14/05/2020 06:20 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 14-5: Mỹ hơn 85.000 ca tử vong, ông Trump muốn đổi cách thống kê

TRẦN PHƯƠNG - L.ANH - KIM THOA - MINH KHÔI - NGUYÊN HẠNH
TRẦN PHƯƠNG - L.ANH - KIM THOA - MINH KHÔI - NGUYÊN HẠNH

TTO -Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 18h ngày 14-5 Việt Nam không có ca bệnh mới. Như vậy đã 7 ngày liền Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tại Mỹ, số ca tử vong đã vượt 85.000.

Dịch COVID-19 ngày 14-5: Mỹ hơn 85.000 ca tử vong, ông Trump muốn đổi cách thống kê - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam: 28 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, thêm 8 ca ra viện

Trong ngày 14-5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, đồng thời có thêm 8 trường hợp khỏi bệnh, được ra viện.

Đến nay đã 28 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Tổng số ca bệnh cả nước vẫn là 288 (gồm 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay), trong đó 260 người đã được công bố khỏi bệnh. Hiện chỉ còn 28 trường hợp đang điều trị.

Mỹ tăng thêm hơn 1.800 người chết trong 24 giờ, ông Trump muốn đổi cách thống kê

Thống kê theo thời gian thực ngày 13-5 giờ Mỹ của ĐH Johns Hopkins cho thấy trong vòng 24  giờ qua Mỹ có thêm 1.813 người chết vì COVID-19. Như vậy tổng số người chết của nước này đã vượt mốc 85.000 (theo cập nhật của trang worldmeters).

Trong diễn biến liên quan, tờ Daily Beast ngày 13-5 dẫn các nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump và các quan chức trong đội chuyên trách chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng đang hối thúc Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật (CDC) thay đổi tiêu chí thống kê để giảm bớt số người chết vì COVID-19 trên toàn quốc.

Cụ thể, những nguồn tin này cho biết chính quyền ông Trump hối thúc CDC loại khỏi tổng số người chết những người đã dương tính với corona nhưng chết không phải do nguyên nhân trực tiếp từ bệnh này, hoặc những người chết được cho là nhiễm bệnh trước đó nhưng chưa có kết quả xác nhận chính thức từ phòng thí nghiệm.

Nga tăng gần 10.000 ca nhiễm trong 24 giờ 

Ngày 14-5, Nga ghi nhận 9.974 ca nhiễm mới trong 24 giờ, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 2-5. Tổng số ca nhiễm của Nga đang là 252.245 ca. Số ca tử vong là 2.305 sau khi tăng thêm 93 ca.

Thị trưởng Matxcơva, ông Sergei Sobyanin cho biết thành phố này sẽ bắt đầu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ người dân kể từ ngày 15-5. Matxcơva nhắm đến mục tiêu xét nghiệm 100.000 người/ngày cho đến hết tháng 5.

Theo ông Sobyanin, thành phố có thể thực hiện khoảng 70.000 bài xét nghiệm máu trong vòng vài ngày ở thời điểm bắt đầu. 

Các quan chức y tế của thành phố Matxcơva hôm 14-5 cho biết hơn 60% số ca tử vong vì COVID-19 tại đây chưa được tính vào thống kê chính thức.

Malaysia ghi nhận 40 ca nhiễm mới

Malaysia ngày 14-5 ghi nhận 40 ca nhiễm mới virus corona và 1 ca tử vong. Cho tới nay, nước này ghi nhận tổng cộng 6.819 ca nhiễm và 112 ca tử vong, theo số liệu từ Bộ Y tế.

Số ca nhiễm ở Indonesia vượt 16.000

Quan chức Bộ Y tế Achmad Yurianto cho biết Indonesia ghi nhận 568 ca nhiễm mới trong ngày 14-5, tổng số ca nhiễm lên tới 16.006.

Số ca tử vong cũng tăng thêm 15, tổng số lên tới 1.043 ca. Ngược lại có 3.518 người đã khỏi bệnh.

Ông Yurianto cũng cho biết có hơn 33.600 người nghi ngờ mắc bệnh hô hấp cấp tính mà không có lời giải thích lâm sàng nào khác ngoài COVID-19.

Một tháng sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố tăng cường xét nghiệm COVID-19, giới nhân viên y tế nước này vẫn phàn nàn vì lời hứa trên liên tục bị trì hoãn.

“Chúng tôi thậm chí không thể nhận kết quả sau 2 tuần. Vì thế chúng tôi không thể xác định đó có phải COVID-19 hay không. Chúng tôi chỉ có thể đánh giá bệnh nhân bằng triệu chứng lâm sàng” ông Meneldi Rasmin, một bác sĩ tại bệnh viện Persahabatan, Jakarta, nói với Reuters.

Tổng thống Widodo từng hứa hẹn từ tháng 4 rằng Indonesia sẽ thực hiện 10.000 xét nghiệm/ngày. Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn chưa thực hiện được. Cho đến nay, cứ 100.000 người tại Indonesia thì có 50 người đã xét nghiệm. Tỉ lệ này thấp hơn đáng kể so với tỉ lệ 2.500/100.000 người của Singapore.

Indonesia đang là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất tại Đông Á, không tính Trung Quốc. Quốc gia này cũng là nơi có tỉ lệ xét nghiệm thấp nhất toàn cầu.

Ngày 14-5, Indonesia đã ghi nhận 568 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 16.006 cùng 1.043 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 14-5: Mỹ hơn 85.000 ca tử vong, ông Trump muốn đổi cách thống kê - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhật tính dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận 

Nhật Bản dự kiến dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 39/47 quận vào thứ năm, 14-5, theo truyền thông địa phương. Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc một tháng trước, kêu gọi công dân giảm 80% tương tác người với người nhằm giảm tốc độ lây nhiễm COVID-19.

New Zealand công bố quỹ 30 tỉ USD 

Bộ trưởng tài chính Grant Robertson vừa công bố quỹ 50 tỉ đô la New Zealand (khoảng 30 tỉ USD) để giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống bằng mức trước khi đại dịch xảy ra. Con số khổng lồ này tương đương khoảng 17% GDP quốc gia và gấp 17 lần so với mức chi tiêu ngân sách của chính phủ New Zealand. Bộ trưởng Robertson cho biết quỹ này là cam kết tài chính quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.

Gần 600.000 người Úc mất việc trong tháng 4 vì COVID-19

Thống kê công bố hôm nay 14-5 của Úc cho thấy gần 600.000 người nước này bị mất việc vì các lệnh phong tỏa phòng dịch trong tháng 4. Đây cũng là tỉ lệ thất nghiệp theo tháng cao nhất (19,9%) kể từ khi Úc bắt đầu thống kê dữ liệu này hơn 40 năm trước.

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Cục thống kê Úc (ABS) cho biết đã có 100.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, hơn 500.000 người khác tuy chưa/không nộp đơn nhưng cũng đã mất việc trong tháng 4.

Thủ tướng Úc Scott Morrison gọi những con số này là "sốc kinh khủng". Tính tới nay, theo ABS, có 2,7 triệu người Úc, tương đương 1/5 số người lao động của Úc, hoặc bị mất việc, hoặc phải giảm giờ làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo khủng hoảng sức khỏe tâm thần vì COVID-19

Các chuyên gia y tế của Liên Hiệp Quốc ngày 13-5 cảnh báo một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang có nguy cơ bùng phát khi hàng triệu người trên toàn cầu hoặc bị cách ly bắt buộc, hoặc phải đối mặt với bệnh tật và chết chóc vì đại dịch COVID-19.

"Việc bị cách ly, nỗi sợ, sự bất trắc, kinh tế hỗn loạn, tất cả đang hoặc có thể gây ra những suy kiệt về tâm lý", hãng tin Reuters dẫn lời bà Devora Kestel, người đứng đầu bộ phận sức khỏe tinh thần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dịch COVID-19 ngày 14-5: Mỹ hơn 85.000 ca tử vong, ông Trump muốn đổi cách thống kê - Ảnh 3.

Một người đàn ông mang khẩu trang trên đường phố Tarragona, Tây Ban Nha, ngày 12-5 - Ảnh: REUTERS

"Không có miễn dịch cộng đồng tại Tây Ban Nha"

"Nghiên cứu phát hiện 5% dân số Tây Ban Nha đã tiếp xúc với virus, tương đương hơn 2 triệu người" - hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa nói, cho biết "không có miễn dịch cộng đồng tại Tây Ban Nha".

Theo nghiên cứu, thực hiện từ 27-4 trên 60.000 người, virus tập trung tại khu vực miền trung của Tây Ban Nha, nơi có số người tử vong cao nhất. Ngoài ra, kết quả cho thấy một số người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng dù vẫn có thể lây virus cho người khác.

Tây Ban Nhà là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 27.000 ca tử vong và khoảng 228.600 ca bệnh được xác nhận.

Brazil vượt Pháp về số ca bệnh

Với 11.385 ca bệnh mới ngày 14-5, Brazil đã vượt Pháp trở thành quốc gia bị ảnh hưởng thứ sáu thế giới với tổng cộng 188.974 ca tính đến nay. Số người chết ở nước này tăng thêm 749 ca, nâng tổng số tử vong lên 13.149 trường hợp.

Chính quyền cũng dự báo tăng trưởng sẽ giảm 4,7% trong năm 2020, mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua.

Pháp thêm 83 ca chết 

Tại Pháp, 3 ngày sau khi nới lỏng phong toả, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này ngày 13-5 chỉ tăng thêm 83 ca, giảm mạnh so với 348 ca của ngày trước đó. Tổng số ca tử vong của Pháp là 27.074 người, bao gồm 17.101 ca trong bệnh viện và 9.973 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ngày 13-5 cho biết nước này ghi nhận thêm 888 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 222.104 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng 195 lên 31.106 trường hợp.

Bỉ chuẩn bị mở cửa lại bảo tàng và trường học

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes khẳng định nước này sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai của việc dỡ bỏ các hạn chế chống đại dịch COVID-19 vào ngày 18-5, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Theo đó, các cơ sở giáo dục, ngoại trừ các trường tiểu học, sẽ mở cửa trở lại. Các bảo tàng, và địa điểm văn hóa và lịch sử cũng sẽ nối lại hoạt động, với việc bán vé được thực hiện qua mạng và tránh tập trung số lượng người đông cùng lúc trong các tòa nhà. Ngoài ra, các cửa hàng làm tóc và cửa hiệu thẩm mỹ  sẽ được phép mở lại với điều kiện nhân viên và khách hàng bắt buộc phải mang khẩu trang.

Thủ tướng Wilmes cho biết chính quyền địa phương sẽ có thể điều phối việc mở lại các chợ ngoài trời từ ngày 18-5. Tuy nhiên, số lượng tối đa gian hàng được phép là 50. Đồng thời, các sự kiện văn hóa đại chúng vẫn bị cấm cho đến ngày 30-6. Các nhà hàng, quán cà phê, quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ có thể dần dần hoạt động trở lại vào ngày 8-6.

Trung Đông vẫn đáng lo ngại

Ai Cập ngày 13-5 thông báo phát hiện thêm 338 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này lên 10.431 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này hiện là 556, sau khi có ghi nhận thêm 12 trường hợp tử vong trong ngày.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thêm 1.639 ca mới và 58 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 143.114 trường hợp và 3.952 người thiệt mạng.

Tại Iraq, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tăng kỷ lục 119 ca, cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 3.032 người. Cho đến nay, 115 bệnh nhân đã tử vong do COVID-19 tại Iraq.

Cùng ngày, Saudi Arabia cho biết số ca bệnh ở nước này đã tăng thêm 1.905 người lên tổng cộng 44.830 trường hợp. Số bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ qua do COVID-19 cũng tăng 9 trường hợp lên 273 người.

Thử nghiệm thuốc favipiravir cho kết quả khả quan ở Nga

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) ngày 13-5 cho biết favipiravir, một loại thuốc được cho là có thể điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã cho kết quả hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng ban đầu ở nước này.

Ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo RDIF, cho biết 60% trong số 40 bệnh nhân COVID-19 được sử dụng thuốc favipiravir đã có xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới sau 5 ngày. Ông nhận định việc điều trị bằng thuốc này có thể giảm một nửa thời gian phục hồi.

"Thuốc này sẽ giảm gánh nặng cho các trung tâm y tế, và theo đánh giá của chúng tôi, cũng sẽ giảm 50% số bệnh nhân nặng", ông Dmitriev nói. Theo kế hoạch, cuộc thử nghiệm lâm sàng với 330 bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ kết thúc vào cuối tháng 5-2020.

ChemRar, công ty tiến hành thử nghiệm trên, có thể sản xuất hàng chục nghìn liều điều trị trên mỗi tháng, con số được cho là mức cần tối thiểu cho cả nước.

Favipiravir do Nhật Bản bào chế từ cuối những năm 1990, với tên thương mại là Avigan. Loại thuốc này hiện cũng đang được công ty dược phẩm Glenmark thử nghiệm tại Ấn Độ.

Dịch COVID-19 ngày 14-5: Mỹ hơn 85.000 ca tử vong, ông Trump muốn đổi cách thống kê - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi Dịch COVID-19 ngày 13-5: Toàn cầu hơn 4,3 triệu ca nhiễm, Việt Nam 87% bệnh nhân đã khỏi

TTO - Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn tiếp tục giữ khoảng cách với Tổng thống Donald Trump sau khi thư ký của ông dương tính với virus corona. Việt Nam 27 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, 87% bệnh nhân đã khỏi.

TRẦN PHƯƠNG - L.ANH - KIM THOA - MINH KHÔI - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên