19/09/2017 12:01 GMT+7

Công bố điện thoại nóng chống 'chặt chém' dân vùng bão Hà Tĩnh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân vùng bão khi phát hiện các cơ sở tăng giá, chặt chém phản ánh: 02393.950.789.

Công bố điện thoại nóng chống chặt chém dân vùng bão Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh sửa mái trường tiểu học Kỳ Thượng, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh bị tốc mái do bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 19-9, ông Nguyễn Cự Dũng - phó giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh - cho biết Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đang tập trung tối đa lực lượng để bình ổn giá tại các khu vực chịu thiệt hại sau cơn số 10. 

Các đội quản lý thị trường đến từng địa phương, từng cửa hàng, công ty, buộc các chủ cơ sở ký cam kết không bán tăng giá đồng thời giám sát việc bán sản phẩm cho người dân.

Qua khảo sát của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, có hiện tượng tăng giá bán, đặc biệt là đối với giá vật liệu xây dựng nhưng mức tăng không cao.

Nguyên nhân khiến giá một số vật liệu xây dựng tăng là do một số huyện vẫn chưa có điện, các cơ sở kinh doanh phải dùng máy phát điện để hoạt động khiến chi phí tăng. Cơ sở kinh doanh phải tăng giá nhẹ để bù đắp chi phí phát sinh.

Công bố điện thoại nóng chống chặt chém dân vùng bão Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Ngành điện Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục sự cố điện, phấn đấu đến hết ngày 20-9 sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 và giải pháp khắc phục thời gian tới sáng 18-9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chỉ đạo ngành công thương chủ trì cùng UBND các địa phương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh.

Tuyệt đối không được lợi dụng sau bão tăng giá các mặt hàng, nhất là vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm; đảm bảo cung ứng đủ số lượng, chất lượng nguồn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định ngoài việc xử phạt hành chính, sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng rút giất phép kinh doanh, đóng cửa các cửa hoàng, doanh nghiệp ngang nhiên tăng giá sau bão.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cung cấp số điện thoại đường dây nóng 02393.950.789, người dân có thể gọi điện phản ánh, tố giác, giúp đơn vị kịp thời xử lý các cơ sở tăng giá, móc túi.

Ngày 18-9, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt một cây xăng ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh 40 triệu đồng do tăng giá bán xăng cao hơn giá thị trường.

Cấp điện cho dân trước ngày 20-9

Cơn bão số 10 đã làm hơn 420.000 khách hàng ở Hà Tĩnh mất điện. Theo Phòng điều độ Công ty điện lực Hà Tĩnh, đến sáng 18-9, toàn bộ huyện Kỳ Anh chưa có điện, 9 xã phường thị xã Kỳ Anh và 9 xã của huyện Cẩm Xuyên chưa được cấp điện trở lại.

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, Điện lực Hà Tĩnh đã huy động hơn 500 người gồm 22 nhà thầu và cán bộ, công nhân viên vào giúp các địa phương vùng tâm bão khắc phục sự cố, phấn đấu đến hết ngày 20-9 sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên