Tag: mặt đất

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria khiến mặt đất dịch chuyển tới 6m

Sạt lở do động đất gây ra tại Thổ Nhĩ Kỳ - Syria khiến mặt đất dịch chuyển tới 6m trong phạm vi 250km, định hình lại sườn đồi, đường giao thông ở các đèo núi trong toàn bộ khu vực.

Cứu ĐBSCL bớt chìm bằng cách nào?

TTO - Một nghiên cứu mới của đại học tại Hà Lan dự báo gần như toàn bộ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam sẽ bị chìm dưới mặt nước vào khoảng năm 2100 theo tốc độ "sụt lún" hiện tại.

Nguy cơ mất tài sản 
vì tín dụng đen

TT - Nhiều người dân tại Cà Mau đã vay tín dụng đen nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất nên có nguy cơ thua kiện, mất nhà.

Chuyện của tôi: Có sổ đỏ vẫn bị tuyên mất đất

TT - Đó là câu chuyện của gia đình ông Đặng Văn Huân (74 tuổi, ngụ tại Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội).

​“Hà bá” đuổi giữa mùa khô

TT - Dù giữa mùa khô nhưng tình trạng sạt lở bờ sông tại tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra nghiêm trọng.

"Vì tôi tin người": Cưỡng chế thu hồi nhà, đất trả cụ Hiểu

TT - Trước khi mất vào cuối năm 1998, chồng bà Hiểu nhận ông Long - người thầy thuốc chữa bệnh cho mình - làm con nuôi và cắt cho 78m2 đất, với tin tưởng bà Hiểu sẽ được con nuôi chăm sóc những năm cuối đời.

Vẫn "Một câu nói 5 năm tù"

TT - Sáng 7-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại huyện Mỹ Đức, tuyên y án bị cáo Đinh Văn Chính và tám bị cáo khác (có kháng cáo kêu oan).

Mất đất sau mùa gió chướng

TT - Sau mùa gió chướng (gió đông bắc) từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, hàng chục hecta đất ven biển Tiền Giang, Bến Tre lại bị biển xâm thực. Gần trăm hộ dân ở hai tỉnh chưa biết đi đâu.

Vụ "1 câu nói, 5 năm tù": Dân phải được bồi thường, hỗ trợ

TT - Trong bài trả lời phỏng vấn trên Tuổi Trẻ ngày 30-4, thượng tá Lê Xuân Văn (phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho rằng đất trong dự án mà các bị cáo đòi bồi thường là quỹ đất do UBND xã quản lý, giao cho các hộ sử dụng tạm, khi Nhà nước có quyết định thu hồi thì phải trả và chỉ được hỗ trợ hoa màu trên đất (*).

Vụ "1 câu nói, 5 năm tù": "Chúng tôi cân nhắc kỹ khi xử lý"

TT - Đó là ý kiến của thượng tá Lê Xuân Văn (phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khi nói về vụ xét xử những người có liên quan tới việc chống đối thu hồi đất đai ở huyện Mỹ Đức.