10/12/2025 11:52 GMT+7

Điện gió Tài Tâm được yêu cầu nộp vốn đúng cam kết, không để mặc con đường ngập bùn lầy

Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp điện gió nộp đủ số tiền để nâng cấp đường Tân Liên - Thuận, có biện pháp chế tài nếu điện gió Tài Tâm không thực hiện. Hiện tuyến đường này ngập ngụa bùn.

Điện gió Tài Tâm được yêu cầu nộp vốn đúng cam kết, không để mặc con đường ngập bùn lầy - Ảnh 1.

Doanh nghiệp điện gió cam kết góp vốn nâng cấp tuyến đường nhưng tháo chạy, khiến con đường ngập ngụa bùn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 10-12, lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Trị xác nhận vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm xin rút góp vốn nâng cấp đường Tân Liên - Thuận. Việc xin rút vốn này khiến dự án gặp khó về nguồn vốn, người dân ngập trong bùn lầy mỗi khi lên nương rẫy sản xuất.

Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc với Công ty cổ phần Điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị, yêu cầu thực hiện đúng cam kết, khẩn trương nộp vào ngân sách tỉnh số tiền còn lại để thực hiện dự án.

Trường hợp Công ty Tài Tâm không thực hiện cam kết, sở này đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu chế tài xử lý.

Sở Tài chính nhận định đường Tân Liên - Thuận là trục giao thông quan trọng, kết nối xã Tân Lập với vùng Lìa và quốc lộ 9. 

Mặt đường chỉ rộng 3 - 4m, xuống cấp nghiêm trọng do nhiều phương tiện chở thiết bị điện gió lưu thông trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đây cũng là tuyến vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công, bảo trì các nhà máy điện gió đã vận hành và nhiều dự án đang triển khai, nên việc đầu tư nâng cấp là cấp thiết nhằm đảm bảo dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng.

Dự án nâng cấp tuyến đường Tân Liên - Thuận có tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng. Tháng 8-2022, Công ty cổ phần Điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị cùng đề xuất thực hiện dự án, cam kết đóng góp 60% kinh phí (18 tỉ đồng trên tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng), mỗi bên 9 tỉ đồng; phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí. 

Đáng nói, việc cam kết này có một phần xuất phát từ nhu cầu vận chuyển trang thiết bị siêu trường siêu trọng để xây dựng và vận hành nhà máy điện gió.

Đến nay, Công ty Điện gió Khe Sanh đã nộp 2 tỉ đồng và cam kết nộp đủ 9 tỉ đồng khi có yêu cầu.

Ngược lại, Công ty Tài Tâm chưa đóng góp khoản nào. Ngày 16-10, doanh nghiệp này gửi văn bản xin rút, nêu lý do tuyến đường chung giữa hai nhà máy tiềm ẩn rủi ro sửa chữa, phòng cháy chữa cháy và lo ngại sạt lở tại vị trí kết nối khiến xe siêu trường siêu trọng khó tiếp cận.

điện gió - Ảnh 2.

Cầu tràn trên tuyến này bị sạt lở, thường ngập lụt gây ách tắc mỗi khi có mưa lớn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Việc Tài Tâm rút khỏi dự án khiến nguồn vốn còn thiếu 9 tỉ đồng, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ đầu tư. Tuyến đường tiếp tục xuống cấp sau nhiều năm chịu tải nặng, gây khó khăn cho người dân và vận chuyển nông sản, hàng hóa.

Hằng ngày, hơn trăm hộ dân ở thôn Cheng (xã Tân Lập) vật lộn trên con đường lầy lội, ổ gà chi chít, nhiều đoạn bị chia cắt khi mưa lũ. Họ gọi đây là "con đường khổ ải", nơi mà chỉ cần một cơn mưa, bánh xe lập tức sa lầy, người ngã, hàng hóa hư hỏng.

Điện gió Tài Tâm được yêu cầu nộp vốn đúng cam kết, không để mặc con đường ngập bùn lầy - Ảnh 4.Dân khổ sở vì dự án điện gió thi công 'nham nhở', sạt lở bủa vây

Nhiều hộ dân ở ấp Mai Hoa, xã Tân Tiến (Cà Mau) đang sống trong cảnh bất an khi sạt lở ven biển ngày càng dữ dội, nhất là sau khi dự án điện gió đào tuyến cáp ngầm rồi bỏ dở gần một năm, để lại đoạn bờ biển bị khoét sâu, uy hiếp nhà cửa người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất