
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 18-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh ở Ukraine đang có nhiều tiến triển tốt, nhưng không thể diễn ra nhanh hơn do phía Mỹ.
Vấn đề nằm ở Mỹ?
Ông Peskov cho biết: "Các đầu mối liên lạc (với Mỹ) khá phức tạp vì vốn dĩ đây không phải là chủ đề dễ dàng. Nga cam kết hướng đến giải quyết xung đột, đảm bảo quyền lợi nước mình và sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó".
Phát biểu của ông Peskov đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không thấy dấu hiệu rõ ràng sắp đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới.
Khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov khẳng định đó là vấn đề của Washington.
"Chúng tôi tin rằng có thể ghi nhận một số tiến bộ từ tiến trình đàm phán. Dù đã có những kết quả nhất định, nhưng tất nhiên vẫn còn nhiều cuộc thảo luận phức tạp ở phía trước", ông Peskov khẳng định, đề cập đến lệnh ngừng bắn tạm thời vào hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
Ông Peskov cũng không quên nhấn mạnh cáo buộc phía Ukraine không tuân thủ lệnh ngừng bắn đó.
Trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18-3, nhà lãnh đạo Nga đã cam kết sẽ ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong 30 ngày.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cam kết tương tự trong cuộc điện đàm với ông Trump không lâu sau đó.
Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine thường xuyên tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận trên.
Khi được hỏi lệnh ngừng bắn vào cơ sở năng lượng trên đã kết thúc hay chưa, ông Peskov cho biết về mặt câu chữ thì nó hết hiệu lực sau một tháng. Tuy nhiên đến nay ông Putin vẫn chưa đưa ra bất kỳ chỉ thị về việc hủy bỏ việc ngừng bắn.
Cựu tổng thống Nga dọa "đóng hòm" binh sĩ châu Âu đến Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS
Ngày 18-4, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Matxcơva sẽ đưa các binh lính châu Âu đặt chân đến Ukraine vào quan tài.
Ông Medvedev, người từng giữ chức tổng thống Nga giai đoạn 2008 - 2012, bình luận về cuộc đối thoại an ninh cấp cao vừa diễn ra tại Paris (Pháp), với sự tham gia của quan chức Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu: "Những kẻ cầm đầu bè lũ phát xít Ukraine đã đến Paris để đàm phán với Anh, Đức và Pháp, xem họ sẽ sẵn sàng nhận bao nhiêu quan tài châu Âu sau khi quân đội của 'liên minh tự nguyện' được triển khai ở Ukraine".
"Liên minh tự nguyện" là tổ chức do một số nước châu Âu, đi đầu là Anh và Pháp, thành lập nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ với Kiev giảm mạnh.
Một trong những vấn đề then chốt được liên minh này đưa ra bàn thảo là việc cử một lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước châu Âu đến Ukraine để đảm bảo các lệnh ngừng bắn được duy trì.
Đề xuất này luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Matxcơva.
Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dưới lá cờ hay hình thức nào tại Ukraine đều là mối đe dọa đối với Nga và Matxcơva sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận