11/03/2020 06:02 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch

ANH THƯ - DUY LINH - KIM THOA - NHẬT ĐĂNG - LINH TÔ
ANH THƯ - DUY LINH - KIM THOA - NHẬT ĐĂNG - LINH TÔ

TTO - Gần nửa đêm ngày 11-3 giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới ra tuyên bố sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 là đại dịch.

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h40 ngày 11-3

Khuya 11-3 (giờ Việt Nam), hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới WHO - ông Mike Ryan - nói dùng chữ “đại dịch” để mô tả hình hình COVID-19 hiện nay, và điều này “không làm thay đổi những gì chúng tôi đang làm”.

Tính đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Theo Reuters, tổng số ca COVID-19 ở Ý đã tăng lên đến 10.149 trong ngày 10-3 so với mức 9.172 ca của ngày trước đó. Số ca tử vong lên 631 ca, mức tăng lớn nhất kể từ khi Ý ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên.

Hàn Quốc cũng tăng thêm 242 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 7.755. Theo hãng tin Reuters, đây là con số tăng "sốc" khi một ngày trước đó Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 35 người nhiễmSố ca tử vong hiện tại ở Hàn Quốc là 60 người.

Tính đến tối ngày 11-3 giờ địa phương, Hàn Quốc lại ghi nhận thêm 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trong nước lên con số 66. Các trường hợp tử vong mới nhất trong ngày đều xảy ra ở thành phố Daegu, trong đó, ca tử vong thứ 66 là bệnh nhân nam 79 tuổi, không mắc bệnh tiềm ẩn.

Trong khi đó Indonesia vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên, một phụ nữ 53 tuổi người nước ngoài. Đại sứ quán của nước bà đã biết thông tin vụ việc và sẽ sắp xếp để đưa thi thể về nước.

Iran vượt 9.000 người nhiễm COVID-19, Bỉ xác nhận ca tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Iran ngày 11-3 xác nhận số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã chạm ngưỡng 9.000. Số ca tử vong cũng chạm mốc 354 người, tăng 63 người so với 24 giờ qua.

Trong khi đó Bỉ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên chết vì COVID-19. Bệnh nhân một người 90 tuổi sống tại Brussels.

* Hãng tin Reuters tối 11-3 (giờ Việt Nam) dẫn lời quan chức y tế Hà Lan nói số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng lên 503. Đây là con số đáng chú ý khi số ca nhiễm ngay trước đó ở Hà Lan là 382 người. 

Cũng trong ngày 11-3, quốc gia ở vùng Trung Mỹ Honduras xác nhận 2 ca nhiễm đầu tiên.

Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Hungary hôm nay 11-3 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với virus corona chủng mới, bao gồm việc đóng cửa các trường đại học và cấm tụ tập đông người. Hungary hiện đã có 13 ca nhiễm và 69 người phải cách ly.

Nước đông Âu này cũng cấm người đến từ Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới với láng giềng Áo và Slovenia.

Ba Lan cho các trường nghỉ học 2 tuần phòng dịch

Hãng tin Reuters hôm nay 11-3 dẫn lời Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này quyết định cho tất cả trường nghỉ học trong 2 tuần, bắt đầu từ 15-3 để phòng dịch bệnh COVID-19. Các trường đại học, bảo tàng và rạp phim cũng đóng cửa để phòng dịch.

Tính đến nay Ba Lan có 26 ca bệnh COVID-19 và chưa có ca tử vong. Ngày 10-3, Bộ quốc phòng Ba Lan xác nhận Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, ông Jaroslaw Mika, cũng đã bị nhiễm virus corona chủng mới sau khi tham dự một hội nghị quân sự ở Đức về.

Tiếp viên hàng không Hong Kong nhiễm bệnh

Giới chức y tế Hong Kong ngày 11-3 xác nhận nữ tiếp viên 22 tuổi, thuộc hãng hàng không Cathay Pacific từng đến thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 3 đến 8-3 đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cô đang được điều trị cách ly trong tình trạng sức khỏe ổn định. 

Một hành khách trên cùng chuyến bay với nữ tiếp viên sau khi trở về Trung Quốc đại lục cũng được xác nhận mắc COVID-19.

Tính đến nay Hong Kong ghi nhận 120 người mắc bệnh COVID-19, trong đó có 3 ca tử vong, 65 người đã bình phục và xuất viện.

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch - Ảnh 2.

Màn hình hiển thị thân nhiệt hành khách khi tới sân bay quốc tế Hong Kong - Ảnh: AFP

Hàn Quốc: nguy cơ lây nhiễm tại khu hành chính phức hợp

Cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện thêm 3 người làm việc tại trung tâm hành chính phức hợp ở thành phố Sejongbị mắc COVID-19, cả 3 làm việc tại Bộ Đại dương và Ngư nghiệp. Trước đó một người của bộ này cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Tuần trước, một nhân viên Bộ Y tế Hàn Quốc cũng bị nhiễm COVID-19 khi tham gia một lớp học Zumba. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại khu hành chính phức hợp, nơi đặt trụ sở của 36 bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc với khoảng 15.000 người làm việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện 90 người làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng ở tầng 11 của một tòa chung cư ở tây nam Seoul bị nhiễm bệnh. Đây là số ca nhiễm nhiều nhất ghi nhận tại khu vực thủ đô, nơi có 25 triệu người sinh sống. 

Úc chi 1,56 tỉ USD chống COVID-19

Chính phủ Úc ngày 11-3 thông báo sẽ giải ngân 2,4 tỉ đôla Úc (khoảng 1,56 tỉ USD) để lập các phòng khám sốt và các cơ sở tư vấn bệnh miễn phí cho người dân bằng hình thức tư vấn từ xa qua cuộc gọi video.

Theo Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt, việc thiết lập các trung tâm tư vấn miễn phí như vậy sẽ có lợi cho những người tự cách ly tại nhà hoặc đang trong trung tâm cách ly. Các trung tâm này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 13-3 tới.

Chính phủ Úc đã dành 205 triệu đôla Úc để thành lập 100 phòng khám sốt trên cả nước và cho biết những người có triệu chứng cúm nhẹ hoặc trung bình có thể sử dụng các phòng khám này thay vì đến các khoa cấp cứu của bệnh viện.

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mỹ đã có hơn 1.000 ca dương tính với SARS-CoV-2

Cho tới ngày 10-3 giờ Mỹ, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là tín hiệu rõ nhất cho thấy dịch bệnh COVID-19 đã lây lan rộng trong các cộng đồng ở cả hai bờ Tây và Đông cũng như khu vực miền trung nước này.

Theo báo New York Times, tới tối 10-3 Mỹ có ít nhất 1.004 người bệnh COVID-19 tại 37 bang và thủ đô Washington, D.C., ít nhất 31 người đã chết. 

Ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đầu tiên được xác nhận ngày 21-1 tại bang Washington.

Trung Quốc 24 ca nhiễm mới, 22 người chết

Số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố sáng 11-3 cho thấy đến hết ngày 10-3 nước này ghi nhận 24 ca nhiễm mới, tăng 5 ca so với một ngày trước. Trong số 24 ca nhiễm mới, có 10 ca từ nước khác nhập cảnh vào Trung Quốc.

Tại Vũ Hán, tâm dịch COVID-19, chỉ ghi nhận 13 ca nhiễm mới trong ngày 10-3. Đây cũng là tất cả số ca nhiễm mới của tỉnh Hồ Bắc trong ngày 10-3.

NHC cũng ghi nhận thêm 22 ca tử vong trên toàn Trung Quốc, tất cả đều ở Hồ Bắc, trong đó Vũ Hán chiếm 19 trường hợp.

* Panama có ca tử vong đầu tiên, Nhật Bản thêm 59 ca nhiễm mới

Theo Reuters, Bộ Y tế Panama cũng vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này.

Trong khi đó Nhật Bản có thêm 59 ca mới - số ca nhiễm tăng nhiều nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Tổng số ca nhiễm ở Nhật đến nay là 1.278 ca (gồm 696 ca trên du thuyền Diamond Princess và 14 công dân trở về từ Trung Quốc) và 19 ca tử vong (gồm 7 ca trên du thuyền Diamond Princess).

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch - Ảnh 4.

Người dân Tokyo đeo khẩu trang đi trên đường phố ngày 10-3 - Ảnh: REUTERS

* Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận những ca COVID-19 đầu tiên

Bộ trưởng Y tế Bolivia Anibal Cruz ngày 10-3 cho biết nước này đã ghi nhận 2 ca COVID-19 đầu tiên.

Cùng ngày Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ca COVID-19 đầu tiên ở nước này, bệnh nhân là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ sốt cao, ho và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện trong tình trạng ổn định và người nhà đang được theo dõi y tế, theo Reuters.

* Thứ trưởng Y tế Anh mắc COVID-19, từng tiếp xúc với Thủ tướng 

Thời báo Times ngày 10-3 đưa tin bà Nadine Dorries, Thứ trưởng Y tế Anh, được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi ngã bệnh hồi 6-3. Bà Dorries, đã được cách ly va đang hồi phục, từng tiếp xúc với hàng trăm người tại quốc hội Anh hồi tuần trước và dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Boris Johnson. 

* Châu Âu cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm tránh bất ổn kinh tế 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10-3 nói rằng các lãnh đạo EU đã đồng ý thực hiện mọi biện pháp nhằm tránh bất ổn tài chính và kinh tế có thể gây ra do sự bùng phát và lây lan của COVID-19. Ông Macron đưa ra phát biểu này sau cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo EU khác. 

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Mỹ thừa nhận số quân nhân mắc COVID-19 có thể cao hơn số chính thức 

Lầu Năm Góc ngày 10-3 thừa nhận số quân nhân và các cá nhân liên quan mắc COVID-19 có thể cao hơn con số chính thức thông báo sau khi một quân nhân phục vụ tại Mỹ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hồi cuối tuần trước. Đây cũng là quân nhân thứ tư của Mỹ mắc COVID-19 trên toàn cầu. 

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên là một ví dụ nữa về rủi ro sức khỏe đối với quân nhân Mỹ ngay cả khi chính quyền Washington đang cố gắng hạn chế sự lây nhiễm virus corona trong hơn 1 triệu binh lính đang làm nhiệm vụ trên khắp thế giới, bao gồm các binh sĩ đóng quân ở các nước đang có ổ dịch lớn như Ý và Hàn Quốc. 

Dịch COVID-19 ngày 11-3: WHO tuyên bố đại dịch - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trong diễn biến liên quan, New York sẽ bắt đầu đóng cửa trường học, nhà thờ và các địa điểm thường tập trung đông người ở ngoại ô New Rochelle của thành phố trong 2 tuần để ngăn dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương. 

Dự kiến thời gian đóng cửa sẽ bắt đầu từ 12 đến 25-3 sau khi hạt New Rochelle có hơn 100 ca COVID-19 trong tổng 173 ca tại bang New York. 

Mặc khác, Tổng thống Donald Trump ngày 10-3 nói rằng ông không cần phải xét nghiệm SARS-CoV-2 vì ông vẫn khỏe, không có bất kỳ triệu chứng nào và các bác sĩ vẫn đang theo sát tình hình sức khỏe của ông. 

Trước đó, trong số những người đi cùng ông Trump trên chiếc Air Force One ngày 10-3 có đại diện của đảng Cộng hòa Matt Gaetz, người đã tuyên bố nhiều giờ sau đó rằng ông sẽ tự cách ly vì đã tham dự một hội nghị có một người dương tính với virus corona, theo Reuters.

Thông điệp nghẹn ngào của bác sĩ Ý giữa Thông điệp nghẹn ngào của bác sĩ Ý giữa 'sóng thần' COVID-19

TTO - Bảng tên của các bệnh nhân, vốn có những màu sắc khác nhau tùy theo đơn vị điều trị cho họ, giờ toàn là màu đỏ, và trên đó tất cả các chẩn đoán đều giống nhau một cách tồi tệ: viêm phổi kẽ hai bên.

ANH THƯ - DUY LINH - KIM THOA - NHẬT ĐĂNG - LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên