Diễn đàn Ý dân gửi Đảng: 'Đức - Sức - Tài', chuẩn mực của cán bộ trong thời kỳ mới

Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu. Công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, trung tâm trong xây dựng Đảng.

ý dân gửi Đảng - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thọ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm mới ở văn kiện lần này là sự đồng bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cả hai cấp chiến lược và cơ sở, thay vì chỉ chú trọng riêng từng cấp như trước đây.

Cán bộ gương mẫu, động lực phát triển xã hội

Ở cấp chiến lược, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cấp chiến lược được nâng lên thành nhiệm vụ trọng tâm. 

Đây là nhóm tinh hoa có tầm nhìn chiến lược, tham gia hoạch định đường lối chính sách, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước nên yêu cầu phải có tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, nắm vững tình hình thực tiễn trong, ngoài nước và khả năng nhận diện xu thế toàn cầu, đưa ra dự báo chính xác.

Đặc biệt, chủ trương mới dành sự quan tâm cao nhất cho người đứng đầu ở mọi cấp. Vai trò của người chỉ đạo, điều hành được nhấn mạnh không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn về chuẩn mực đạo đức cách mạng, phong cách lãnh đạo và trách nhiệm cá nhân.

Sự gương mẫu của người đứng đầu sẽ tạo động lực cho cả tập thể, từ đó nâng cao nhận thức xã hội, kỷ cương, kỷ luật, thúc đẩy cải cách hành chính và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Dự thảo nêu cơ chế giám sát, đánh giá được yêu cầu quy định chặt chẽ hơn. Quy trình bổ nhiệm, đánh giá công bằng và minh bạch, gắn kết chặt chẽ thành tích với khen thưởng, vi phạm với chế tài.

Đồng thời dự thảo báo cáo chính trị cũng chú trọng đến việc luân chuyển ngang, luân chuyển lên và luân chuyển về cơ sở theo nguyên tắc "có vào, có ra", "có lên, có xuống" để cán bộ có trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh và trau dồi năng lực chuyên môn.

Sự gương mẫu của người đứng đầu sẽ tạo động lực cho cả tập thể, từ đó nâng cao nhận thức xã hội, kỷ cương, kỷ luật, thúc đẩy cải cách hành chính và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Năng lực cán bộ đo bằng sự cống hiến

Trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mọi kết quả hoàn toàn có thể định lượng, đo đếm được. Một người lãnh đạo, quản lý giỏi không chỉ thể hiện ở lời nói hay những báo cáo mà phải ở kết quả thực chất, tạo sự lan tỏa ra xã hội.

Trong đó, nếu ở lãnh đạo địa phương những kết quả này phải được đo đếm ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện, giảm nghèo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, giải quyết công việc nhanh gọn, đúng thời hạn, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu tốt của người dân, doanh nghiệp. Chỉ cần nhìn vào quá trình công tác có thể đánh giá rõ năng lực, phẩm chất của một cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Trung ương. Đây là vấn đề rất lớn, cũng là thách thức không nhỏ trong công tác cán bộ. Bởi thời gian qua cũng có những hiện tượng chạy chức, chạy quyền, leo lên những chức vụ cao để hưởng bổng lộc, trục lợi.

Do vậy, muốn ngăn triệt để phải công khai minh bạch quy trình đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. 

Trong đó điều đầu tiên phải lấy kết quả cống hiến của cán bộ làm căn cứ quan trọng nhất. Chẳng hạn như phải đo đếm bằng kết quả cụ thể như trong năm năm gần nhất, cán bộ này đã đem lại kết quả như thế nào cho cơ quan, đơn vị, địa phương?

Những ai thực sự đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước thì nhân dân hoàn toàn có thể nhìn thấy, đánh giá rõ. Bên cạnh đó phải giám sát chặt chẽ cả trước và sau khi bổ nhiệm cán bộ, tránh tình trạng "lên rồi mới lộ", đặc biệt phải lắng nghe ý kiến, tai mắt của nhân dân.

Xây dựng "Đức - Sức - Tài" với cán bộ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất chính xác khi đặt ba yếu tố "Đức - Sức - Tài" làm thước đo trung tâm với cán bộ trong kỷ nguyên mới.

Trước hết, "Đức" là yếu tố gốc của người cách mạng. Người cán bộ phải có đạo đức trong sáng, đặt lợi ích của nhân dân và của Đảng lên trên hết. Có đức mới có tâm để cống hiến, để phụng sự; không có đức thì mọi tài năng, trí tuệ đều có thể bị sử dụng sai mục đích, thậm chí gây hại cho dân, cho nước.

Thứ hai là "Sức" - yêu cầu rất mới của thời đại. Người cán bộ hôm nay không thể chỉ "ngồi bàn giấy, chỉ tay năm ngón" mà cần có sức khỏe thể chất để sát dân, gần dân, lăn xả vào thực tiễn giải quyết công việc.

Đồng thời có sức khỏe, phải có độ "bền gan", bền chí, kiên định trước khó khăn, thách thức. "Sức" cũng là năng lượng đổi mới, là bản lĩnh chính trị, sự kiên trung về cách mạng và khả năng chịu áp lực trong môi trường công vụ ngày càng phức tạp.

Về "Tài" - tri thức và năng lực hành động. Thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi cán bộ phải có tầm hiểu biết về khoa học, công nghệ, quản trị, pháp luật. Người lãnh đạo mà thiếu tri thức, thiếu tầm nhìn thì dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy có "tài" không chỉ là có bằng cấp mà là năng lực thực tiễn - khả năng biến chủ trương thành hành động hiệu quả, lấy kết quả công việc làm thước đo.

Có thể khẳng định "Đức - Sức - Tài" không tách rời nhau mà là ba trụ cột song hành, tạo nên người cán bộ "vừa có tâm vừa có tầm, vừa có hành động". Đó chính là chuẩn mực của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XIV tại các link dưới đây và gửi ý kiến góp ý về Tuổi Trẻ Online.

Các dự thảo văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố lấy ý kiến gồm có:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đảng XIV.

Mời xem toàn văn tại đây.

- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị).

Mời xem toàn văn tại đây.

- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Mời xem toàn văn tại đây.

- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Mời xem toàn văn tại đây.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Mời xem toàn văn tại đây.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Mời xem toàn văn tại đây.

Mời bạn đọc gửi ý kiến góp ý về Tuổi Trẻ Online

Những ý kiến tâm huyết, tòa soạn sẽ chọn đăng trên báo giấy và trên Tuổi Trẻ Online.

Các ý kiến góp ý, mời bạn đọc gửi về địa chỉ email: gopyvankien@tuoitre.com.vn.

ý dân gửi Đảng - Ảnh 2.

Diễn đàn Ý dân gửi Đảng: "Đức - Sức - Tài", chuẩn mực của cán bộ trong thời kỳ mới - Ảnh 3. Diễn đàn Ý dân gửi Đảng: Làm giàu hơn với khoáng sản và tài nguyên đất nông nghiệp

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV. Tôi xin góp ý kiến về mong muốn đất nước giàu mạnh hơn với khoáng sản và tài nguyên đất nông nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất