân Kiều, Pa Kô trong trang phục truyền thống chụp ảnh với hoa điệp anh đào - Ảnh: HỮU KHÓA
Anh Khóa cho biết nhiều ngày qua du khách từ nhiều nơi tìm về A Dơi để chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc xuân nơi biên viễn.
Dưới làn sương sớm vùng cao, những chùm hoa rung nhẹ trong gió, nổi bật trên nền mái nhà sàn và trang phục thổ cẩm truyền thống, tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa lãng mạn.
So với một số xã lân cận, hoa ở A Dơi được nhận xét có màu đậm và rực rỡ hơn. Khi nắng lên, cả bản làng như khoác tấm áo hồng, sắc hoa trải dài từ bờ rào, lối nhỏ đến những con đường dẫn lên nương rẫy.

Bản làng được nhuộm hồng bởi sắc hoa điệp anh đào - Ảnh: HỮU KHÓA
Kêu gọi trồng 1 triệu cây hoa điệp anh đào
Trước vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ của điệp anh đào, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phát động chương trình trồng 1 triệu cây điệp anh đào trong 5 năm tới, hướng tới mục tiêu tổ chức lễ hội hoa tại đây.
Ông Lâm Chí Công - Chủ tịch Quỹ - cho hay hoa điệp anh đào tại Khe Sanh, Lao Bảo, đặc biệt các xã vùng lìa thuộc Hướng Hóa cũ, nhiều năm qua đã chứng minh phù hợp khí hậu.
Theo ông Công, nguồn lực thực hiện được xã hội hóa từ doanh nghiệp du lịch và cộng đồng. Các đơn vị lữ hành, chủ farm được khuyến khích dành quỹ đất tạo điểm check-in, trồng hoa dọc đường Hồ Chí Minh, khu vực Khe Sanh, Lao Bảo, các tuyến lên di tích, nghĩa trang, cao điểm lịch sử 689, hồ Khe Sanh...

Đặc tính dễ trồng nên bà con lựa chọn trồng làm hàng rào - Ảnh: HỮU KHÓA

Việc nhân rộng cây hoa này có thể tạo thành điểm nhấn thu hút du khách ở tây nam Quảng Trị - Ảnh: HỮU KHÓA
"Với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ mùa hoa năm nay, mục tiêu 1 triệu cây được đánh giá khả thi nếu cộng đồng cùng chung tay", ông Công nói.
Xuân về trên vùng biên viễn này không ồn ào, chỉ có sắc hồng lặng lẽ trải dài theo sườn đồi và tiếng cười rộn rã của du khách. Trong sương sớm vùng cao, dưới ánh hồng điệp anh đào, tây nam Quảng Trị đang dần hiện lên như một miền "Đà Lạt của gió Lào", mộc mạc mà đầy cuốn hút.

Điệp anh đào năm nay nở rực rỡ hơn, tạo thành điểm nhấn của bản làng - Ảnh: HỮU KHÓA

Việc phát động trồng cây hoa này hướng đến lễ hội hoa để phát triển kinh tế địa phương - Ảnh: HỮU KHÓA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận