03/03/2020 05:48 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết

DUY LINH - BẢO ANH - NGUYÊN HẠNH - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG
DUY LINH - BẢO ANH - NGUYÊN HẠNH - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Iran vừa thông báo số người tử vong vì COVID-19 đã lên tới 77. Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 5.186, với 31 ca tử vong. Ý ghi nhận 2.036 ca nhiễm và 52 ca tử vong, trong khi Mỹ thêm 5 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 17h45 ngày 3-3

Reuters cho biết thứ trưởng Y tế Alireza Raisi Iran thông báo số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 835 ca, lên 2.336 ca, trong khi số ca tử vong tăng lên 77 với thêm 11 ca tử vong trong vòng một ngày.

Pháp đóng cửa 120 trường học 

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết nước này đã đóng cửa 120 trường học tại những khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất và có thể đóng cửa thêm nhiều trường nữa trong những ngày tới. 

Tại tỉnh Oise, khoảng 35.000 học sinh tiểu học và trung học phải nghỉ ở nhà cho đến khi có thông báo mới, trong khi khoảng 9.000 học sinh ở tỉnh Morbihan bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa trường họ. Chính quyền các địa phương cũng hạn chế việc đưa học sinh đi các chuyến ra nước ngoài ngoài và cấm tụ tập hơn 5.000 người tại các không gian kín. Các trường học cũng tăng cường xà phòng rửa tay. 

Tuy nhiên, ông Blanquer cho biết Paris chưa có kế hoạch đóng cửa trường học toàn quốc, theo AFP. Pháp hiện đã có 191 ca nhiễm và 3 ca tử vong do COVID-19.

Ukraine có ca nhiễm đầu tiên

Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk chiều 3-3 thông báo nước này đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Bệnh nhân là nam, vừa trở về Ukraine từ Romania sau khi đi du lịch Ý.

Trong khi đó, tổng số ca COVID-19 tại Đức đã tăng lên 188 ca so với 157 ca của hôm qua. 

Nhật Bản cũng thông tin về ca nhiễm mới tại thành phố Yokoham, gần Tokyo. Bệnh nhân là một phụ nữ tầm 20 tuổi, có người thân bị nhiễm bệnh trước đó, theo Reuters.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 3-3 xác nhận số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên 51, so với 39 ca của ngày trước đó. “Tính đến 9h hôm nay (giờ Anh) đã có 51 ca ở Anh và khả năng ngày càng lớn là chúng ta sẽ thấy sự lây lan rộng khắp cả nước”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Hancock nói.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số người nhiễm ở Hàn Quốc vượt 5.100

Chiều 3-3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ghi nhận thêm 374 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 tại Hàn Quốc lên 5.186. Số ca tử vong cũng tăng 2 người, lên 29 ca. Hai ca tử vong mới nhất gồm một người 75 tuổi, một người 83 tuổi.

Trước đó vào sáng cùng ngày, KCDC thông báo số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng thêm 600 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.812 ca trong khi số tử vong tăng thêm 3 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 29 ca.

Tính đến nay đã có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc những thủ tục cách ly với các du khách đến từ Hàn Quốc.

Trong đó, 36 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm các du khách từng tới Hàn Quốc trong vòng 2 tuần qua được nhập cảnh, 51 quốc gia và vùng lãnh thổ khác thực hiện các thủ tục cách ly với những du khách từ Hàn Quốc.

Trung Quốc chi 143 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp trở lại sản xuất

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 3-3 thông báo chi 1 nghìn tỉ NDT (tương đương 143 tỉ USD) để hỗ trợ doanh nghiệp quay lại sản xuất. Trung Quốc cũng dự tính sẽ giảm gánh nặng nợ cho doanh nghiệp khoảng 510 tỉ NDT (khoảng 73 tỉ USD) trong năm nay. Các doanh nghiệp của tỉnh Hồ Bắc cũng được miễn thanh toán bảo hiểm trong vòng 5 tháng.

Ngoài ra, chính quyền các cấp tại Trung Quốc đã chi tổng cộng 108,75 tỉ NDT (tương đương 15,58 tỉ USD) trong ngày 2-3 để ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng, theo Trưởng phòng bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc, ông Phù Kim Lăng.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng đăng ký tên và thân nhiệt trước khi đi vào một tòa nhà văn phòng tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu người Trung Quốc ở nước ngoài cân nhắc hoặc giảm thiểu các kế hoạch đi lại để ngăn lây lan COVID-19. Song song đó, một số nơi ở Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch. 

Chẳng hạn những người đi từ các nước chịu ảnh hưởng nặng do COVID-19 phải trải qua cách ly 14 ngày khi tới Quảng Đông. Thượng Hải cũng yêu cầu du khách đến từ các quốc gia có tình hình dịch bệnh tương đối nghiêm trọng phải cách ly 14 ngày.

Còn thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh thông báo sẽ xét nghiệm tất cả du khách đến thành phố này từ ngày 12-2. 

Tại tỉnh Chiết Giang, chính quyền đã ghi nhận 7 ca COVID-19 gần đây sau khi đi Ý về. Chính quyền địa phương nói rằng việc di chuyển qua lại giữa nhiều nơi là cách dễ nhất dẫn tới lây lan, do đó ở tại chỗ là "hình thức bảo vệ tốt nhất".

Mỹ sẽ sớm cung cấp thuốc điều trị virus SARS-CoV-2 vào mùa hè hoặc mùa thu

Mỹ ngày 2-3 tuyên bố các loại thuốc điều trị virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện vào mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Đó là thuốc remdesivir chống virus được Hãng dược phẩm Gilead phát triển. Loại thuốc này đang được dùng điều trị một bệnh nhân Mỹ nhiễm COVID-19 và dự kiến sẽ trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng tại châu Á.

Trong khi đó, Hội nghị lần thứ 64 của Ủy ban Địa vị phụ nữ của LHQ dự kiến diễn ra tại New York, Mỹ từ ngày 9 đến hết ngày 20-3 sẽ được rút xuống còn 1 ngày do lo ngại dịch bệnh.

LHQ cũng thông báo đóng cửa các trụ sở của cơ quan này tại Genena, Thụy Sĩ, đối với khách tham quan.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Indonesia giám sát 70 nhân viên y tế

Khoảng 70 nhân viên y tế của Bệnh viện Gia đình Mitra ở thành phố Depok, tỉnh Tây Java của Indonesia, đã được cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2  tại nước này. Hai bệnh nhân trên đã nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một người Nhật Bản bị bệnh tại Malaysia.

Các nước tiếp tục phát hiện ca nhiễm mới

Áo cho biết cả nước đã ghi nhận tổng cộng 18 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 9 ca ở thủ đô Vienna, và khoảng 350 trường hợp thuộc diện tự cách ly và theo dõi.

Trong khi đó 18 nhân viên làm việc tại 2 khách sạn ở bang Salzburg đã được cho nghỉ việc và theo dõi tại nhà do một du khách Đức từng nghỉ tại 2 khách sạn này đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.

Pakistan ngày 3-3 đã ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5 ca.

WHO: Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là điểm nóng

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại các nước Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là rất đáng lo ngại.

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối ngày 2-3 (giờ VN), ông Tedros cho biết chỉ trong vòng 24h, số ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc đã cao gấp 9 lần số ca nhiễm mới được ghi nhận bên trong Trung Quốc.

Trong tổng số 8.739 trường hợp nhiễm được 61 quốc gia bên ngoài Trung Quốc báo cáo, có 81% bệnh nhân tập trung tại 4 quốc gia.

Trong 57 quốc gia còn lại, có tới 38 nước ghi nhận ít hơn 10 trường hợp nhiễm bệnh, 19 nước báo cáo chỉ có một trường hợp.

Do vậy, ông Tedros cho rằng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) có thể ngăn chặn được và sẽ không lây lan như cúm mùa ở Mỹ.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 5.

Binh sĩ Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ chuẩn bị phun khử trùng tòa thị chính Daegu, Hàn Quốc ngày 2-3 - Ảnh: REUTERS

Số ca tử vong tại Trung Quốc giảm 

Theo số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 3-3, tính đến hết ngày 2-3 đã ghi nhận 31 ca tử vong do COVID-19 trên toàn Trung Quốc đại lục. Tất cả số ca này đều xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc. 

Số ca nhiễm mới trên toàn Trung Quốc trong ngày 2-3 tiếp tục giảm xuống còn 125 ca, thấp đáng kể so với con số 202 của ngày trước đó. Tính đến hết ngày 2-3, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 80.151, tổng số ca tử vong là 2.943.

Mỹ có thêm 5 người chết

Đài CNN dẫn thông báo của chính quyền bang Washington cho biết đã có thêm 5 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày 2-3, nâng tổng số người chết tại Mỹ lên 6 người, tất cả đều tại Washington.

Đáng chú ý, 5/6 bệnh nhân là người già cùng sống tại một trung tâm dưỡng lão ở Kirkland. Số ca nhiễm tại Washington là 18, chỉ ít hơn 1 ca so với bang lân cận California. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ tính đến sáng 3-3 (giờ Việt Nam) là 101.

Ít nhất 48 trường học đã đóng cửa tại bang Washington trước lo ngại bùng phát dịch COVID-19, Đài CNN cho biết thêm.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Iran nhận được lô cứu trợ y tế đầu tiên từ WHO

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng giám đốc WHO Tedros cho biết lô hàng cứu trợ y tế đầu tiên của tổ chức này dành cho Iran đã tới nơi ngày 2-3.

Số hàng này gồm 8 tấn thuốc men, 100.000 thiết bị xét nghiệm virus corona và các dụng cụ bảo hộ y tế đủ trang bị cho 15.000 người. 

Các chuyên gia của WHO cũng tháp tùng trên máy bay của không quân Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tới sân bay quốc tế ở Tehran.

Theo ông Tedros, số hàng viện trợ này được xuất từ kho y tế của WHO đặt tại Dubai và bày tỏ tin tưởng nó sẽ hỗ trợ phần nào cho quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai thế giới.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 7.

Bốc dỡ hàng cứu trợ y tế tại sân bay Iran - Ảnh: TWITTER

Chuyên gia WHO: Không nên ngăn dịch rập khuôn như Vũ Hán

Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, cho rằng các biện pháp cực đoan được nhà chức trách Trung Quốc áp dụng ở Vũ Hán để ngăn chặn virus corona có lẽ không cần thiết ở nơi khác và lưu ý ở mỗi nơi có mức độ "chấp nhận xã hội" khác nhau nên không thể áp dụng rập khuôn cách làm này.

"Rõ ràng như ở Singapore chẳng hạn hoặc gần Trung Quốc đại lục hơn là Hong Kong, các biện pháp không liên quan đến việc phong tỏa thành phố hoặc cấm hoàn toàn việc đi lại, đã rất hiệu quả trong cả việc ngăn chặn và đẩy lùi lây nhiễm trong 6 tuần qua", ông Ryan lập luận trong cuộc họp báo ngày 2-3.

Dịch COVID-19 ngày 3-3: Iran một ngày tăng hơn 800 ca nhiễm, đã có 77 người chết - Ảnh 8.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

DUY LINH - BẢO ANH - NGUYÊN HẠNH - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên