
Nhiều dây cáp ngầm được để "lộ thiên", sóng biển đánh trực tiếp vào bờ vuông tôm - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày 24-11, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết khu tái định cư Trảng Tràm 1 hiện có 13 hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng.
"Sau khi điện gió thi công tuyến cáp ngầm, sạt lở ăn tới đất người dân, làm vỡ bờ bao vuông tôm của 4 hộ, tổng chiều dài khoảng 170m. Xã yêu cầu các hộ dời vào 70m để làm bờ bao mới. Về lâu dài, kiến nghị đầu tư tuyến kè khoảng 1.300m để bảo vệ dân, bảo vệ đất sản xuất", ông Khuyên nói.

Người dân gia cố tạm các bờ đất nhưng vẫn "không ăn thua" vì mỗi đợt nước lớn thì sóng biển cao đập thẳng gây sạt lở - Ảnh: THANH HUYỀN
Bà Quách Ngọc Giàu, ấp Mai Hoa, kể gia đình bà rời xã Đất Mũi đi nơi khác định cư vì sạt lở cuốn mất nhà đất. Hơn mười năm về sinh sống ở xã Tân Tiến, bà lại tiếp tục đối mặt cảnh sạt lở.
"Giờ lở quá rồi. Tôi nhờ chính quyền giúp, yêu cầu dự án điện gió đẩy nhanh tiến độ lấp lại tuyến cáp như hứa ban đầu cho dân an tâm. Điện gió làm đường cáp ngầm hơn một năm nay rồi bỏ đó, dân bị bể bờ, nước biển tràn vô vuông tôm. Tôi gia cố bờ hai ba lần, tốn mấy chục triệu, làm hoài thành thiếu nợ, sản xuất không bù nổi", bà Giàu nói.
Bà cho biết trước kia vuông tôm có rừng chắn sóng, bên ngoài cũng còn đai rừng phòng hộ. "Từ khi đơn vị thi công múc lên để đặt cáp ngầm, rừng bị mất, sóng đánh thẳng vô đất, sạt lở ngày đêm".

Nhiều người dân phải cắt bỏ vuông tôm để dời tiếp tục vào trong vì sóng dữ - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Trần Văn Thanh, cùng ấp, cho biết trước đây cuộc sống ổn định nhờ rừng phòng hộ ngoài biển. Khi bìa rừng bị sóng đánh mất, thêm thi công làm mất cây rừng phía trong, gia đình ông phải dời nhà lên mặt lộ.
"Trước đây nhà tôi nằm mé hậu đất, giờ lở dần, không biết chừng nào mất hết đất. Trước mỗi tháng kiếm hơn 10 triệu từ tôm, cua, cá. Giờ có tháng không nổi 1 triệu", ông Thanh nói.
Ông Thanh cho biết công trình từng đưa cơ giới vào múc đất để làm tuyến cáp, sóng đánh bể bờ vuông tôm của dân. Sau đó đặt cáp rồi bỏ dở khiến người dân lo lắng vì "không biết trong cáp có điện hay không nên không dám đụng tới".
"Hậu đất còn 300m, mỗi lần dời mất 70m. Dời vài lần nữa chắc hết đất. Giờ phải mượn tiền gia cố bờ, mấy chục triệu nữa", ông Thanh nói.
Ông Nguyễn Văn Viễn cho biết: "Khi dự án điện gió mua đất ngoài rìa, người dân tin rằng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Không ngờ đào cáp xong rồi bỏ vậy. Bờ bao không biết có giữ nổi không. Tôi đã phải bỏ đất, dời vào gần 40m, mà năm nay cũng chưa chắc giữ được".
Dự án Điện gió Cà Mau 1, giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, do Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 nhà máy (1A, 1B, 1C, 1D) với công suất thiết kế 350 MW, sản lượng dự kiến 1,1 triệu MWh/năm.
Tuy nhiên, tuyến cáp ngầm của nhà máy 1A đi qua vùng ven biển xã Tân Tiến hiện để lại nhiều đoạn thi công dang dở, người dân phải gồng mình trước tình trạng sạt lở ngày càng khốc liệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận