06/01/2016 17:16 GMT+7

Điểm tin: Ít nhất 5 cán bộ phải kiểm điểm tránh nhiệm vụ công trình 8B Lê Trực

TTO
TTO

TTO - Công bố những người ngó lơ sai phạm tại 8B Lê Trực, Nguyễn Hải Dương không kháng cáo, chấp nhận án tử hình, viên dầu cá Omega-3 Trung Quốc ăn thủng tấm xốp... là những thông tin đáng chú ý ngày 6-1.

Trong nước

Có ít nhất 5 cán bộ gồm lãnh đạo UBND phường Điện Biên, Đội trưởng, Đội phó Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình, cán bộ Phòng Quản lý cấp phép Sở Xây dựng Hà Nội phải kiểm điểm trách nhiệm.

Dự án công trình số 8B Lê Trực (Hà Nội) với chiều cao xây vượt mức cho phép là 16m đã phải cắt bỏ chiều cao vi phạm - Ảnh: Nguyễn Khánh
Dự án công trình số 8B Lê Trực (Hà Nội) với chiều cao xây vượt mức cho phép là 16m đã phải cắt bỏ chiều cao vi phạm - Ảnh: Nguyễn Khánh

TAND tỉnh Bình Phước cho biết đã hết thời hạn theo quy định nhưng tòa không nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Hải Dương, vì vậy bản án tử hình với Dương đã có hiệu lực.

Nguyễn Hải Dương tại phiên tòa sơ thẩm
Nguyễn Hải Dương tại phiên tòa sơ thẩm

Khi đổ dầu cá Omega-3 Trung Quốc lên tấm xốp, chỉ ít phút tấm xốp bị ăn thủng trong khi làm tương tự với loại dầu cá khác thì không có hiện tượng này. Dựa trên bao bì sản phẩm này, Chi cục ATVSTP Quảng Ngãi xác định sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Chi cục ATVSTP tiến hành cắt viên dầu cá thử nghiệm trên miếng xốp - Ảnh: T.M
Chi cục ATVSTP tiến hành cắt viên dầu cá thử nghiệm trên miếng xốp - Ảnh: T.M

Miệng cống dẫn nước đến trung tâm xử lý thuộc khu vực chứa chất thải chì, kẽm của một công ty ở Cao Bằng bị sập, gần 1.000 m3chất thải chì tràn ra ngoài.

Hiện trường vụ bùn thải tràn ra ngoài - Ảnh: TTXVN.
Hiện trường vụ bùn thải tràn ra ngoài - Ảnh: TTXVN.

Quốc tế

Ngày 6-1, một trận động đất 5,1 độ richter làm rung chuyển miền đông bắc Triều Tiên. Chính quyền Triều Tiên xác nhận đây là một vụ thử bom hydro.

Các chuyên gia quốc tế nghi ngờ đây không phải là một quả bom hydro bởi nếu là bom hydro, nó phải có sức công phá mạnh hơn gấp 100 lần.

Hình ảnh do Đài truyền hình KRT công bố cho thấy nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un ký lệnh thử hạt nhân - Ảnh: Reuters
Hình ảnh do Đài truyền hình KRT công bố cho thấy nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un ký lệnh thử hạt nhân - Ảnh: Reuters

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gài bom lên người em bé 4 tuổi và kích nổ làm nổ tung thân thể em sau khi đã giết chết cha em một tuần trước đó.

IS đã gài bom lên người một em bé 4 tuổi và làm nổ tung thân thể em sau khi đã giết chết người cha một tuần trước đó - Ảnh: ABNA
IS đã gài bom lên người một em bé 4 tuổi và làm nổ tung thân thể em sau khi đã giết chết người cha một tuần trước đó - Ảnh: ABNA

Đúng 1 năm sau vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn khiến 12 người chết, tạp chí biếm họa Charlie Hebdo của Pháp lại gây sốc với bìa ấn phẩm đặc biệt xuất bản ngày 6-1.

Bìa ấn phẩm đặc biệt của tạp chí biếm họa Charlie Hebdo kỷ niệm 1 năm sau vụ tấn công khủng bố tiếp tục làm dấy lên tranh cãi - Ảnh: Charlie Hebdo
Bìa ấn phẩm đặc biệt của tạp chí biếm họa Charlie Hebdo kỷ niệm 1 năm sau vụ tấn công khủng bố tiếp tục làm dấy lên tranh cãi - Ảnh: Charlie Hebdo

Trang bìa đăng hình vẽ người đàn ông có râu được cho là Thượng đế đang đeo khẩu súng AK-47, mặc chiếc áo trắng vấy máu kèm đoạn chú thích: “Một năm sau: kẻ giết người vẫn đang nhởn nhơ”.

Thể thao

Tiền đạo Lê Công Vinh cho biết anh vừa được trường Đại học Luật Hà Nội thông báo trúng tuyển hệ tại chức khoa luật hành chính và luật dân sự với 21 điểm.

Công Vinh khoác áo CLB B.Bình Dương đá giao hữu với U-23 VN hôm 26-12. Ảnh: N.K
Công Vinh khoác áo CLB B.Bình Dương đá giao hữu với U-23 VN hôm 26-12. Ảnh: N.K

VĐV 21 tuổi Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đã giành danh hiệu Vua leo núi Giải vô địch Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2016 diễn ra sáng 6-1 tại thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước).

VĐV Hoàng Nguyên Thanh nhận danh hiệu Vua leo núi Giải vô địch Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2016 . Ảnh: Bùi Liêm
VĐV Hoàng Nguyên Thanh nhận danh hiệu Vua leo núi Giải vô địch Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2016 . Ảnh: Bùi Liêm

Văn hóa giải trí

Khỉ đột Koko được biết đến với khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp đã gửi đến con người thông điệp về bảo vệ môi trường qua một clip quay xúc động.

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên