22/03/2020 06:44 GMT+7

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục

NGUYÊN HẠNH - NHẬT ĐĂNG
NGUYÊN HẠNH - NHẬT ĐĂNG

TTO - Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ý đã tăng thêm 793 lên 4.825 ca, thông tin lạc quan là 6.072 bệnh nhân tại Ý đã hồi phục hoàn toàn trong ngày 21-3 so với 5.129 người trong ngày 20-3.

LTS: Từ hôm nay (22-3), nhằm giúp bạn đọc theo dõi diễn biến bệnh dịch COVID-19 trên thế giới thuận tiện hơn, Tuổi Trẻ Online chia bản tin cập nhật trong ngày thành 3 khung giờ: 7h đến 13h30; 13h30 đến 19h; và 19h đến 24h.

Cảm ơn quý bạn đọc luôn theo dõi, ủng hộ, và rất mong nhận được phản hồi của quý bạn đọc.

Tuổi Trẻ Online

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 11h30 ngày 22-3

Số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu đã vượt mốc 300.000 trong tình hình đại dịch ngày một lan rộng.

Theo ghi nhận của ĐH Johns Hopkins, tính đến 7h30 sáng 22-3 theo giờ VN, toàn thế giới có ít nhất 304.529 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, số ca nhiễm tại Mỹ đã lên ít nhất 25.493 trường hợp.

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ý đã tăng thêm 793 lên 4.825 ca, theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý (CPA) hôm 21-3. Đây là trường hợp số ca tử vong tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Ý từ 1 tháng trước.

CPA cũng cho biết số ca nhiễm của Ý đã tăng 13,9% từ 47.021 lên 53.578.

Tuy nhiên, thông tin lạc quan là 6.072 bệnh nhân tại Ý đã hồi phục hoàn toàn trong ngày 21-3 so với 5.129 người trong ngày 20-3.

​Bolivia cách ly toàn quốc, hoãn bầu cử tổng thống

Tòa án Bầu cử Tối cao Bolivia (TSE) đã quyết định lùi vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào ngày 3-5 tới, sau khi chính phủ lâm thời nước này ra lệnh cách ly hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 14 ngày nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Đến nay, Bolivia đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, ít hơn rất nhiều so với các nước láng giềng như Brazil (hơn 900 ca), Chile (hơn 500 ca)

* Bộ Y tế Mexico ngày 21-3 thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này là 251 người, trong đó có 2 ca tử vong và 697 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

* Chile xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 là một phụ nữ 83 tuổi. Trong 24 giờ qua, Chile cũng ghi nhận thêm 103 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 537 người, trong đó có 8 người đã khỏi bệnh.

* Argentina ghi nhận ca tử vong thứ tư do SARS-CoV-2 là một phụ nữ 67 tuổi, bị nhiễm bệnh sau khi cùng chồng trở về từ một chuyến du lịch trên du thuyền. Hiện Argentina có 158 ca nhiễm SARS-CoV-2. 

* Bang New Jersey của Mỹ đã áp dụng quy định kể từ 21h tối 21-3 (giờ địa phương), 9 triệu cư dân bang này phải ở trong nhà và hạn chế giao tiếp xã hội. Ngoài ra, tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu sẽ phải chấm dứt vô thời hạn. Biện pháp tương tự đã được triển khai trước đó tại các bang California, Illinois, New York và Pennsylvania.

Quan chức Ecuador ngày 22-3 thông báo Bộ trưởng Y tế Ecuador, bà Catalina Andramuno, đã từ chức và người được bổ nhiệm thay thế là ông Juan Carlos Zevallos. Một tuyên bố từ văn phòng tổng thống Ecuador cũng xác nhận Bộ trưởng Lao động nước này từ chức.

Không có thêm chi tiết nào về việc từ chức nêu trên, tuy nhiên thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ecuador công bố số liệu ca nhiễm virus corona ở quốc gia Nam Mỹ này vượt lên 532 ca, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Reuters cho biết tính trong chưa đầy một tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 ở Ecuador đã tăng hơn 400 ca.

Phó tổng thống Mỹ âm tính

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và vợ, phu nhân Karen Pence, đều âm tính với COVID-19, thư ký báo chí của ông Pence, Katie Miller, viết trên Twitter tối 21-3 (giờ Mỹ).

Phó tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố sẽ xét nghiệm sau khi 1 trong các nhân viên của ông dương tính với virus corona chủng mới hồi đầu tuần.

Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 73 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 380 và tổng số ca tử vong là 25.

Trung Quốc ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới tại đại lục, trong đó 45 trường hợp đều là các ca "nhập khẩu". Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong tính đến cuối ngày 21-3.

Như vậy, Trung Quốc hiện có 81.054 ca nhiễm và 3.261 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Cơ quan y tế Panama thông báo nước này có thêm 45 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong vì COVID-19. Nước này hiện có tổng cộng 245 người nhiễm bệnh và 3 bệnh nhân tử vong.

Chính quyền Gaza ngày 22-3 đã ghi nhận 2 ca nhiễm đầu tiên là công dân Palestine từng đến Pakistan trước đó. Cả 2 người này đều được cách ly ngay khi về nước hôm 19-3.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ghi nhận thêm 98 ca nhiễm, 2 ca tử vong và 297 người hồi phục trong dịch COVID-19. Tính đến nay, Hàn Quốc có tổng cộng 8.897 ca nhiễm, 104 người thiệt mạng và 2.909 người đã hồi phục.

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Một số quốc gia khác cũng ghi nhận chuyển biến mới trong dịch COVID-19:

* Uganda ngày 22-3 ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một công dân 36 tuổi, người vừa trở về từ thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

* Cyprus ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 là một người có bệnh nền, theo Bộ Y tế nước này.

* Ireland có thêm 102 ca COVID-19, tổng số ca nhiễm lên 785.

* Eritrea ngày 21-3 xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một công dân quay trở về từ Na Uy.

* Algeria xác nhận số ca COVID-19 đã tăng từ 95 lên 139 ca trong ngày 21-3. Chính quyền đã đình chỉ hoạt động đi lại trong nước, đóng cửa các giáo đường, tiệm cà phê, nhà hàng và yêu cầu một nửa số công chức nghỉ làm để ngăn dịch bệnh lây lan.

* Anh có thêm 53 người qua đời, nâng số ca tử vong tại đây lên 220 trường hợp. Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết toàn bộ các ca tử vong đều có bệnh nền và trong độ tuổi từ 41 đến 94.

* Bộ Y tế Pháp ghi nhận thêm 112 ca tử vong trong ngày 21-3, nâng tổng số bệnh nhân chết vì COVID-19 lên 562 người. Cơ quan này cũng ghi nhận số ca nhiễm đã tăng từ 12.612 lên 14.459.

* Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo số ca COVID-19 tại đây đã tăng từ 277 lên 947, trong khi số người tử vong tăng thêm 12 thành 21 người.

Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh, hãng thương mại điện tử Amazon.com đã tuyên bố ngừng vận chuyển các mặt hàng không phải nhu yếu phẩm cho khách hàng tại Ý và Pháp. Amazon đưa ra tuyên bố này trên mạng xã hội WeChat bằng tiếng Trung Quốc hôm 21-3.

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thổ Nhĩ Kỳ, Guatemala và Kuwait áp lệnh giới nghiêm

Để đối phó với dịch bệnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng lệnh giới nghiêm một phần từ tối 21-3 đối với các công dân trên 65 tuổi và những người có bệnh mãn tính. Bộ Nội vụ nước này cho biết sẽ cung cấp thêm chi tiếp về lệnh giới nghiêm sau đó.

Tương tự, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei ngày 21-3 cũng ban bố lệnh giới nghiêm trong vòng 8 ngày, bắt đầu từ ngày 22-3.

Kuwait sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc kể từ 15h đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 22-3. Nội các Kuwait cũng mở rộng việc ngừng hoạt động đối với chính phủ và các cơ quan tư nhân thêm 2 tuần, theo hãng tin KUNA.

Trong khi đó, UAE cùng Qatar đã tuyên bố đóng cửa các địa điểm công cộng như công viên và bãi biển để ngăn dịch bệnh lây lan. UAE cũng yêu cầu các hồ bơi, rạp phim và phòng tập gym đóng cửa trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 22-3.

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục - Ảnh 5.

Nhân viên vệ sinh khử trùng một con tàu tại Bucharest, Romania trong dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Mỹ, Hà Lan đình chỉ bay

Cục Quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) tuyên bố tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến thành phố New York và Philadelphia trong ngày 21-3, sau khi một thực tập sinh của Trung tâm kiểm soát không lưu New York dương tính với virus SARS-CoV-2.

FAA đã buộc phải đóng cửa một số khu vực bay và định tuyến lại các chuyến bay.

Trong khi đó, chính phủ Hà lan ngày 21-3 cho biết sẽ ngừng tiếp nhận các chuyến bay hành khách đến từ Tây Ban Nha, ít nhất là cho đến hết ngày 4-4 vì dịch bệnh.

Chính phủ trên cho biết ngoại lệ chỉ dành cho các chuyến bay đưa nhân viên y tế và công dân Hà Lan trở về từ Tây Ban Nha.

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đức đề nghị chữa trị giúp Pháp

Các bệnh viện tại bang Baden-Wuerttemberg (Đức) đã ngỏ lời hỗ trợ điều trị các trường hợp COVID-19 nặng của vùng Alsace lân cận thuộc Pháp. Alsace đang chật vật trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao.

Sở Khoa học và nghiên cứu của Baden-Wuerttemberg cho biết các bệnh viện tại tiểu bang này sẵn sàng tiếp nhận 10 ca cần thở máy từ Pháp. Cơ quan này cũng đang liên hệ với các bệnh viện khác để tiếp nhận thêm người bệnh cần chăm sóc đặc biệt.

COVID-19 đã đưa phía đông nước Pháp vào tình trạng khủng hoảng, buộc quân đội tại đây phải đón 6 bệnh nhân nguy kịch vào các cơ sở quân y từ ngày 18-3.

"Chúng tôi muốn thể hiện sự đoàn kết với nước láng giềng Pháp", người đứng đầu Sở Khoa học và nghiên cứu của Baden-Wuerttemberg, bà Theresia Bauer, tuyên bố.

Tuy nhiên, phía Baden-Wuerttemberg cũng lưu ý rằng năng lực của mình có giới hạn và chỉ có thể hỗ trợ nếu chính họ không có bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Dịch COVID-19 sáng 22-3: Ý hơn 4.800 ca tử vong, hơn 6.000 người hồi phục - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Vì sao một ổ dịch ở Ý không còn ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vài tuần? Vì sao một ổ dịch ở Ý không còn ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vài tuần?

TTO - Thị trấn nhỏ Vo Euganeo ở miền bắc nước Ý đã trở thành mô hình nghiên cứu dịch tễ học trong dịch COVID-19. Bài học kinh nghiệm rút ra là cách ly và xét nghiệm đại trà.

NGUYÊN HẠNH - NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên