Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Dịch COVID-19 ngày 13-9: Pháp ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm trong ngày
TTO - Pháp lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trở lại sau khi ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm trong ngày lần đầu tiên. Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tại các trại tị nạn người Syria ở Jordan.

Người dân Paris (Pháp) xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ngày 11-9 - Ảnh: REUTERS
Tính tới sáng ngày 13-9, toàn cầu có hơn 28,61 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 916.097 người đã qua đời.
Pháp ghi nhận hơn 10.000 ca mới trong ngày
Cơ quan y tế Pháp ngày 12-9 xác nhận quốc gia này đã ghi thêm 10.561 ca COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong ngày của Pháp vượt 10.000.
Số liệu mới nhất đã vượt qua kỷ lục 9.843 ca trước đó được ghi nhận hôm 10-9. Những con số này đang gióng lên cảnh báo với nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát tại Pháp.
Trước tình hình trên, chính phủ Pháp buộc phải áp dụng thêm các biện pháp bổ sung từ ngày 11-9, trong đó bao gồm tái thiết lập lệnh phong tỏa được đưa ra từ đầu năm. Thủ tướng Pháp Jean Castex cam kết sẽ đẩy nhanh hoạt động xét nghiệm, cũng như siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao.
Trong cập nhật theo ngày, Bộ Y tế Pháp cũng thông báo đang điều tra 772 ổ dịch, tăng 86 ổ dịch sau 24 giờ. Số ca tử vong vì COVID-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão của Pháp đã lên đến 30.190.

UN tăng cường chống dịch tại trại tị nạn Jordan
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong số hàng chục ngàn người Syria tại các trại tị nạn ở Jordan. Các ca COVID-19 đầu tiên ở những trại này đã được phát hiện hồi tuần trước.
UNHCR đã xác nhận 3 ca nhiễm tại trại tị nạn người Syria lớn nhất ở Jordan, Zaatari, và 2 trường hợp khác tại một trại nhỏ hơn, Azraq. Các trại này đang là nơi trú ngụ của khoảng 120.000 người tị nạn. Đây là lần đầu tiên những trại tị nạn trên có trường hợp mắc COVID-19, kể từ khi đại dịch bùng phát tại Jordan hồi tháng 3.
"Diễn biến mới tuần này rõ ràng là một tình huống đáng lo ngại cho tất cả, đặc biệt đối với những người tị nạn sống tại các trại. Không gian chật chội và điều kiện sống thiếu thốn khiến việc giãn cách xã hội trở nên khó khăn", ông Dominik Bartsch – đại diện UNHCR tại Jordan, cho biết.
Những người tị nạn dương tính với COVID-19 đã được đưa đến khu vực cách ly do chính phủ Jordan lập ra gần Biển Chết, trong khi gia đình của những người này thực hiện cách ly tại trại tị nạn.
Theo ông Bartsch, Bộ Y tế Jordan đã thực hiện hàng ngàn xét nghiệm, giới hạn ra vào tại các trại tị nạn và tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế.

-
TTO - Sáng 27-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.
-
TTO - Truyền hình quốc gia Myanmar thông báo đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun "đã phản bội đất nước" và "lạm quyền" sau khi ông có bài phát biểu gây chấn động tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
-
TTO - Theo tính toán, mỗi liều vắc xin COVIVAC sẽ không quá 60.000 đồng, kháng thể vắc xin COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
-
TTO - Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó và một lãnh đạo cấp phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận