07/04/2015 18:56 GMT+7

Điểm tin: Nóng chuyện gắn camera trong nhà nghỉ

TTO
TTO

TTO - Gắn camera, gương hai chiều trong nhà nghỉ là phạm luật; Thanh tra trung tâm bảo trợ xảy ra vụ hành hạ trẻ em... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 7-4.

>> Nghe Audio 

Gắn camera, gương hai chiều trong nhà nghỉ là phạm luật

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, quyền bí mật đời tư của một người cũng được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Ảnh minh họa

>> Xem chi tiết

Vào nhà nghỉ "hành sự" bị quay lén, xử lý ra sao?

Gần đây, người dân Đắk Lắk xôn xao chuyện xuất hiện một clip được cho là của một thẩm phán, lãnh đạo tòa án nhân dân (TAND) một huyện ở tỉnh, đang mua dâm.

>> Xem chi tiết 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hội kiến lãnh đạo TP.HCM

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 7-4, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc hội kiến với chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại Hội trường Thống Nhất.

Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân tiếp Thủ Tướng Nga Medvedev tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Thuận Thắng

>> Xem chi tiết 

Thanh tra trung tâm bảo trợ xảy ra vụ hành hạ trẻ em

Sáng 7-4, ông Huỳnh Tấn Dũng - Chánh Thanh Tra Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM đã công bố quyết định thanh tra đối với Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên (đứng, bên phải) - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng Bảo Trợ trẻ em Linh Xuân tiếp nhận quyết định thanh tra - Ảnh: Hữu Khoa

>> Xem chi tiết 

Chưa đủ căn cứ khoa học để phát triển cây mắc ca

Đó là khẳng định của Bộ NN&PTNT trong các công văn ngày 6-4 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công văn gửi các địa phương liên quan đến phát triển cây mắc ca.

Một vài nơi trồng mắc ca ở Đà Lạt đã bắt đầu ra trái - Ảnh: Mai Vinh

>> Xem chi tiết 

Hạn hán nặng, dân Bình Thuận mót nước cặn về nấu ăn

Theo Sở NN&PTNT Bình Thuận, huyện Tuy Phong phải cắt giảm trên 779ha diện tích cây lúa và cây màu trên địa bàn các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân và Hòa Minh thuộc khu tưới hồ Đá Bạc và các đập thời vụ. Nước sinh hoạt tại đây cũng đang thiếu trầm trọng.

Nước múc lên từ giếng đào đục ngầu do đã cạn kiệt - Ảnh: Nguyễn Nam

>> Xem chi tiết 

Bình Dương mỗi ngày chết 1 người vì tai nạn giao thông

Ngày 7-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn giao thông tại Bình Dương, do đây là một trong 5 tỉnh có tỷ lệ gia tăng số người chết vì tai nạn giao thông trong ba tháng đầu năm cao nhất cả nước.  

Ảnh minh họa: TTO 

>> Xem chi tiết 

Mở rộng vùng tìm kiếm nguồn phóng xạ thất lạc

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Mai Thanh Quang, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết bắt đầu từ 7-4, sẽ mở rộng vùng tìm kiếm thiết bị chứa chất phóng xạ bị thất lạc lên TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Thiết bị dùng để rà tìm phóng xạ - Ảnh: Đông Hà

>> Xem chi tiết

Quảng Ninh: Nữ sinh đánh nhau, bạn bè cổ vũ, quay clip

Tối 6-4, trên mạng xã hội  facebook  xuất hiện một đoạn clip ẩu đả giữa hai nữ sinh trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dưới sự chứng kiến và cổ vũ của nhóm bạn xung quanh.

Cảnh hai nữ sinh đánh nhau được cắt ra từ clip

>> Xem chi tiết 

Bỗng dưng bị khóa tin nhắn: cần thông tin rõ ràng

Anh Khương gởi tin nhắn mời sinh nhật đến nhiều bạn bè mà không ai nhận được, đành ngậm ngùi đền tiền cọc cho nhà hàng, sau anh mới “tá hỏa” là do nhà mạng khóa chiều nhắn tin của anh, vì gởi nhiều tin nhắn một lúc.

Nhà mạng sẽ kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Ảnh minh họa

>> Xem chi tiết 

Quốc tế

Philippines không tham gia TPP

Mới đây, đại diện chính phủ Philippines cho biết sẽ không tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ở thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Thương mại Philippines Greogry Domingo Ảnh: PhilStar

>> Xem chi tiết 

Tại sao Al-Shabab dễ dàng tắm máu thường dân Kenya?

Tổ chức khủng bố Al-Shabab đang bị đánh tơi tả ở Somalia, nhưng vẫn dễ dàng thực hiện các cuộc thảm sát đẫm máu ở Kenya. Đây là vấn đề khiến các chuyên gia an ninh đau đầu.

Các tay súng Al-Shabab ở Somalia - Ảnh: Al Jazeera

>> Xem chi tiết 

Phát hiện hố chôn 1.700 người ở thành phố bị IS chiếm

Quân đội Iraq vừa phát hiện thấy các hố chôn tập thể chứa tới 1.700 thi thể tại thành phố Tikrit, nơi từng bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng trong một thời gian dài.

Các chuyên gia pháp y Iraq khai quật một hố chôn tập thể ở Tikrit Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Nhóm khủng bố Malaysia muốn lập thể chế giống IS

Ngày 7-4, cảnh sát Malaysia tuyên bố các nghi can cực đoan vừa bị bắt giữ đều trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã lập mưu tấn công Kuala Lumpur.

Cảnh sát Malaysia kiểm tra một trong số các nghi can  bị bắt giữ - Ảnh: The Star

>> Xem chi tiết

Thể thao

Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết tranh Quả bóng vàng 2014

Sáng 7-4, báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã tổ chức họp kỹ thuật lễ trao giải Quả bóng vàng VN lần thứ 20-2014 tại trụ sở Hội nhà báo TP.HCM, sau lần gián đoạn bầu chọn cho danh hiệu năm 2013.

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật “Quả bóng Vàng VN” 2014. Ảnh: N.K

>> Xem chi tiết 

Thua Crystal Palace, Man City tan giấc mơ vô địch

Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Manchester City (M.C) đã khép lại sau khi thầy trò HLV Manuel Pellegrini để thua Crystal Palace 1-2 trên sân Selhurst Park ở trận đấu muộn vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào sáng 7-4.

HLV Pellegrini thừa nhận Man City hết cơ hội vô địch

>> Xem chi tiêt 

Văn hóa giải trí

Hé lộ những chuẩn bị cho Fast & furious

Nam diễn viên Vin Diesel vừa tiết lộ loạt phim Fast & furious sẽ tiếp tục ra phần 8 dù không còn diễn viên Paul Walker.

Lucas Black đã ký hợp đồng gia nhập gia đình Fast & furious - Ảnh: Screent Rant

>> Xem chi tiết 

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên