
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc bàn tán về khả năng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bị hủy bỏ là điều không đúng đắn.
Không hủy, chỉ hoãn
Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông nhấn mạnh những cuộc gặp cấp cao như vậy cần có sự chuẩn bị chu đáo.
"Hai tổng thống không thể gặp nhau chỉ vì muốn gặp gỡ. Họ không thể lãng phí thời gian như vậy và họ cũng đã công khai điều đó. Chính vì thế, họ đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị cho tiến trình này. Đây là một quá trình phức tạp", ông Peskov chia sẻ.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng phê phán lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên hai công lớn dầu khí lớn của Nga là Lukoil và Rosneft là "động thái thiếu thiện chí". Tuy nhiên ông khẳng định Nga vẫn mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, kể cả Mỹ.
Ông Peskov chia sẻ: "Bất chấp những sắc thái khác nhau mà Tổng thống Mỹ đã đề cập, chúng ta vẫn phải hướng đến lợi ích của mình. Lợi ích của chúng ta là xây dựng quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.
Tất nhiên, những hành động được thực hiện trong tuần này là một động thái thiếu thiện chí. Chúng thực sự đã làm tổn hại đến triển vọng hồi sinh quan hệ giữa hai nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ những mong muốn này. Chúng ta nên làm những gì có lợi cho mình".
Bên cạnh đó ông cũng tuyên bố Matxcơva sẽ truy tố bất kỳ ai có liên quan đến việc có thể tịch thu các tài sản Nga bị đóng băng.
Slovakia từ chối cùng EU tài trợ quân sự cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico - Ảnh: AFP
Cũng trong ngày 26-10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine.
"Tôi từ chối để Slovakia tham gia vào bất kỳ kế hoạch tài chính nào nhằm giúp Ukraine duy trì chiến tranh và chi tiêu quân sự", ông Fico phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.
Trước đó hôm 23-10, lãnh đạo các nước EU đã đồng ý đáp ứng "nhu cầu tài chính cấp bách" của Ukraine trong hai năm tới, nhưng trì hoãn việc phê duyệt kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ khoản vay 140 tỉ euro (162,7 tỉ USD) cho Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định số tiền này có thể được sử dụng ngay lập tức để tăng cường phòng không, không quân và các vị trí tiền tuyến của Ukraine.
Slovakia đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi ông Fico lên nắm quyền năm 2023, nhưng vẫn cho phép các giao dịch mua bán thương mại.
Ông Fico có quan điểm khác biệt so với hầu hết quốc gia EU về cuộc chiến, khi ông cho rằng giải pháp hòa bình không nằm trên chiến trường.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Slovakia cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, cho rằng chúng gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn.
Slovakia và Hungary - cả hai đều là nước phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga - đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ lên Rosneft và Lukoil.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận