23/07/2024 19:48 GMT+7

Điện Kremlin lên tiếng về hợp tác Nga - Trung ở Bắc Cực

Đáp trả những nghi ngờ và lo ngại từ Mỹ, Điện Kremlin hôm 23-7 khẳng định việc Nga và Trung Quốc hợp tác ở Bắc Cực không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Các tàu thương mại di chuyển qua tuyến đường biển ở Bắc Cực - Ảnh: INTERFAX

Các tàu thương mại di chuyển qua tuyến đường biển ở Bắc Cực - Ảnh: INTERFAX

Phản hồi về những báo cáo của Mỹ xung quanh các hoạt động của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, Điện Kremlin cho biết kế hoạch hợp tác này chỉ nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định trong khu vực.

“Bắc Cực cũng là khu vực chiến lược đối với đất nước chúng tôi. Nga có lập trường và trách nhiệm riêng, góp phần đảm bảo Bắc Cực không trở thành vùng đất của sự bất hòa và căng thẳng”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời truyền thông khi được hỏi về bản báo cáo hôm 22-7 của Lầu Năm Góc.

“Hợp tác Nga - Trung không bao giờ nhằm mục đích nhắm đến các nước hoặc các nhóm nước thứ ba. Tất cả chỉ để bảo vệ lợi ích của chúng tôi”, ông Peskov giải thích.

Theo Hãng tin Reuters, Điện Kremlin đã gọi các chỉ trích của Mỹ xung quanh hợp tác giữa Nga với Trung Quốc là vô lý, và thể hiện sự đối đầu trước kế hoạch hợp tác Nga - Trung.

Hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn bản báo cáo mới nhất của công ty phân tích thông tin Strider Intelligence của Mỹ cho thấy công ty này đã chỉ ra sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc trong một số dự án ở Bắc Cực và vùng Viễn Đông Nga, đặc biệt là trong các hoạt động khai thác khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khai thác mỏ.

Với vị trí địa lý đặc biệt khi phần lớn lãnh thổ miền bắc nước Nga giáp với vùng cực bắc của Trái đất, nước này vẫn luôn dành sự quan tâm khá lớn đối với khu vực trên.

Bởi các tuyến đường biển ở Bắc Cực không chỉ giúp nước Nga rút ngắn khoảng cách đến các nền kinh tế khác trên thế giới, mà nơi này còn tồn tại nhiều loại tài nguyên.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc và Nga đang hợp tác phát triển các tuyến vận tải qua Bắc Cực, khi Nga tìm cách cung cấp nhiều dầu mỏ và khí đốt hơn cho Trung Quốc trong bối cảnh phương Tây áp các lệnh trừng phạt lên Matxcơva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố hạm đội tàu phá băng hùng mạnh của nước Nga là một lợi thế rất lớn dành cho Matxcơva, giúp nước này mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển vùng Bắc Cực.

Hơn nữa, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai muốn “bắt tay” với Nga trong các hoạt động tại Bắc Cực.

Nga mở lại hàng trăm căn cứ quân sự

Trước đó hôm 22-7 (theo giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một bản báo cáo nói rằng Nga đã mở lại hàng trăm căn cứ quân sự thời Liên Xô ở Bắc Cực theo “Chiến lược Bắc Cực 2024” của nước này.

Cũng theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang tìm cách tận dụng "tình hình thay đổi ở Bắc Cực để theo đuổi ảnh hưởng và quyền tiếp cận lớn hơn, tận dụng các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý khu vực".

“Mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng đáng kể giữa Trung Quốc và Nga, nhưng sự liên kết ngày càng tăng của họ trong khu vực này là điều đáng lo ngại. Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi sự hợp tác này", Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ sự lo ngại trước thông tin Nga - Trung hợp tác ở Bắc Cực.

Phía Lầu Năm Góc tiết lộ thêm quân đội Mỹ đã đề ra chiến lược “giám sát và ứng phó” ở Bắc Cực, nhằm ứng phó với các động thái của Matxcơva và Bắc Kinh ở vùng cực bắc của Trái đất.

Mỹ phát hiện Nga mở lại nhiều cơ sở quân sự thời Liên Xô ở Bắc CựcMỹ phát hiện Nga mở lại nhiều cơ sở quân sự thời Liên Xô ở Bắc Cực

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, và điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên