09/06/2015 19:04 GMT+7

Điểm tin: Niềm tự hào Ánh Viên

TTO
TTO

TTO - Đại biểu không phát biểu, Quốc hội nghỉ sớm, công dân phải được quyền đặt tên tùy thích, Ánh Viên đoạt HCV kèm kỷ lục SEA Games... là những thông tin đáng chú ý ngày 9-6.

>> Nghe Audio 

Phiên thảo luận của Quốc hội nghỉ sớm do không có ý kiến đăng ký 

9g15 sáng nay (9-6), phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã tuyên bố kết thúc buổi họp Quốc hội sớm hơn 2 tiếng so với dự kiến.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng

>> Xem chi tiết 

Công dân phải được quyền đặt tên tùy thích

 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã không tán thành quy định tại khoản 3 - Điều 26 dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, định ra các quy tắc đặt tên của công dân.

Với tình yêu dành cho bóng đá, có người cha đã đặt tên hai con là Nguyễn Pê Lê và Nguyễn La Tô - Ảnh: Quang Định

>> Xem chi tiết 

Bé trai Hàn Quốc du lịch đến Khánh Hòa âm tính MERS

Bệnh nhi 7 tuổi người Hàn Quốc đi du lịch cùng gia đình tại Cam Ranh, Khánh Hòa đã có kết quả xét nghiệm bệnh phẩm âm tính với virus MERS- CoV. 

>> Xem chi tiết 

Giá sữa trẻ em ở VN cao hơn các nước ASEAN 14- 60%

Đó là khẳng định của ông Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính. Khẳng định kinh doanh phải theo pháp luật, ông Đinh Tiến Dũng nêu quan điểm của VN là phải quan tâm việc hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Lựa chọn mua sữa cho con tại một cửa hàng ở Q.3, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

>> Xem chi tiết 

Lừa đảo hàng tỉ đồng, vì sao không khởi tố?

Nhiều người dân ở TP Vũng Tàu đã cho vợ chồng bà Trần Thị Liễu cùng chồng vay nhiều tỉ đồng. Vợ chồng bà Liễu có biểu hiện lừa đảo hàng tỉ đồng.

Vợ chồng anh Nguyễn Phương Thái và chị Từ Minh Cơ Lệ đang trình bày sự việc bị lừa đảo - Ảnh: Đông Hà

>> Xem chi tiết 

Quốc tế

Hàn Quốc thêm 8 ca nhiễm MERS, bệnh nhân thứ 7 tử vong

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã có thêm tám ca nhiễm virút gây viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm MERS lên 95 trường hợp.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc phải đeo khẩu trang khi tới sân bay quốc tế Incheon để đáp chuyến bay sang Malaysia ngày 8-6 - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Mỹ thừa nhận thiếu chiến lược toàn diện chống IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa lên tiếng thừa nhận liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn còn thiếu một chiến lược toàn diện để tiêu diệt nhóm khủng bố này.

Binh sĩ Iraq tập trung ở ngoại ô Baiji - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

IS bán nữ nô lệ với giá chỉ bằng bao thuốc lá

Theo AFP ngày 8-6, nữ phái viên Zainab Bangura đã tới Iraq và Syria từ tháng 4 trong một kế hoạch hành động của LHQ nhằm giải quyết tình trạng bạo lực tình dục kinh hoàng của Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS).

Những người dân thuộc tộc người Yazidi đang lao về phía biên giới Syria để chạy trốn sự tàn sát của IS ở thị trấn Sinjar - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Nga xây cơ sở quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật

Ngày 9-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh tăng tốc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo thuộc quần đảo Kuril mà Nhật cũng đòi chủ quyền.

Cơ sở Nga xây dựng trên một đảo thuộc quần đảo Kuril - Ảnh: Sputnik

>> Xem chi tiết 

​Malaysia phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Malaysia đã có sự thay đổi thái độ quan trọng khi ngày 8-6 tuyên bố sẽ phản đối những hoạt động xâm phạm của một tàu tuần duyên Trung Quốc vào lãnh hải nước này ở phía bắc Borneo.

Tàu Malaysia tiếp cận một tàu tuần duyên của Trung Quốc ngoài khơi Borneo - Ảnh:Getty Images

>> Xem chi tiết 

Thể thao

Ánh Viên đoạt HCV kèm kỷ lục SEA Games

Chiều 9-6 tại SEA Games 26, Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự li 200m bướm nữ. Trước đó, Hà Thanh, Đặng Nam, Trương Thị Phượng, Phi Hùng đã đoạt bốn HCV.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên

Vận động viên Nguyễn Văn Lai đã bỏ xa các đối thủ khác, xuất sắc về nhất cự li 5.000m với thời gian 14 phút 4,14 giây, phá sâu đến hơn 4 giây so với kỷ lục SEA Games do vận động viên Ramachandran (Malaysia) lập được cách đây 22 năm. Người về nhì là Agus Prayogo (Indonesia) kém Văn Lai đến hơn 10 giây.

Vận động viên Nguyễn Văn Lai

>> Xem chi tiết

U-23 VN gặp U-23 Thái Lan: Phải đá coi cho được…

Đánh bại U-23 Đông Timor 4-0, U-23 VN đạt được hai mục tiêu là sớm giành vé vào bán kết và hoàn thành chỉ tiêu đăng ký với Tổng cục TDTT trước ngày lên đường dự SEA Games 28. Trận gặp U-23 Thái Lan vào tối 10-6 chỉ còn mang tính thủ tục để xác định ngôi nhất bảng.

HLV Miura trong trận thắng U-23 Đông Timor. Ảnh: N.K

>> Xem chi tiết 

Văn hóa giải trí

Hài độc thoại: rất phổ biến nhưng gây tranh cãi

Tại các nước phương Tây như Mỹ hay Anh, hài độc thoại (stand-up comedy) là hình thức giải trí hết sức phổ biến. Rất nhiều nghệ sĩ hài độc thoại trở thành triệu phú với các sô diễn bán vé đắt như tôm tươi.

Nghệ sĩ hài độc thoại Anh Michael McIntyre biểu diễn trên sân khấu - Ảnh: Telegraph

>> Xem chi tiết 

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên