14/07/2021 09:06 GMT+7

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Chiều 14-7, một lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận vừa ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới là điều dưỡng tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID tại Bệnh viện Hòa Vang.

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện Hòa Vang trong một lần cho người mắc COVID-19 qua điều trị xuất viện- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Cụ thể kết quả xét nghiệm vào sáng 14-7 cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 trong lần lấy mẫu định kỳ vào tối 13-7.

Đây là trường hợp được phát hiện qua lấy mẫu định kỳ theo tần suất 2 lần/ tuần đối với nhân viên khu điều trị bệnh nhân và 1 tuần/lần đối với nhân viên vòng ngoài của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh viện Hòa Vang cũng cho biết lần xét nghiệm định kỳ gần nhất là vào ngày 9-7, nữ điều dưỡng này âm tính..

Cùng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Hòa Vang là một trong hai cơ sở điều trị COVID-19 chính ở Đà Nẵng khi địa phương này có số ca mắc dưới 300 ca.

Tính với tối 13-7, bệnh viện này đang điều trị cho 18 ca COVID-19.

Trước đó trong đợt dịch tháng 8-2020, Bệnh viện Hòa Vang trở thành bệnh viện dã chiến chăm sóc điều trị cho hơn 300 ca mắc COVID-19.

TRƯỜNG TRUNG

Cần Thơ hỗ trợ cho hơn 5.000 người bán vé số dạo

Ngày 14,7, ông Trần Minh Tâm - chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ - cho biết đã có công văn gửi UBND TP về việc hỗ trợ người bán vé số dạo trong thời gian tạm dừng hoạt động xổ số.

Thời gian hỗ trợ 18 ngày (từ 9-7 đến 26-7), mức hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người, tương đương mỗi người bán vé số được hỗ trợ 900.000 đồng. 

Nguồn kinh phí từ chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty XSKT Cần Thơ.

Ông Tâm cho biết công ty có hơn 5.000 người bán vé số dạo cần hỗ trợ nhằm kịp thời chia sẻ một phần khó khăn, ổn định cuộc sống cho người bán vé số dạo trong lúc dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

UBND TP Cần Thơ cũng đã giao UBND quận, huyện rà soát và lập danh sách người bán vé số dạo để phối hợp với Công ty XSKT Cần Thơ hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty XSKT Cần Thơ từ ngày 9-7, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

LÊ DÂN

Bình Thuận giãn cách thị xã La Gi theo chỉ thị 15

Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương vào trưa 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong thống nhất giãn cách toàn thị xã La Gi theo chỉ thị 15.

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Khu vực chợ thị xã La Gi, nơi xuất hiện chùm lây nhiễm mới chưa xác định nguồn lây - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong vòng 3 ngày tới, nếu địa phương chưa xác định được nguồn lây mới thì kiến nghị áp dụng biện pháp cao hơn.

Cụ thể trong ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 9 trường hợp nghi mắc COVID–19 ngoài cộng đồng. Riêng thị xã La Gi là 6 trường hợp trong một gia đình chưa xác định nguồn lây.

Sau khi ghi nhận 6 trường hợp trên, thị xã La Gi đã tiến hành truy vết và xác định số F1 là 34. Qua test nhanh, tất cả đều cho kết quả âm tính. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Với những trường hợp F1 có nguy cơ cao, địa phương bố trí cách ly ở một phòng riêng để tranh nguy cơ lây lan.

Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Bình Thuận, chùm ca nghi mắc ở thị xã La Gi rất phức tạp.

Cụ thể, gia đình bán trái cây tại chợ La Gi, ban đêm còn bán sinh tố mang về nên việc xác định số trường hợp tiếp xúc gần gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, địa phương còn phong tỏa 2 khu phố 1 và 2 ở phường Phước Hội, với 422 hộ, 2.310 nhân khẩu bắt đầu từ trưa cùng ngày.

Sở Y tế Bình Thuận đề nghị các địa phương áp dụng chặt chẽ việc cách ly tại nhà. Ban Quản lý các chợ khẩn trương rà soát lại nguồn hàng mà các tiểu thương nhập về để tính toán các biện pháp phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong còn đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị các cấp các ngành phải tập trung tất cả các nguồn lực cho công tác phòng chống.

Sở Y tế tỉnh đã hỗ trợ thị xã La Gi tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp liên quan. Các ngành chức năng phối hợp với thị xã xây dựng các phương án để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp áp dụng biện pháp giãn cách cao hơn.

ĐỨC TRONG

Một nhân viên CDC Cần Thơ nghi mắc COVID-19

Ngày 14-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay, Cần Thơ vừa phát hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 (F0) là một nhân viên đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ.

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 3.

Khu vực cách ly ở đường Ngô Đức Kế (phường Tân An, quận Ninh Kiều) có trụ sở đang làm điểm tiêm ngừa của CDC Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Ngay sau đó, UBND quận Ninh Kiều đã có quyết định phong tỏa một phần khu vực 4, phường Thới Bình (là nhà của trường hợp nghi nhiễm này), thời gian phong tỏa từ 18h ngày 13-7 đến khi có thông báo mới; khu vực phong tỏa này có 89 hộ dân với 450 nhân khẩu. Được biết, tại đây bước đầu xác định có 10 F1 (trong đó có 4 người nhà) của nhân nhân này.

Riêng các trường hợp nhân viên CDC, thông tin ban đầu cho biết tất cả nhân viên trung tâm này đã được yêu cầu ở lại cơ quan, chờ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ. 

Một phần khu vực CDC Cần Thơ cũ ở đường Ngô Đức Kế (phường Tân An, quận Ninh Kiều), trước đó đã nằm trong khu vực phong tỏa do liên quan đến khu vực chợ đầu mối Tân An. Trường hợp nghi nhiễm này hiện tại đang điều tra dịch tễ, chưa xác định được nguồn lây.

Sau khi xảy ra trường hợp chùm ca bệnh liên quan đến khu vực chợ đầu mối Tân An từ ngày 10-7 đến nay, UBND quận Ninh Kiều đã có quyết định phong tỏa nhiều khu vực có liên quan để phòng chống dịch. 

Cụ thể khu vực phong tỏa là một phần khu vực 3 và khu vực 1, khu vực 8 (phường Tân An); khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ; một phần tổ 13, thuộc khu vực 5 phường An Hòa (tổng số 26 hộ dân với 108 nhân khẩu; một phần khu vực 4 phường Thới Bình.

UBND quận Cái Răng cũng đã có quyết định phong tỏa và cách ly y tế toàn bộ các khu vực 1,2,3,4,5,6 và một phần khu vực 7 thuộc phường Hưng Phú. Thời gian cách ly từ 18h ngày 13-7, đến khi có thông báo mới, các khu vực này cũng có ca mắc COVID-19 liên quan đến khu vực chợ Tân An.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP Cần Thơ, tính đến ngày 13-7 thành phố đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 và một số trường hợp nghi nhiễm khác. Các lực lượng đang tích cực truy vất, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm.

T. LŨY

Đà Nẵng phát hiện ca dương tính khi cấp cứu tại bệnh viện

Trưa 14-7, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 khi người này được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể nam bệnh nhân 74 tuổi trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Ngày 13-7, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. 

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 4.

Lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương chợ Hoà Cầm sáng 14-7 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại đây bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, ho nên được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2.

Đầu giờ chiều nay, UBND phường Thạc Gián thông báo tìm người đến các địa điểm liên quan tới cụ ông này tại khu vực bờ hồ Hàm Nghi.

Cụ thể vào sáng ngày 1 đến 13-7 người này hay tập thể dục tại công viên đường Tản Đà (khu bờ hồ đường Hàm Nghi). Buổi chiều các ngày trên người này hay xem đánh cờ tại công viên Tản Đà. Ngày 11-7 người này dự đám tang tại địa chỉ 121, Phan Thanh.

Phường Thạc Gián khuyến cáo người dân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trước đó Đà Nẵng cũng phát hiện một người dương tính sau 6 lần xét nghiệm trong quá trình cách ly 28 ngày.

Cụ thể trường hợp người cách ly 28 ngày là một nam kỹ sư dầu khí. Anh từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 13-6 để làm việc tại giàn khoan PVD6, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Anh được cách ly tại khách sạn Seven Sea, 150 Võ Nguyên Giáp từ ngày 13-6 đến 4-7, có kết quả xét nghiệm âm tính trong cả 4 lần lấy mẫu.

Sau khi hết thời hạn 21 ngày cách ly tập trung, theo quy định phải tiếp tục theo dõi sức khỏe, tự cách ly thêm 7 ngày nữa, xét nghiệm vào ngày thứ 7. Vì vậy, anh liên hệ xin tiếp tục ở lại cách ly tại khách sạn Seven Sea thêm 7 ngày nữa.

Kết quả xét nghiệm lần thứ 5 vào ngày 11-7 của anh cũng âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 12-7, anh rời khách sạn Seven Sea đến lưu trú tại khách sạn Petro, 7 Quang Trung.

Trước khi đi làm nhiệm vụ ngoài khơi, ngày 13-7 anh đi xét nghiệm lần nữa thì có kết quả dương tính. Ngày 14-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, kết quả cũng dương tính.

Điều đáng lưu ý là hơn 1 tháng qua, từ ngày 13-6 đến 13-7, trong suốt quá trình từ TP.HCM đến Đà Nẵng, cách ly tại khách sạn, hoàn thành cách ly, đến khách sạn Petro và đi xét nghiệm, nam kỹ sư đều ở cùng, đi cùng 1 đồng nghiệp, tuy nhiên người đồng nghiệp này âm tính.

TRƯỜNG TRUNG

Người dân Tuy Hòa tập trung đi chợ, ‘quên’ 5K

Hay tin TP Tuy Hòa nâng cấp độ giãn cách xã hội từ 0h ngày 15-7, sáng nay 14-7, rất đông người ào vào chợ phường 7 của TP này mua hàng tích trữ, không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.

Từ sáng sớm đến hơn 10h ngày 14-7, rất đông người dân TP Tuy Hòa đổ về chợ phường 7 của TP này để mua đồ tươi sống, rau củ quả và nhiều lương thực, thực phẩm khác.

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 5.

Đông đảo người đi chợ phường 7 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) sáng nay 14-7 - Ảnh: NHẬT TRẦN

Theo quan sát, người đi chợ đều mang khẩu trang, tuy nhiên do quá đông nên không thể đảm bảo được khoảng cách an toàn theo quy tắc 5K. Lực lượng của Ban quản lý chợ phường 7 và UBND phường 7 cố gắng vận động, tuyên truyền nhưng không ngăn được cả trăm người dân ào vào chợ. 

Lý do là chợ này trống nhiều phía, không có chốt ngăn. Đây lại là chợ truyền thống duy nhất ở địa bàn nội thành Tuy Hòa còn hoạt động sau khi chợ Tuy Hòa, chợ Tân Hiệp bị đóng cửa chưa mở lại.

Bà M., một người dân ở TP Tuy Hòa, nói rằng nghe toàn TP nâng cấp độ giãn cách xã hội lên hơn cả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày nên tranh thủ đi chợ mua nhiều lương thực, thực phẩm phòng những ngày tới không ra ngoài mua được.

Ông Hà Bích Sơn - chủ tịch UBND phường 7 - cho hay dù đã tăng cường hơn 10 người của phường phối hợp với lực lượng của Ban quản lý chợ phường 7 từ 6h sáng nay nhưng vẫn không ngăn nổi lượng người đi chợ lớn hơn gấp nhiều lần.

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 6.

7 người phụ nữ bên một điểm bán trừng trong chợ - Ảnh: NHẬT TRẦN

"Chúng tôi đề nghị người dân bình tĩnh, vì TP Tuy Hòa nâng mức giãn cách xã hội lên trên Chỉ thị 15, nhưng người dân được phép đi mua lương thực, thực phẩm. Địa phương đã có kế hoạch và ngay hôm nay sẽ thực hiện việc phát phiếu cho từng hộ gia đình đi chợ theo hướng dẫn của Sở Công thương Phú Yên là mỗi gia đình cử 1 người đi chợ, được phát phiếu 3 ngày đi chợ 1 lần. Từ ngày mai, những người vi phạm sẽ bị chúng tôi xử lý nghiêm" - ông Sơn nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Đình Huy - chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - nói rằng người dân chỉ nghe tin đồn, không nghe hoặc đọc kỹ quy định giãn cách mới mà TP Tuy Hòa sẽ áp dụng vào 0h ngày 15-7 và kéo dài trong 14 ngày.

"Người dân vẫn được ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm. Phòng Kinh tế TP chủ trì đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho dân, đảm bảo không thiếu thốn. Dân vẫn được đi chợ nhưng theo quy định mới để đảm bảo an toàn phòng dịch. Bà con cần bình tĩnh, phối hợp tốt với chính quyền để phòng chống, ngăn chặn dịch" - ông Huy đề nghị.

DUY THANH - NHẬT TRẦN

Hà Nội thêm 3 ca COVID-19, 2 ca có nguồn lây từ TP.HCM

Sáng 14-7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh tại Hòa Xá, Ứng Hòa (2) và công ty SEI (1).

Tất cả các trường hợp mắc mới đều là F1 đã được cách ly tập trung trước đó và được CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định. 

Cụ thể:Bệnh nhân V.T.K., nam, sinh năm 1992, tại Thái Hòa, Hòa Xá, Ứng Hòa. Bệnh nhân là F1 (con) của BN30525, đã được cách ly - thuộc chùm liên quan đến TP.HCM tại Hòa Xá, Ứng Hòa. 

Bệnh nhân cùng BN30525 và 7 người trong gia đình từ TP.HCM về Hà Nội ngày 5-7 (chuyến bay VN216), sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 11-7, sau khi BN30525 dương tính, bệnh nhân V.T.K. đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Tối 12-7, cho kết quả dương tính khi xét nghiệm lần 2.

Bệnh nhân V.Q.H., nữ, sinh năm 2013, tại Thái Hòa, Hòa Xá, Ứng Hòa. Bệnh nhân là F1 (cháu) của BN30525, đã được cách ly - thuộc chùm liên quan đến TP.HCM tại Hòa Xá, Ứng Hòa. 

Bệnh nhân cùng BN30525 và 7 người trong gia đình từ TP.HCM về Hà Nội ngày 5-7 (chuyến bay VN216), sau đó tự cách ly tại nhà.

Ngày 11-7, sau khi trường hợp BN30525 dương tính, bệnh nhân V.Q.H. đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly Tứ Hiệp, Hoàng Mai và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 13-7, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.P.T., nữ, sinh năm 1997, tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của các trường hợp bảo vệ cổng F5 mắc COVID-19 tại công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long, đã được cách ly.

Cụ thể, bệnh nhân làm việc tại phòng PL - TACK xưởng F1, công ty SEI trong khu công nghiệp Thăng Long, được cách ly tại công ty từ ngày 5-7, xét nghiệm 2 lần âm tính (lần 1 ngày 6-7, lần 2 ngày 10-7).

Ngày 13-7 có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29-4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 333 trường hợp dương tính. Riêng từ ngày 5-7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 74 trường hợp, trong đó chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang là 36 trường hợp (công ty SEI: 28, công ty MEDA: 4, công ty MOLEX: 1 và cộng đồng: 3).

Chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM là 29 trường hợp (Hoa Vôi - Quốc Oai: 11, Nguyễn Du -  Hai Bà Trưng: 6, Hòa Xá - Ứng Hòa: 5, tại các quận, huyện khác là 7); chùm ca bệnh tại An Mỹ, Mỹ Đức: 9 trường hợp.

PHẠM TUẤN

Nghệ An có 3 ca COVID-19 cộng đồng mới

Sáng 14-7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới, trong đó có 3 ca trong cộng đồng.

Ca thứ nhất là nữ, 41 tuổi, ngụ bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Trong thời gian qua, bệnh nhân chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người nào đi từ vùng dịch trở về địa phương. Ba ngày trước, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho, không mệt mỏi.

DIỄN BIẾN COVID-19 ngày 14-7: Điều dưỡng khu điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm bệnh - Ảnh 7.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: ĐÌNH TỶ

Ngày 13-7, bà đi cùng con trai, con dâu đến Trung tâm Y tế huyện test nhanh 3 lần và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca thứ hai là nữ, 23 tuổi, con dâu bệnh nhân trên. Ngày 30-4, đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương sinh con rồi về nhà, không đi đâu.

Ca thứ ba là nữ; hơn 2,5 tháng tuổi, là con của bệnh nhân trên.

Huyện Tương Dương đã tạm thời phong tỏa bản Chăm Puông - nơi xuất hiện 3 ca bệnh chưa rõ nguồn lây này, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong bản.

Ca thứ tư là nam, 71 tuổi, quê xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với con trai đi từ Bình Dương về ngày 27-6.

Như vậy, sau 10 ngày Nghệ An có 3 ca cộng đồng mới. Từ ngày 13-6 đến nay, Nghệ An đã có 136 ca dương tính  ở 12 địa phương, trong đó có 1 bệnh nhân tử vong và 14 bệnh nhân ra viện.

Tỉnh Nghệ An khuyến cáo các gia đình động viên người thân đang ở vùng dịch thì ở yên nơi đấy, thực hiện tốt công tác phòng dịch của địa phương sở tại, không về quê lúc này để phòng chống dịch. Nếu trong điều kiện bất khả kháng thì phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống dịch như: khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm.

DOÃN HÒA

Nghệ An chấn chỉnh việc cách ly Nghệ An chấn chỉnh việc cách ly 'nhầm' F1

TTO - Một số địa phương ở Nghệ An "mạnh tay" khi xác định những người đến địa điểm liên quan ca COVID-19 theo thông báo khẩn là F1, nên đã đưa họ đi cách ly tập trung không đúng đối tượng.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên