07/08/2020 06:18 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 7-8: Châu Âu lại siết biên giới do đợt lây nhiễm 2

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhiều quốc gia châu Âu đã áp dụng các biện pháp siết chặt đi lại trong bối cảnh khu vực này sẽ chứng kiến làn sóng bùng dịch thứ hai. Tổng số người mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 19 triệu, nhưng hơn 12 triệu người đã khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 ngày 7-8: Châu Âu lại siết biên giới do đợt lây nhiễm 2 - Ảnh 1.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cảnh báo không nên đeo khẩu trang có van trong mùa dịch - Ảnh chụp màn hình

Mỹ khuyến cáo không đeo "khẩu trang có van" trong mùa dịch

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 6-8 đã ra khuyến cáo người dân không nên đeo các loại khẩu trang có van lọc hoặc lỗ thông hơi trong mùa dịch COVID-19. Theo CDC, dù đây là các van một chiều, vẫn có nguy cơ virus thoát ra môi trường bên ngoài thông qua các van này.

Cơ quan này lập luận việc mọi người đeo khẩu trang không chỉ là tự bảo vệ mình mà còn bảo vệ người khác, do đó trong giai đoạn này không nên đeo khẩu trang có van hoặc lỗ thông hơi.

Dịch COVID-19 ngày 7-8: Châu Âu lại siết biên giới do đợt lây nhiễm 2 - Ảnh 2.

Châu Âu siết biên giới, lo bùng phát đợt hai

Theo hãng thông tấn AFP, Đức là quốc gia châu Âu mới nhất áp dụng biện pháp kiểm dịch tăng cường. Theo đó bắt đầu từ ngày 8-8, Đức sẽ xét nghiệm bắt buộc tất cả người đến từ vùng có nguy cơ cao. Danh sách này chủ yếu gồm các nước ngoài châu Âu và một số tỉnh của Bỉ, Tây Ban Nha.

Áo, quốc gia láng giềng Đức, hôm 6-8 cũng đưa ra cảnh báo đi lại với Tây Ban Nha trong lúc Phần Lan từ chối nhập cảnh với những du khách đến từ một số nước EU trong đó có Bỉ, Hà Lan và áp dụng cách ly bắt buộc 14 ngày.

Một quan chức Phần Lan cho biết tình hình đang hết sức tình hình: "Một số dấu hiệu của đợt bùng phát thứ hai đã xuất hiện".

Hồi đầu tuần này, Na Uy cũng tuyên bố sẽ đưa Pháp trở lại danh sách "các nước đỏ" - tức có nguy cơ cao - trước việc số ca nhiễm mới tại Pháp bùng phát. Tất cả người đến từ Pháp sẽ bị cách ly 10 ngày khi nhập cảnh Na Uy.

Hơn 19 triệu ca nhiễm toàn cầu

Theo số liệu thống kê trên trang worldometers.info, tính đến sáng 7-8 (giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 19,2 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 720.000 ca tử vong và hơn 12 triệu ca đã khỏi bệnh.

Tại châu Á, Ấn Độ đang là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 2 triệu ca mắc bệnh, trong đó gần 42.000 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới, cũng đã vượt mốc 5 triệu.

Dịch COVID-19 ngày 7-8: Châu Âu lại siết biên giới do đợt lây nhiễm 2 - Ảnh 3.
WHO: Không chia sẻ vắc xin COVID-19 cho nước nghèo thì khó hết dịch WHO: Không chia sẻ vắc xin COVID-19 cho nước nghèo thì khó hết dịch

TTO - Người đứng đầu WHO cảnh báo 'chủ nghĩa dân tộc vắc xin' sẽ khiến thế giới không thể thoát ra khỏi đại dịch COVID-19. Ông lập luận nếu các nước giàu không chia sẻ vắc xin cho các nước nghèo, đại dịch sẽ không bao giờ biến mất.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên