Điện Kremlin phản ứng sau khi EU nhất quyết dừng nhập khẩu khí đốt LNG từ Nga

"Người châu Âu đang tiếp tục tự bắn vào chân mình, hay đúng hơn là bắn vào chân cử tri của họ" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận về việc EU kiên quyết dừng nhập khẩu LNG từ Nga.

Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-3, Điện Kremlin nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đang gây tổn hại tới lợi ích của chính mình khi theo đuổi kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào cuối năm nay, đồng thời tuyên bố Nga sẽ chuyển hướng sang các thị trường mới cho LNG và những mặt hàng năng lượng khác.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định khối này vẫn giữ cam kết với các "mục tiêu rõ ràng" về việc dừng nhập khẩu LNG của Nga và bác bỏ khả năng điều chỉnh kế hoạch do chi phí năng lượng gia tăng vì chiến sự ở Trung Đông.

Khi được hỏi về phát biểu này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga có thể tìm được các khách hàng thay thế.

"Nga phải và sẽ làm những gì phục vụ tốt nhất cho lợi ích của mình. Và nếu các thị trường thay thế - những thị trường mới đang tăng trưởng và rất cần nguồn năng lượng như khí đốt, LNG, dầu và các sản phẩm dầu mỏ - trở nên hấp dẫn hơn, thì tất nhiên chúng tôi sẽ hoàn toàn tập trung vào các thị trường này", ông nói.

"Người châu Âu đang tiếp tục tự bắn vào chân mình, hay đúng hơn là bắn vào chân cử tri của họ", ông bình luận.

Trước xung đột Nga - Ukraine, châu Âu mua hơn 40% lượng khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, tổng lượng khí đốt qua đường ống và LNG từ Nga chỉ còn chiếm khoảng 13% tổng nhập khẩu của EU vào năm 2025.

EU lên kế hoạch chấm dứt nhập khẩu LNG của Nga vào cuối năm 2026 và ngừng nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào ngày 30-9-2027.

Tuy nhiên, tháng 3 năm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi ý rằng Matxcơva có thể đi trước một bước bằng cách cắt giảm xuất khẩu các mặt hàng này ngay bây giờ.

Điện Kremlin phản ứng sau khi EU nhất quyết dừng nhập khẩu LNG từ Nga - Ảnh 2.Nga không thể trung chuyển khí đốt tới châu Âu, Ukraine gọi đây là sự kiện lịch sử

Sự sụp đổ của thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga - Ukraine đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ thống trị nguồn cung lâu dài của Nga trên thị trường khí đốt châu Âu. Cả hai bên đã lên tiếng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất