
Chiếc xe chở cánh quạt điện gió vào Nhà máy điện gió Ia Le 1 bị người dân chặn lại ngày 13-7-2024 - Ảnh: Tư liệu TTO
Ngày 22-9, bà Lê Thị Ánh Nguyệt (44 tuổi, trú xã Ia Le, Gia Lai) cho hay đang cùng các bị cáo khác trong vụ chặn xe chở cánh quạt điện gió đòi bòi thường làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm "Gây rối trật tự công cộng", mà Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên.
Bí thư xã nói bản án hơi nghiêm khắc
Liên quan vụ việc, phóng viên đã liên hệ ông Nguyễn Minh Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Ia Le (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cũ), để tìm hiểu các tình tiết liên quan.
Ông Tứ xác nhận bản thân ông là người đại diện chính quyền huyện Chư Pưh (cũ) trực tiếp xuống hiện trường vụ chặn xe chở cánh quạt điện gió ngày 13-7-2024 để đối thoại cùng người dân.
Ông Tứ nói khi xuống hiện trường, ông có tuyên truyền vận động bà con để xử lý vụ việc.
Đồng thời ông có trao đổi với phía Công an huyện là bà con nhận thức chưa đến nơi, có những lúc hiếu kỳ nên tập trung ngăn chặn, nên xử lý mang tính chất răn đe, cảnh tỉnh.
Do đó khi nghe tin tòa tuyên án 10 người dân này lãnh án tù giam, ông Tứ nói "khá bất ngờ".
Nguyên Phó chủ tịch huyện Chư Pưh (cũ) nói trong suy nghĩ của ông lúc đó, hành vi của những người dân này có thể bị xử lý hành chính, hoặc nặng lắm là nhận án treo nếu bị truy tố ra tòa.
Bởi vậy khi tòa sơ thẩm lẫn tòa phúc thẩm tuyên án tù giam, ông đánh giá bản án có hơi nghiêm khắc với bà con khi so sánh với nội dung sự việc.
Là nông dân địa phương, chưa từng có tiền án, tiền sự
Nói về tình hình an ninh trật tự địa bàn xã Ia Le, ông Tứ cho hay trước đây bà con trong xã cũng hay có đơn thư liên quan vấn đề đất đai. Một phần nguyên nhân do việc quản lý đất đai trước kia còn lỏng lẻo, một số dự án gây ảnh hưởng tới người dân.

Mảnh vỡ của cánh quạt điện gió trụ tua bin số 4, Nhà máy điện gió Ia Le 1, bị vỡ rơi vào đất sản xuất của người dân - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Nhưng 10 người dân trong vụ án này đều là nông dân tại địa phương, trước nay chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi liên quan tới an ninh trật tự trên địa bàn. Qua điều tra, cơ quan công an cũng kết luận những người này chưa từng có tiền án, tiền sự.
"Tôi đối thoại với những hộ dân này liên tục tới chín, mười lần. Lúc bà con phát biểu cũng có khi lớn tiếng, bức xúc, nhưng cái này không phải lỗi của người dân. Đây là vấn đề thuộc về chính sách chung (bồi thường trong phạm vi hành lang an toàn điện gió - PV) chưa kịp điều chỉnh mà người dân là bên bị thiệt thòi" - ông Tứ nói.
Tại cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh cũ, quá trình điều tra xác định các bị can thực hiện hành vi mang tính tự phát, không có sự phân công chuẩn bị công cụ, phương tiện từ trước để thực hiện hành vi, không có hành động đập phá làm hư hỏng tài sản hay đánh người khác.
10 người dân lãnh án 6 - 9 tháng tù
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 19-9 Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng", với 10 bị cáo là người dân trú xã Ia Le, tỉnh Gia Lai.
Các bị cáo trong vụ án là: Trần Hắc Búa (40 tuổi), Trần Đại (43 tuổi), Ma Thành Hợp (37 tuổi), Rmah Pluôi (46 tuổi), Nguyễn Trọng Thắng (51 tuổi), Đặng Văn Quý (40 tuổi), Lê Thị Ánh Nguyệt (44 tuổi), Lê Thị Duyên (45 tuổi), Phạm Thị Thông (52 tuổi), Trần Ngọc Phú (42 tuổi).
Đây là những người đã tham gia vào việc ngăn chặn đoàn xe chở cánh quạt điện gió vào Nhà máy điện gió Ia Le 1 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 ngày 13-7-2024.
Nguyên nhân dẫn tới việc người dân bức xúc chặn đoàn xe là muốn gây sức ép yêu cầu chủ đầu tư dự án điện gió phải bồi thường thiệt hại đất sản xuất và tài sản trên đất trong phạm vi hành lang an toàn dự án.
Với việc tòa phúc thẩm tuyên giữ y án sơ thẩm, các bị cáo Búa, Đại, Hợp, Thắng, Phú, Quý, mỗi bị cáo nhận án 9 tháng tù; các bị cáo Pluôi, Nguyệt, Thông, Duyên, mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận