09/11/2020 10:21 GMT+7

Điểm lại những bất ngờ trong bầu cử Mỹ 2020

BÙI ANH TUẤN KIỆT (viên chức thuộc Văn phòng Bộ An ninh nội địa Mỹ, bang California)
BÙI ANH TUẤN KIỆT (viên chức thuộc Văn phòng Bộ An ninh nội địa Mỹ, bang California)

TTO - Ngoài việc chậm biết kết quả, bầu cử Mỹ năm nay còn rất nhiều những bất ngờ khác nữa.

Điểm lại những bất ngờ trong bầu cử Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Những tấm bảng mừng chiến thắng của bên Đảng Dân chủ treo trên hàng rào ở thủ đô Washington tối 7-11 - Ảnh: REUTERS

Trước hết, cần phải nói về sự "đổi màu" kịch tính ở một số bang chiến trường, những bang được đánh giá là chia đều cơ hội chiến thắng cho hai ứng cử viên: Tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden.

Tiểu bang Arizona trước giờ vẫn được xem như một pháo đài của Đảng Cộng hòa, nhưng những lần bầu cử gần đây, tiểu bang này đã dần đổi màu sang màu lam của Đảng Dân chủ. Năm 2020, ông Biden đã dẫn trước tổng thống Donald Trump.

Có một điều có thể nhiều người không để ý. Tổng thống Trump đã từng lăng mạ ông John McCain lúc ông còn sống. Trong khi đó, gia đình thượng nghị sĩ McCain rất được coi trọng ở bang Arizona nói riêng cũng như toàn nước Mỹ nói chung. 

Không ít người trong giới quan sát cho rằng cách hành xử của ông Trump với vị thượng nghị sĩ rất được kính trọng đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của ông tại Arizona.

Cũng như Arizona, tiểu bang Georgia từng được xem là một pháo đài khác nữa của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên năm nay tiểu bang này cũng đổi màu. Tuy nhiên, vì số phiếu dành cho ông Biden chỉ nhỉnh hơn một chút, nên tiểu bang này có thể sẽ phải kiểm lại phiếu. 

Dù vậy, với việc ông Joe Biden đã giành chiến thắng ở Pennsylvania, kết quả ở Georgia dù thế nào cũng sẽ không làm thay đổi kết quả chung cuộc.

Tổng thống Trump từng thắng ở tiểu bang Pennsylvania năm 2016. Nhưng năm nay, chính tiểu bang này lại là nơi đóng vai trò "kết thúc" nhiệm kỳ tổng thống duy nhất của ông.

Điều đáng nói ở đây, Tổng thống Trump từng theo học Đại học Pennsylvania (Upenn), một trường đại học nằm trong nhóm Ivy League gồm các trường ĐH danh giá nhất của Mỹ. Theo lệ, các trường đại học sẽ chúc mừng những cựu học viên trở thành tổng thống, nhưng điều này chưa hề xảy ra.

Không những thế, trong lần bầu cử này ở khu vực Philadelphia, nơi tọa lạc của Trường Upenn, ông Biden đã giành chiến thắng áp đảo. Thực tế này đã chứng tỏ nó khớp với các nghiên cứu thống kê cho thấy những nơi tập trung tầng lớp trí thức vẫn thường có xu hướng thiên về ủng hộ ông Biden.

Cũng là bất ngờ về "đổi màu", nhưng là một sự "đổi ngược màu" đã xuất hiện tại "bức tường xanh" gồm các bang chiến trường Michigan, Wisconsin, và Minnesota. Năm 2016, bà Clinton đã rất bất ngờ khi thua hết ở cả ba tiểu bang này, nhờ đó ông Trump đắc cử. Năm nay, ông Biden đã thành công trong việc giành lại "bức tường xanh".

Điểm lại những bất ngờ trong bầu cử Mỹ 2020 - Ảnh 2.

Người ủng hộ Tổng thống Trump phản đối trong cuộc tuần hành "Hãy dừng đánh cắp bầu cử" ở TP Phoenix, bang Arizona ngày 8-11 - Ảnh: REUTERS

Đại dịch COVID-19 thực sự là yếu tố không lường trước của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, và tác động của nó với kết quả bầu cử là không thể phủ nhận. 

Trước hết là sự thay đổi trong cách thức bỏ phiếu. Vì dịch bệnh, năm nay nhiều tiểu bang đã khuyến khích dân bầu cử qua thư để đảm bảo giãn cách xã hội và phòng lây nhiễm virus corona.

Tổng thống Trump luôn giữ quan điểm chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư. Vì thế, đa số những người ủng hộ ông đã không bầu cử bằng thư mà chọn đi bầu trực tiếp. Điều này đã tạo nên hiệu ứng rất kỳ thú. Tối ngày bầu cử 3-11, ông Trump dẫn trước về tỉ lệ phiếu bầu khiến những người ủng hộ ông vô cùng hào hứng. Nhưng sau khi các tiểu bang đếm tới các phiếu bầu qua thư và phiếu bầu ở những thành phố trung tâm thì ông Biden lại lật ngược thế cờ.

Số phiếu chọn lựa của cử tri lần này cho thấy về tổng thể trong bốn năm qua Tổng thống Trump đã có những chính sách chưa thuyết phục được đại đa số người dân. Ông từng bước gây bất hòa với các đồng minh châu Âu.

Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, chỉ có người Việt là nhóm có tỉ lệ ủng hộ ông lớn hơn cả, các nhóm khác đều không hài lòng với việc ông gián tiếp khuyến khích việc kỳ thị với các nhóm thiểu số ở Mỹ.

Tuy nhiên, còn có một điều không thể tranh cãi, đó là Tổng thống Trump đã giúp người dân Mỹ trở nên quan tâm đến chính trị và kinh tế đất nước hơn bao giờ hết. Hơn 150 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 2020 đã khiến đây là cuộc bầu bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ cả về tỉ lệ lẫn số lượng cử tri đi bầu.

Truyền thông Mỹ đã đưa tin người chiến thắng, bao giờ xác nhận chính thức? Truyền thông Mỹ đã đưa tin người chiến thắng, bao giờ xác nhận chính thức?

TTO - Các cơ quan truyền thông đã thông tin kết quả kiểm phiếu bầu ở bang Pennsylvania cùng Nevada, theo đó ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc đua đầy gian khó.

BÙI ANH TUẤN KIỆT (viên chức thuộc Văn phòng Bộ An ninh nội địa Mỹ, bang California)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên