
Các “phi công” kiểm tra và cho phân vào thùng chứa trước khi thực hiện lái máy bay rải phân cho người dân ở miền Tây - Ảnh: CHÍ CÔNG
Biến đổi khí hậu ngày càng tác động xấu đến môi trường sống, ứng phó thiên tai, khả năng phát triển kinh tế. Nhiều nước phát triển đã nhận ra các tác động bất lợi công nghiệp hóa và chuyển dần sang nông nghiệp công nghệ cao.
Quản chặt khai thác khoáng sản
Nước ta có nhiều khoáng sản than, đất, đá, cát sông... nhưng tất cả đều hữu hạn. Thực trạng khai thác ở nhiều nơi chưa kiểm soát chặt chẽ, không chỉ nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan, môi trường mà còn gây thất thoát, lãng phí. Cùng với đó là các kiểu trục lợi từ tài nguyên khoáng sản.
Việc khai thác khoáng sản cần chặt chẽ hơn, khảo sát trữ lượng, xác định thời gian khai thác phù hợp có đánh giá tác động môi trường, chứng minh lợi ích kinh tế cao hơn sự đánh đổi khai thác. Nghĩa là hạn chế tình trạng lấy khoáng sản thô để bán, xuất khẩu giá rẻ chưa tương xứng bù đắp tổn hại ô nhiễm môi trường.
Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong đầu tư phát triển các công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai bao gồm các giải pháp cho hạ tầng cứng và cơ chế mềm mang tính thực tiễn.
Nguồn vốn đầu tư công sẽ dẫn dắt chính, nguồn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động này cùng với phân cấp, phân quyền trong tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. Cần ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để dự báo thiên tai.
Kỳ vọng nền nông nghiệp công nghệ cao
Nước ta có lợi thế rất lớn để phát triển nông nghiệp, có nhân lực, vị trí địa lý và khí hậu phù hợp. Nếu được đầu tư bài bản, nông nghiệp chắc chắn sẽ mang lại giá trị kinh tế cao không thua gì các lĩnh vực khác. Hơn nữa là kinh tế xanh với phát triển bền vững đáp ứng rất nhiều mục tiêu lâu dài chứ không chỉ hiệu quả nhất thời (như chia đất làm dự án bất động sản).
Kinh tế nông nghiệp khi được chú trọng nâng cao sẽ trở thành cơ hội thu hút nguồn lực, xã hội hóa đầu tư kể cả trong các phương thức khai thác tài nguyên đất, nông sản qua chế biến có giá trị cao. Tích tụ đất nông nghiệp sẽ được hiện thực hóa với các cách thức phù hợp. Đồng thời bài toán cây gì - con gì sẽ được lựa chọn cách giải nhanh và đúng nhất thay vì để người nông dân tự lựa chọn và đối mặt rủi ro về giá, về thị trường, về biến đổi khí hậu.
Cần có sự cải tiến lớn trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Nông dân phải được hưởng lợi tương xứng với công sức bỏ ra, hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp có đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương có thể làm cầu nối các doanh nghiệp, cá nhân có kinh nghiệm, có tài sản lớn để huy động được nguồn vốn lớn, tích tụ đất nông nghiệp cho sản xuất lớn.
Tập trung sản xuất với quy mô lớn còn giúp đẩy mạnh hợp tác hóa, cơ giới hóa cải tiến kỹ thuật cho ra các sản phẩm đạt chất lượng cao đồng đều, hiệu quả lớn hơn nhiều lần so với làm riêng lẻ. Sản xuất lớn giúp giá đầu vào thấp hơn, sản xuất với quy mô càng lớn thì giá thành càng nhỏ, lợi nhuận đầu ra càng cao. Mô hình này không chỉ là cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại mà còn nâng thu nhập cho nông dân.
Đa dạng hóa hình thức hợp tác
Tùy bối cảnh và điều kiện người nông dân có thể chọn cách phối hợp với các doanh nghiệp để tập trung, tích tụ đất nông nghiệp. Họ có thể ký hợp đồng hưởng lợi trên năng suất, trên diện tích đóng góp hoặc có thể chuyển nhượng quyền sử dụng khoảnh ruộng và chọn chuyển đổi nghề nghiệp. Họ có thể trở thành công nhân nông nghiệp, sẽ làm nông theo cách hiện đại hơn với máy tưới, máy xới, ứng dụng công nghệ chăm bón cây...
Chính quyền làm đầu mối phối hợp có sự thống nhất giữa các bên liên quan cùng chia sẻ lợi ích cũng như rủi ro trong quá trình hợp tác phát triển. Từ đó thúc đẩy lộ trình tích tụ đất nông nghiệp sao cho nhanh hơn, giúp người nông dân mạnh dạn hợp tác. Cần có sự hỗ trợ lãi suất, tăng vốn đầu tư, cơ chế liên kết hợp tác giữa Nhà nước, nông dân và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn có ứng dụng khoa học, công nghệ.
Mời tham gia diễn đàn Ý dân gửi Đảng
Mời bạn đọc xem toàn văn nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XIV tại các link dưới đây và gửi ý kiến góp ý về Tuổi Trẻ Online về địa chỉ email: gopyvankien@tuoitre.com.vn. Những ý kiến tâm huyết, thiết thực, tòa soạn sẽ chọn đăng trên báo giấy và trên Tuổi Trẻ Online.
Các dự thảo văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố lấy ý kiến gồm có:
- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đảng XIV.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị).
Mời xem toàn văn tại đây.
- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Mời xem toàn văn tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận